Phổ biến kiến thức pháp luật tới 95% đoàn viên Công đoàn

17:21 | 16/01/2022
(LĐTĐ) Năm 2022, các cấp Công đoàn Thủ đô đặt mục tiêu phấn đấu có trên 95% số đoàn viên, người lao động nơi có tổ chức Công đoàn được Công đoàn cung cấp, phổ biến thông tin, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn.
Phổ biến kiến thức pháp luật: Điểm nhấn từ những cách làm sáng tạo Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho trên 95% nữ công nhân viên chức lao động Nhân rộng các mô hình phổ biến kiến thức pháp luật về giao thông

Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội ban hành chương trình công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2022. Theo đó, một trong những nhiệm vụ công tác Tuyên giáo năm 2022 là các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, kiến thức xã hội trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).

Cụ thể, các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ tăng cường tuyên truyền, phổ biến những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của thành phố Hà Nội, những quy định pháp luật hiện hành có liên quan đến người lao động và tổ chức Công đoàn mà trọng tâm là Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp...

Cùng đó, các cấp Công đoàn sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Thành phố trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền kiến thức phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn an ninh trật tự xã hội, tuyên truyền công tác phòng, chống HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn ma tuý, tệ nạn mại dâm; tuyên truyền phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc trong CNVCLĐ; tuyên truyền an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông; tuyên truyền cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của đội ngũ CNVCLĐ.

Phổ biến kiến thức pháp luật tới 95% đoàn viên Công đoàn
CNVCLĐ tham gia tìm hiểu kiến thức pháp luật tại một buổi giao lưu trực tuyến do báo Lao động Thủ đô phối hợp với LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức. Ảnh minh họa.

Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, các cấp Công đoàn sẽ tiếp tục đầu tư, trang bị bổ sung các đầu sách, tủ sách pháp luật tại các Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, tổ tự quản các khu nhà trọ công nhân và đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên Internet, mạng xã hội, đặc biệt là trang Facebook “Công đoàn Hà Nội”, ứng dụng Zalo; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho đoàn viên, người lao động qua trang Facebook “Công đoàn Hà Nội”.

Đặc biệt, các cấp Công đoàn sẽ tiếp tục mở các lớp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động nhất là công nhân lao động trong các khu công nghiệp và các doanh nghiệp có đông công nhân lao động ở khu vực ngoài Nhà nước.

Mục tiêu đặt ra trong năm 2022 sẽ có trên 95% số đoàn viên, người lao động nơi có tổ chức Công đoàn được Công đoàn cung cấp, phổ biến thông tin, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn.

Được biết, trong năm 2021, các cấp Công đoàn Thủ đô cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho CNVCLĐ; vận động CNVCLĐ thường xuyên học tập nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chính trị, hiểu biết pháp luật, kỹ năng sống, tin học, ngoại ngữ,… đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ công tác, ổn định đời sống việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trong năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tổ chức 140 lớp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật bằng nguồn kinh phí của Ủy ban nhân dân Thành phố cho hơn 14.000 người; tổ chức 20 lớp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho trên 2.000 công nhân lao động về công tác bảo vệ môi trường, Luật Phòng, chống tác tại của rượu, bia, thuốc là, Luật Giao thông đường bộ. Kết quả có 121.159 người được học tập, nâng cao trình độ.

Phạm Diệp

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này