Công an Hà Nội chủ động phương án đón người dân về lại Thủ đô sau kì nghỉ Tết

14:04 | 06/02/2022
(LĐTĐ) Ngày 6/2, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan huy động tối đa lực lượng tập trung chỉ huy, hướng dẫn giao thông, phân luồng, phòng ngừa ùn tắc trong giờ cao điểm tại 321 nút giao thông trọng điểm, các tuyến trục chính, tuyến vành đai, khu vực cổng bệnh viện, bến xe, nhà ga... bảo đảm giao thông suốt, đón người dân từ các tỉnh, thành phố về lại Thủ đô sau đợt nghỉ Tết dài.
Công an huyện Mỹ Đức triển khai cấp căn cước xuyên Tết phục vụ nhân dân Công an thành phố Hà Nội ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông Công an Hà Nội: Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Trước đó, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ ra quân bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2022 vào chiều 5/2 (mùng 5 Tết), Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đã chủ động nhiều phương án sẵn sàng đón người dân từ các tỉnh, thành phố về lại Thủ đô sau đợt nghỉ Tết dài. Phương án bắt đầu từ chiều 5/2 đến rạng sáng 7/2 (ngày kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán).

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đã giao nhiệm vụ cho 15 Đội Cảnh sát giao thông địa bàn, các đội chuyên môn, trong 2 ngày (6-7/2), cần duy trì bảo đảm 100% quân số có mặt thường xuyên trên các tuyến đường xuyên tâm, các trục đường chính ra vào Thủ đô, các cây cầu… bảo đảm giao thông suốt đón người dân quay về lao động, học tập.

Công an Hà Nội chủ động phương án đón người dân về lại Thủ đô sau kì nghỉ Tết
Cảnh sát giao thông Hà Nội chủ động phân luồng cho phương tiện, người dân về lại Thủ đô sau kì nghỉ Tết. (Ảnh: Ngân Tuyền)

Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đặc biệt lưu ý các đội cảnh sát giao thông số 4, 8 và 14 phụ trách tuyến quốc lộ 1A phải lường trước tình huống từ 16h đến 20h, nhiều người dân chủ yếu từ các tỉnh phía Nam tranh thủ lên Hà Nội sớm cùng lúc sẽ gây áp lực giao thông đầu cửa ngõ phía Nam Thủ đô nên cần có phương án phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), Công an các địa bàn, Thanh tra giao thông phân luồng từ xa.

Được biết, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng đã chủ động phương án phối hợp cùng Cảnh sát giao thông và Công an các quận, huyện, thị xã, Thanh tra giao thông đã huy động tối đa lực lượng tập trung chỉ huy, hướng dẫn giao thông, phân luồng, phòng ngừa ùn tắc trong giờ cao điểm tại 321 nút giao thông trọng điểm, các tuyến trục chính, tuyến vành đai, khu vực cổng bệnh viện, bến xe, nhà ga.

Từ nay đến hết ngày 7/2, huy động 100% quân số làm nhiệm vụ phân luồng, hướng dẫn giao thông, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan ứng trực xe cẩu kéo để kịp thời triển khai các biện pháp giải quyết các sự cố, va chạm, vụ việc đột xuất phát sinh trên tuyến giao thông, phòng ngừa ùn tắc giao thông.

Công an Hà Nội chủ động phương án đón người dân về lại Thủ đô sau kì nghỉ Tết
Cảnh sát giao thông tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, dừng đỗ sai quy định, vi phạm tốc độ...

Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 14 cho biết, phương án phân luồng từ xa đã được tích hợp cùng Đội Cảnh sát giao thông số 8, Công an các huyện Phú Xuyên, Thường Tín, Thanh Trì và Cục Cảnh sát giao thông. Phương án xả trạm thu phí trên cao tốc được tính đến khi lượng phương tiện cùng lúc đổ dồn về sẽ gây áp lực giao thông trên tuyến đường Vành đai 3 và nút giao với đường Giải Phóng.

Bên cạnh công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các cửa ngõ, duy trì bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát 24/24 giờ trên toàn địa bàn Thủ đô, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cũng tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến ùn tắc, tai nạn giao thông, như: Vi phạm về nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, dừng đỗ sai quy định, vi phạm tốc độ, ô tô vận tải vi phạm trật tự an toàn giao thông, vận tải đường bộ. Trung tâm Điều khiển đèn tín hiệu đèn giao thông trong khu vực nội thành bám sát tình hình thực tiễn tại các điểm nút, đường vành đai, trục xuyên tâm để tham mưu phối hợp chỉ đạo kịp thời các đội địa bàn xử lý mọi tình huống phát sinh

Minh Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này