Đến với người lao động bằng cả cái tâm

13:44 | 31/01/2022
(LĐTĐ) “Món quà Tết ý nghĩa, thiết thực cùng lời thăm hỏi, động viên chân thành của lãnh đạo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Đống Đa đã giúp chúng tôi phấn chấn, tự tin và có thêm động lực vượt qua khó khăn quyết tâm lao động sản xuất hăng say hơn nữa để xứng đáng với sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Công đoàn”, đó là những lời tâm sự xúc động của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) khi đón nhận phần quà Tết từ lãnh đạo LĐLĐ quận Đống Đa.
LĐLĐ quận Đống Đa thăm, tặng quà CNLĐ và con đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn LĐLĐ quận Đống Đa tổng kết hoạt động năm 2021 và tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an” LĐLĐ quận Đống Đa: Trao 500 suất quà hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn
LĐLĐ quận Đống Đa: Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán 2022
Các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ quận Đống Đa thăm và tặng quà NLĐ Công ty Cổ phần Dịch vụ bảo vệ an ninh Cộng lực sáng ngày 28 Tết

Bà Lê Thị Kim Huệ - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa, cho biết, thực hiện Chương trình "Tết sum vầy - Xuân bình an" và các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, CNVCLĐ Tết Nguyên đán 2022, với mong muốn “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, thời gian vừa qua LĐLĐ quận Đống Đa đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho người lao động (NLĐ).

Các cán bộ Công đoàn quận chia nhau xuống cơ sở nắm bắt hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đời sống việc làm của NLĐ. Từ đó LĐLĐ quận chỉ đạo Công đoàn cơ sở và trực tiếp LĐLĐ quận có những phần quà hỗ trợ kịp thời đoàn viên, CNVCLĐ, con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn để mọi người đều có Tết ấm áp, hạnh phúc.

Cụ thể ngày 30/1/2022, tức 28 tháng chạp năm Tân Sửu, LĐLĐ quận đã tới thăm và trao quà Tết cho 10 NLĐ có hoàn cảnh khó khăn thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ bảo vệ an ninh Cộng lực. 10 công nhân lao động trên đều đang thuê trọ và do đặc thù công việc họ không về quê ăn Tết.

Nhận món quà Tết của LĐLĐ quận gồm 10 kg gạo, 1 túi quà Tết gồm bánh mứt, thực phẩm thiết yếu và 500.000 đồng, NLĐ đều rất xúc động bày tỏ sự cảm ơn tổ chức Công đoàn quận, những ngày cận Tết hết sức bận rộn nhưng cán bộ Công đoàn quận vẫn quan tâm đến với NLĐ, giúp họ cảm nhận rõ hơn về “điểm tựa” của mình...

LĐLĐ quận Đống Đa: Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán 2022
LĐLĐ quận tặng quà và chúc Tết CNLĐ Công ty cổ phần In khoa học Kỹ thuật

Trước đó trong 2 ngày 20,21/1/2022, các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ quân Đống Đa cũng đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết 9 công nhân lao động trực tiếp sản xuất tại Công ty cổ phần In khoa học Kỹ thuật và 2 gia đình đoàn viên có con bị tật nguyền và mắc bệnh hiểm nghèo.

Tại Công ty cổ phần In khoa học Kỹ thuật, lãnh đạo LĐLĐ quận ân cần thăm hỏi tình hình sản xuất kinh doanh, việc thực hiện các chế độ chính sách đối với NLĐ tại doanh nghiệp và gửi lời chúc mừng năm mới sức khỏe, an khang, thịnh vượng đến NLĐ và gia đình.

Đồng thời bày tỏ mong muốn NLĐ tiếp tục hăng say lao động sản xuất, đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận. Chủ tịch LĐLĐ quận Lê Thị Kim Huệ thay mặt Ban Thường vụ LĐLĐ quận trao các suất quà cho NLĐ mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng (gồm tiền mặt và quà).

Thăm, chúc Tết, tặng quà gia đình đoàn viên có con bị tật nguyền, có hoàn cảnh khó khăn, các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ quận xúc động, bày tỏ sự đồng cảm, chia sẻ với những thiệt thòi, khó khăn của các cháu và của gia đình; động viên các cháu luôn vâng lời ông bà, cha mẹ và thầy cô giáo, phấn đấu học giỏi, chăm ngoan.

