LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Kịp thời động viên đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

16:38 | 17/01/2022
(LĐTĐ) Để cụ thể hóa công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Trong thời gian qua, LIên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hai Bà Trưng đã tập trung chỉ đạo, động viên Công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Điểm tựa vững chắc của đoàn viên, người lao động LĐLĐ quận Hai Bà Trưng ký kết chương trình “Phúc lợi đoàn viên Công đoàn” với Công ty Cổ phần Sữa Hà Lan Quận Hai Bà Trưng: Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở các trường học

Năm 2021, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống xã hội và hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp, đặc biệt là trong thời điểm đất nước chuẩn bị bước sang một mùa xuân mới. Trước tình hình này, Ban Thường vụ LĐLĐ quận Hai Bà Trưng đã chỉ đạo Công đoàn cơ sở tập trung tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động với mục tiêu “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Các Công đoàn cơ sở đã chủ động tham gia với người sử dụng lao động xây dựng, giám sát kế hoạch trả lương, thưởng, các khoản phúc lợi trước Tết để đảm bảo quyền lợi của đoàn viên, người lao động. Qua nắm tình hình thực tế tại cơ sở, các đơn vị đều có kế hoạch chăm lo cho người lao động, trung bình ½ tháng lương, một số đơn vị lớn hỗ trợ một tháng lương cho đoàn viên, người lao động.

Thực hiện Kế hoạch số 50/KH-LĐLĐ ngày 1/12/2022 về tổ chức “Tết Sum vầy” năm 2022 và Quyết định 01/QĐ-LĐLĐ ngày 4/1/2022 của LĐLĐ thành phố Hà Nội về việc trao 300 suất quà cho đoàn viên, người lao động quận Hai Bà Trưng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Trong hai ngày 13 và 14/1/2022 tại trụ sở, LĐLĐ Quận đã tổ chức trao trợ cấp 284/300 đoàn viên, người lao động trong danh sách đề nghị LĐLĐ thành phố Hà Nội theo hình thức giãn cách, chia khung giờ.

Mỗi suất trợ cấp gồm 1.000.000 đồng tiền mặt (kinh phí LĐLĐ thành phố Hà Nội hỗ trợ) và LĐLĐ Quận tặng một túi quà trị giá 300.000 đồng. Cách làm linh hoạt trên được lãnh đạo Thành phố, Quận và đặc biệt là Công đoàn cơ sở ủng hộ vì phù hợp trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp và kịp thời động viên đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn vui đón Xuân mới. 16 đoàn viên còn lại trong danh sách sẽ tham dự chương trình “Tết Sum vầy - Xuân Bình an” do LĐLĐ Quận tổ chức sẽ diễn ra sáng 21/1/2022.

Là một trong những người lao động bị ảnh hưởng trực tiếp do dịch bệnh Covid-19, nhận quà của LĐLĐ thành phố Hà Nội, LĐLĐ quận Hai Bà Trưng nhân dịp Tết Nhâm Dần năm 2022, anh Nguyễn Mạnh Lực - nhân viên lái xe Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Tân Hồng Hà gửi lời cảm ơn đến tổ chức Công đoàn các cấp luôn dành cho người lao động những tình cảm chân thành, ấm áp. Luôn kịp thời quan tâm động viên, chia sẻ với người lao động có hoàn cảnh khó khăn, để người lao động được đón Tết sớm trong không khí vui tươi và đầm ấm. Đây chính là động lực để anh và những người lao động khác phấn đấu nỗ lực hơn, vượt qua mọi khó khăn, thử thách và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Dưới đây là một số hình ảnh lãnh đạo LĐLĐ quận Hai Bà Trưng trao trợ cấp cho đoàn viên, người lao động:

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Kịp thời động viên đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Kịp thời động viên đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Kịp thời động viên đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Kịp thời động viên đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Bùi Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này