Lãnh đạo quận Hai Bà Trưng thăm, chúc Tết doanh nghiệp và tặng quà cho người lao động

10:31 | 27/01/2022
(LĐTĐ) Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, chiều qua (26/1), lãnh đạo Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng và LĐLĐ quận Hai Bà Trưng đã đi thăm, chúc Tết một số doanh nghiệp trên địa bàn và tặng quà Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng tổng kết công tác Công đoàn năm 2021 LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Kịp thời động viên đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Điểm tựa vững chắc của đoàn viên, người lao động
Lãnh đạo quận Hai Bà Trưng thăm, chúc Tết doanh nghiệp và tặng quà cho người lao động
Đến thăm và chúc Tết cán bộ, công nhân lao động tại Công ty Thoát nước Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian qua.

Phát biểu động viên cán bộ, công nhân lao động tại Công ty Thoát nước Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực quận mong muốn, Công ty tiếp tục đoàn kết, phấn đấu làm tốt hơn nữa các chế độ cho người lao động cũng như nghĩa vụ đối với Nhà nước; chăm lo thật tốt đời sống cho cán bộ, công nhân lao động, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Nhầm Dần 2022...

Cũng trong dịp này, các đồng chí lãnh đạo quận đã đến thăm, chúc Tết cán bộ và công nhân lao động tại Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội, chi nhánh Hai Bà Trưng và Công ty Dệt Kim Đông Xuân, chia sẻ những khó khăn mà các doanh nghiệp và người lao động gặp phải do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Lãnh đạo quận Hai Bà Trưng thăm, chúc Tết doanh nghiệp và tặng quà cho người lao động
Lãnh đạo quận Hai Bà Trưng và LĐLĐ quận tặng quà, chút Tết tập thể lãnh đạo và công nhân lao động Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội chi nhánh Hai Bà Trưng.

Lãnh đạo quận Hai Bà Trưng hy vọng trong năm mới, các doanh nghiệp sẽ nỗ lực hơn nữa, vượt qua khó khăn, thách thức, có bước phát triển mạnh mẽ và luôn đồng hành với thành phố Hà Nội nói chung và quận Hai Bà Trưng nói riêng trong phát triển kinh tế cũng như hưởng ứng các phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, văn nghệ và các chương trình an sinh xã hội.

Báo cáo với lãnh đạo quận Hai Bà Trưng và LĐLĐ quận, đại diện các doanh nghiệp cho biết, năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 song các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận Hai Bà Trưng vẫn tiếp tục củng cố sản xuất, đồng thời tăng tốc bứt phá vào cuối năm để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, tạo đủ việc làm và thu nhập ổn định cho công nhân lao động.

Lãnh đạo quận Hai Bà Trưng thăm, chúc Tết doanh nghiệp và tặng quà cho người lao động
Chủ tịch LĐLĐ quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Kim Dung cảm ơn lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp đã quan tâm chăm lo tốt đời sống, đảm bảo việc làm cho người lao động.

Lãnh đạo các Công ty đã đặc biệt quan tâm, thực hiện tốt mọi chế độ, chính sách đối với người lao động và tập trung dồn mọi nguồn lực để chăm lo Tết cho công nhân lao động. Hầu hết, công nhân lao động tại các Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ quận Hai Bà Trưng đều được thưởng nhận quà Tết của tổ chức Công đoàn.

Thay mặt LĐLĐ quận Hai Bà Trưng, Chủ tịch LĐLĐ quận Nguyễn Thị Kim Dung cảm ơn lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp đã quan tâm chăm lo tốt đời sống, đảm bảo việc làm cho người lao động và đề nghị các đơn vị sẽ tiếp tục phát huy tốt hơn nữa công tác chăm lo cho người lao động trong thời gian tới.

Thiết thực động viên, chia sẻ với doanh nghiệp và người lao động, trong chuyến thăm, lãnh đạo LĐLĐ quận Hai Bà Trưng cùng với lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp đã trao tặng 150 suất quà Tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của các đơn vị.

Dưới đây là hình ảnh lãnh đạo Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng và LĐLĐ quận thăm, chúc Tết một số doanh nghiệp trên địa bàn và tặng quà Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn:

Lãnh đạo quận Hai Bà Trưng thăm, chúc Tết doanh nghiệp và tặng quà cho người lao động
Đoàn đến thăm và chúc Tết Công ty Dệt kim Đông Xuân.
Lãnh đạo quận Hai Bà Trưng thăm, chúc Tết doanh nghiệp và tặng quà cho người lao động
Chủ tịch LĐLĐ quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Kim Dung trao tượng trưng 50 suất quà cho đại diện Công ty Dệt Kim Đông Xuân.
Lãnh đạo quận Hai Bà Trưng thăm, chúc Tết doanh nghiệp và tặng quà cho người lao động
Lãnh đạo quận Hai Bà Trưng thăm, chúc Tết doanh nghiệp và tặng quà cho người lao động
Lãnh đạo quận Hai Bà Trưng thăm, chúc Tết doanh nghiệp và tặng quà cho người lao động
Chủ tịch LĐLĐ quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Kim Dung trao quà cho công nhân lao động của Công ty Dệt Kim Đông Xuân tại các xưởng may.

H.Phong - M.Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này