Tiêm chủng thần tốc ngay trong những ngày nghỉ Tết

19:18 | 02/02/2022
(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 29/1, cũng là ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, cả nước bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vắc xin thần tốc mùa Xuân năm 2022 theo phát động của Thủ tướng Chính phủ.
Thần tốc hơn nữa về tốc độ bao phủ vắc xin phòng Covid-19 Thần tốc thực hiện chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19
Tiêm chủng thần tốc ngay trong những ngày nghỉ Tết
Thực hiện chiến dịch tiêm chủng vắc xin thần tốc mùa Xuân năm 2022, lực lượng y tế làm hiệu quả ngay trong những ngày nghỉ Tết.

Mục tiêu tiêm vắc xin được Chính phủ xác định rất rõ ràng: Hết tháng 1, hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho người từ 12-17 tuổi; trong quý I, hoàn thành việc tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, trừ các đối tượng chống chỉ định. Cùng với đó, nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, thận trọng trong việc tiêm vắc xin cho trẻ em từ 5-11 tuổi.

Theo đó, ngành y tế và các địa phương đã khẩn trương chuẩn bị sẵn sàng cho chiến dịch này với tinh thần làm việc xuyên Tết, làm ngay, làm tốt, làm hiệu quả ngay trong những ngày nghỉ Tết. Các lực lượng sẽ “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để hoàn thành mục tiêu tiêm chủng cho toàn bộ các đối tượng được chỉ định.

Tiêm chủng thần tốc ngay trong những ngày nghỉ Tết
Nhiều người dân tại các quận, huyện ở Hà Nội đi tiêm chủng ngay trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngành y tế Hà Nội đã triển khai nghiêm chỉ đạo. Trung tâm y tế các quận, huyện đã bố trí các điểm tiêm có cán bộ y tế ứng trực.

Theo kế hoạch, Hà Nội phấn đấu tiêm phủ mũi 3 trong quý I/2022. UBND thành phố Hà Nội đã giao các quận, huyện, thị xã tổ chức các điểm tiêm cố định, lưu động xuyên Tết từ nay đến ngày 28/2/2022.

Từ trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Sở Y tế Hà Nội giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội phân bổ nhanh, điều chuyển số lượng vắc xin cho các đơn vị đảm bảo đúng đối tượng, kịp thời, phù hợp với tình hình dịch và sử dụng vắc xin thực tế.

Tiêm chủng thần tốc ngay trong những ngày nghỉ Tết
Việc khám sàng lọc được nhân viên y tế thực hiện cẩn thận, chu đáo.

Trung tâm y tế quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện tiêm liều bổ sung và nhắc lại cho các đối tượng đến lịch tiêm theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế và Thành phố. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và hỗ trợ các đơn vị trên địa bàn trong quá trình triển khai, đảm bảo đúng quy định, tổ chức tiêm chủng đảm bảo an toàn.

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành, lực lượng y tế tư nhân và cộng đồng; phát huy tối đa năng lực tiêm chủng, không giới hạn số người tiêm chủng trong mỗi buổi tiêm, tuy nhiên phải đảm bảo các quy định về an toàn phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích của tiêm chủng liều bổ sung và nhắc lại trên các phương tiện thông tin đại chúng, ưu tiên sử dụng vắc xin cùng loại khi tiến hành tiêm bổ sung và nhắc lại vắc xin phòng Covid-19…

Tiêm chủng thần tốc ngay trong những ngày nghỉ Tết
Việc tiêm chủng đảm bảo nhanh gọn, an toàn.

Tại địa bàn quận Đống Đa, ông Nguyễn Đức Tuấn, Giám đốc Trung tâm y tế quận trực tiếp có mặt tại Trạm Y tế các phường, kiểm tra công tác ứng trực trong những ngày Tết của cán bộ y tế, động viên nhân viên trong ca trực, nhắc nhở cán bộ kiểm tra từng lọ vắc xin. Theo ông Tuấn, chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân do Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động được quán triệt đến từng cán bộ, nhân viên và tổ dân phố.

Trung tâm Y tế quận đã rà soát trên toàn địa bàn, người dân nào đến lịch tiêm đều được động viên đến trạm y tế đầy đủ. Người già, người không thể di chuyển, nhân viên y tế bố trí lực lượng đến tiêm tại nhà cho nhân dân. “Chúng tôi luôn sẵn sàng tinh thần không có ngày nghỉ Tết để phục vụ người dân trong công tác xét nghiệm, tiêm chủng....”, ông Tuấn khẳng định.

Trong những ngày nghỉ Tết, 21 trạm y tế phường cùng các trạm y tế lưu động của quận Đống Đa đều có cán bộ trực 24/24h sẵn sàng đáp ứng nhu cầu khám bệnh ban đầu, cũng như đáp ứng nhu cầu tư vấn, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe cho những F0 đang cách ly, điều trị tại nhà.

Chiến dịch thần tốc tiêm chủng mùa Xuân có ý nghĩa to lớn về nhiều mặt. Trước hết, tỉ lệ bao phủ vắc xin càng cao, nguy cơ lây nhiễm, số ca mắc, tỉ lệ chuyển nặng và tử vong càng được kéo giảm. Cùng với đó, tỉ lệ bao phủ vắc xin là yếu tố tiên quyết để cùng với thuốc điều trị và ý thức người dân, chúng ta có thể tự tin, yên tâm mở cửa trở lại an toàn các hoạt động kinh tế - xã hội trong thời gian sớm nhất. Hiện còn không ít các hoạt động vẫn chưa trở lại bình thường, nhất là việc đi học trực tiếp của học sinh, các hoạt động du lịch…

Phải tranh thủ từng giờ, từng ngày, chạy đua với thời gian để triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân. Hoàn thành mục tiêu tiêm chủng sớm một giờ, một ngày, sẽ sớm thêm một giờ, một ngày nhiều người được bảo vệ, nhiều cơ sở kinh tế được mở cửa, nhiều người lao động được trở lại làm việc…

M.Hoa - H.Phong

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này