LĐLĐ quận Đống Đa: Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán 2022
Bà Lê Thị Kim Huệ - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa, trao quà, động viên con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn

“Tết sum vầy” là hoạt động thiết thực, ý nghĩa của tổ chức Công đoàn nói chung, Công đoàn quận Đống Đa nói riêng mỗi dịp Tết đến, Xuân về nhằm chăm lo cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình thể hiện truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn, góp phần động viên đoàn viên, NLĐ nỗ lực trong lao động sản xuất, thực hiện tốt các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Chính vì vậy ngày 15/1/2022, LĐLĐ quận Đống Đa đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an” với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Tại Chương trình, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã trao 280 suất quà (1 triệu đồng/suất) và Công ty Cổ phần tập đoàn Phú Thái trao 100 suất quà (trị giá 55 triệu đồng) cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn của quận Đống Đa; LĐLĐ quận trao 100 suất quà (500.000 đồng/suất) cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Đón nhận phần quà hỗ trợ của tổ chức Công đoàn, nhiều đoàn viên, NLĐ đã bày tỏ lời cảm ơn chân thành và cho biết phần quà này không chỉ có giá trị về vật chất mà còn có ý nghĩa về mặt tinh thần rất lớn, giúp họ cảm nhận rõ sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Công đoàn và tạo động lực để họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, tiếp tục gắn bó với doanh nghiệp và tin tưởng, đồng hành cùng tổ chức Công đoàn.

LĐLĐ quận Đống Đa: Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán 2022
Bà Lê Thị Kim Huệ - Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa (bên phải) thay mặt đoàn viên, CNVCLĐ nhận phần quà hỗ trợ từ Công ty Cổ phần tập đoàn Phú Thái

“Tuy vất vả nhưng đến được với đoàn viên, NLĐ những lúc họ khó khăn cần sự quan tâm động viên kịp thời của tổ chức Công đoàn, và trao cho họ những phần quà thiết thực, chúng tôi rất phấn khởi và yên tâm. Chúng tôi đến thăm, động viên, chúc Tết NLĐ bằng cả cái tâm, mong lắm NLĐ vơi đi vất vả, vượt lên khó khăn, có cuộc sống đủ đầy hơn.

Những hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng về cơ sở, về NLĐ sẽ được LĐLĐ quận tiếp tục triển khai trong năm 2022, từ đó khẳng định hơn nữa vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn và là điểm tựa vững chắc của đoàn viên, NLĐ”, Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa Lê Thị Kim Huệ chia sẻ.

Năm 2021, LĐLĐ quận Đống Đa có nhiều hoạt động để đoàn viên, NLĐ có “quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”. Như LĐLĐ quận phối hợp với Công ty Cổ phần sữa Hà Lan ký kết Chương trình phúc lợi cho đoàn viên, NLĐ. Theo đó, đoàn viên mua sữa được hưởng giá ưu đãi 70% sản phẩm, đã có trên 85% đoàn viên được hưởng ưu đãi với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng.

LĐLĐ quận đã phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức “Gian hàng 0 đồng”, trao hỗ trợ 5 tấn gạo, 200 chai nước tương và 200 gói hạt nêm cho các hộ dân và NLĐ trên địa bàn các phường Văn Chương, Văn Miếu, Hàng Bột, Thổ Quan; tổ chức chuyến xe gian hàng lưu động “An sinh Công đoàn 0 đồng”, trao “Túi An sinh Công đoàn” cho 1.951 đoàn viên, NLĐ bị mất, thiếu việc làm và NLĐ đang trong khu cách ly, phong tỏa với tổng số tiền trên 405 triệu đồng.

Ngoài Túi An sinh, LĐLĐ quận cũng hỗ trợ thêm 300.000 đồng tiền mặt cho 320 NLĐ; tổ chức bán hàng giảm giá cho đoàn viên, NLĐ, mỗi mặt hàng đoàn viên được mua hỗ trợ giảm 10-20%. Ngoài ra, Công đoàn đã hỗ trợ 207 trường hợp F0 (3 triệu đồng/trường hợp); 83 NLĐ là F1 (1,5 triệu đồng/người); 230 đoàn viên khó khăn (500.000 đồng/người); hỗ trợ 80 NLĐ thực hiện “3 tại chỗ” (1 triệu đồng/người); hỗ trợ 1.000 đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng dịch Covid-19, ổn định cuộc sống quay trở lại lao động sản xuất (500.000 đồng/người)…

Trần Vũ

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này