LĐLĐ huyện Phú Xuyên: Động viên, trao quà cho người lao động mắc bệnh hiểm nghèo dịp Tết Nguyên đán

09:46 | 27/01/2022
(LĐTĐ) Nhân dịp Tết đến Xuân về, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phú Xuyên, Hà Nội, đã đến thăm, động viên và tặng quà Tết cho 2 gia đình đoàn viên, người lao động không may mắc bệnh hiểm nghèo.
LĐLĐ huyện Phú Xuyên: Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở LĐLĐ huyện Phú Xuyên: Các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động đạt kết quả cao LĐLĐ huyện Phú Xuyên: Chú trọng công tác phát triển đoàn viên
LĐLĐ huyện Phú Xuyên: Động viên, trao quà cho người lao động mắc bệnh hiểm nghèo dịp Tết Nguyên đán
Đoàn trao tặng những suất quà hỗ trợ cho chị Lê Thanh Thuỷ - Giáo viên Trường Tiểu học Quang Trung.

Mới đây, LĐLĐ huyện Phú Xuyên đã phối hợp với Công đoàn Trường Tiểu học Quang Trung và Công đoàn Trường Trung học cơ sở Khai Thái đến thăm, động viên 2 đoàn viên không may mắc bệnh hiểm nghèo.

Theo đó, các cấp Công đoàn đã trao tặng những suất quà hỗ trợ cho chị Lê Thanh Thuỷ - Giáo viên Trường Tiểu học Quang Trung, và anh Vũ Văn Thắng - Giáo viên Trường Trung học cơ sở Khai Thái.

Đại diện các đồng chí trong Ban Thường vụ LĐLĐ huyện, Công đoàn Trường THCS Khai Thái và Công đoàn Trường Tiểu học Quang Trung đã trao tặng mỗi giáo viên 1 suất quà trị giá 1 triệu đồng của LĐLĐ huyện.

Đồng thời, lãnh đạo LĐLĐ huyện cũng đã ân cần hỏi thăm sức khỏe gia đình và mong 2 giáo viên sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn, bệnh tật để tiếp tục có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp trồng người.

LĐLĐ huyện Phú Xuyên: Động viên, trao quà cho người lao động mắc bệnh hiểm nghèo dịp Tết Nguyên đán
Tặng quà cho anh Vũ Văn Thắng - Giáo viên Trường Trung học cơ sở Khai Thái.

Đây là việc làm hết sức ý nghĩa thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, chăm lo đến đời sống cán bộ, công nhân viên chức của LĐLĐ huyện Phú Xuyên cũng như các Công đoàn cơ sở đối với đoàn viên công đoàn và người lao động.

Đồng thời, là một trong những hoạt động thiết thực thực hiện Chương trình của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ thành phố Hà Nội về việc tổ chức “Tết sum vầy - Xuân bình an” Nhâm Dần năm 2022.

K.Tiến

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này