Hà Nội: Gặp mặt văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, người dân tộc thiểu số tiêu biểu

19:43 | 20/01/2022
(LĐTĐ) Chiều nay (20/1), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã chủ trì gặp mặt đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, người dân tộc thiểu số tiêu biểu trên địa bàn Thủ đô nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Chuyển giao trên 8,69 tỷ đồng mua thiết bị học trực tuyến cho học sinh khó khăn Đi đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 với nhiều cách làm sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố nhân ngày truyền thống

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương bày tỏ trân trọng và đánh giá cao những đóng góp to lớn của các văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, người dân tộc thiểu số tiêu biểu đối với công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong năm 2021.

Hà Nội: Gặp mặt văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, người dân tộc thiểu số tiêu biểu
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì gặp mặt đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, người dân tộc thiểu số tiêu biểu trên địa bàn Thủ đô.

Thông tin về hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp trong năm 2021, bà Nguyễn Lan Hương cho biết: Mặt trận các cấp Thành phố đã làm tốt vai trò tập hợp khối đại đoàn kết, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; đặc biệt là tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác phòng, chống dịch Covid-19; chăm lo cho người nghèo, đảm bảo an sinh trên địa bàn Thủ đô…

“Có được những kết quả đó là sự tiếp nối truyền thống của hệ thống Mặt trận và nhân dân Thủ đô, trong đó, có sự đóng góp trách nhiệm, bằng tình yêu Hà Nội của đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tiêu biểu”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khẳng định.

Nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố trong năm 2022, bà Nguyễn Lan Hương mong muốn các văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, bằng uy tín và ảnh hưởng của mình, luôn chung tay, góp sức vào việc chăm lo xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trước mắt, trong dịp Tết Nguyên đán, các văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân, các tín đồ tôn giáo, đồng bào có đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, các quy định về tổ chức lễ hội, các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, đảm bảo nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh.

Nhân dịp năm mới, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương chúc các văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, người dân tộc thiểu số đón mùa xuân mới an lành; đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình để tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng các chủ trương của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động để xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

B.D

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này