Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở

14:00 | 03/02/2022
(LĐTĐ) Mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài, vừa tập trung phòng dịch, vừa triển khai nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng nhưng thời gian qua Công đoàn ngành Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội đã thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, đặc biệt là trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Ấm lòng đoàn viên, người lao động Hanoi Metro Mang xuân ấm tới người lao động ngành Giao thông vận tải Hà Nội Người lao động ngành Giao thông Thủ đô chia sẻ cùng cộng đồng qua nghĩa cử hiến máu tình nguyện

Xác định tổ chức Công đoàn có mạnh mới chăm lo tốt cho người lao động, thời gian qua Công đoàn ngành GTVT Hà Nội luôn chú trọng tới công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn.

Cụ thể, Công đoàn ngành GTVT Hà Nội đã chỉ đạo CĐCS kiện toàn ban chấp hành, ủy ban kiểm tra, ban nữ công, tổ tư vấn pháp luật khi các cơ quan, đơn vị có biến động về nhân sự.

Xây dựng kế hoạch phân bổ phát triển đoàn viên và vận động CĐCS triển khai kế hoạch phát triển đoàn viên, tích cực tuyên truyền vận động người lao động tham gia tổ chức Công đoàn.

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở
Bà Tạ Thị Mỹ Thanh - Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội (thứ 3, bên trái) chúc mừng Lễ ra mắt Công đoàn Công ty TNHH Vận tải công nghệ Mai Linh Hà Nội.

Theo đó, tính đến 15/11/2021 Công đoàn ngành GTVT Hà Nội đã kết nạp vượt 252% kế hoạch được giao về đoàn viên; thành lập vượt 400% chỉ tiêu thành lập CĐCS.

Đồng thời, Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức họp, rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2018-2023 và quy hoạch nhiệm kỳ 2023-2028 đối với các chức danh thuộc diện Ban thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố quản lý.

Phối hợp với Trường Trung cấp nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn tổ chức lớp đào tạo 32 Chủ tịch Công đoàn ngoài khu vực Nhà nước, tuy nhiên do tình hình dịch bệnh còn phức tạp nên trước mắt lớp học phải hoãn.

Ngoài ra, thực hiện kế hoạch số 45/KH-LĐLĐ ngày 6/9/2021 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) “Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Công đoàn ngành GTVT Hà Nội đã xây dựng “Đề án thí điểm thành lập Nghiệp đoàn lái xe công nghệ”, đang trong quá trình xin ý kiến Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội. Hướng dẫn 1 Công đoàn cơ sở đã tạm dừng hoạt động từ tháng 7/2017 khôi phục hoạt động theo đề nghị của đoàn viên.

Thực hiện quy chế làm việc, Ban thường vụ Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức họp hàng tháng, Ban chấp hành họp định kỳ 3 tháng/1 lần theo đúng điều lệ Công đoàn Việt Nam theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Hàng tháng, cơ quan Công đoàn ngành cũng tổ chức đánh giá, xếp loại cán bộ công chức theo đúng thời gian và quy định.

Các đơn vị trực thuộc Công đoàn ngành cũng chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, đã giới thiệu 83 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp và có 51 người được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Được biết, năm 2022, một trong những nhiệm vụ trọng tâm Công đoàn ngành GTVT Hà Nội đề ra là phấn đấu kết nạp thêm 500 đoàn viên, 1 CĐCS; phấn đấu bình quân mỗi CĐCS có tổ chức Đảng giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp.

Đinh Luyện

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này