Liên đoàn Lao động Thành phố tiếp tục trao 100 suất quà cho cán bộ, nhân viên y tế Thủ đô

17:20 | 14/01/2022
(LĐTĐ) Nhằm động viên lực lượng y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, chiều 14/1, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Bá Vĩnh làm Trưởng đoàn đã tới thăm và trao quà Tết cho lực lượng y, bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn và Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng.
Đảm bảo an toàn lao động góc nhìn từ một doanh nghiệp Thủ tướng Chính phủ: Quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân

Tại Bệnh viện Thanh Nhàn, báo cáo với đoàn công tác, TS Nguyễn Thành Vinh, Phó Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, thời gian qua, cán bộ, nhân viên y tế bệnh viện đã làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người bệnh cũng như làm tốt công tác chữa trị bệnh cho bệnh nhân Covid-19.

Theo đó, Bệnh viện Thanh Nhàn là bệnh viện tuyến đầu của Thành phố tham gia công tác chống dịch, hiện tại bệnh viện đang giữ nhiệm vụ điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tầng 3 - bệnh nhân trong tình trạng diễn biến nặng. Đáng chú ý, thời điểm hiện tại, bệnh viện có 1 bệnh nhân Covid-19 được xử lý tim phổi nhân tạo thành công, được ngành Y tế công nhận, đánh giá cao.

Liên đoàn Lao động Thành phố tiếp tục trao 100 suất quà cho cán bộ, nhân viên y tế Thủ đô
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Bá Vĩnh trao quà cho các cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Thanh Nhàn.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ nhân viên Bệnh viện Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn Nguyễn Thành Vinh gửi lời cảm ơn tới LĐLĐ Thành phố, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội; LĐLĐ quận Hai Bà Trưng đã quan tâm, động viên nhân viên y tế làm việc trực tiếp. Đây sẽ là động lực để các cán bộ, nhân viên y tế thêm cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao trong thời gian tới.

Cũng là một trong những đơn vị được LĐLĐ Thành phố thăm và tặng quà, bà Trần Thị Phương Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng cho biết, hiện tại Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng đang cố gắng làm tốt các nhiệm vụ chuyên môn để phục vụ tốt nhất cho người dân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, nhất là trong bối cảnh các ca nhiễm Covid-19 tăng nhanh trong cộng đồng.

Cụ thể như công tác quản lý F0 tại nhà, chăm sóc người yếu thế để hạn chế thấp nhất tình trạng chuyển nặng và tử vong của bệnh nhân Covid-19. Mạng lưới cán bộ y tế tại các trạm y tế phường hiện nay vừa chăm sóc F0 tại nhà, vừa đến tận nhà tiêm phòng vắc xin cho các trường hợp người cao tuổi.

Liên đoàn Lao động Thành phố tiếp tục trao 100 suất quà cho cán bộ, nhân viên y tế Thủ đô
Đại diện Công đoàn ngành Y tế Hà Nội trao quà cho Bệnh viện Thanh Nhàn.

“Các cán bộ, nhân viên tại Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng rất vui mừng, phấn khởi khi nhận được sự quan tâm của LĐLĐ Thành phố. Đây là sự động viên rất lớn lao với cán bộ, nhân viên y tế. Mong thời gian tới, Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng tiếp tục nhận được sự động viên, đồng hành của các cấp lãnh đạo, giúp cán bộ y tế cơ sở có thêm động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ”- bà Trần Thị Phương Anh chia sẻ.

Lắng nghe chia sẻ của đại diện Bệnh viện Thanh Nhàn và Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Bá Vĩnh đã gửi lời động viên, chia sẻ với những vất vả, khó khăn của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế tham gia tuyến đầu chống dịch; đồng thời ghi nhận sự nỗ lực, trách nhiệm của tập thể đội ngũ y tế đã thầm lặng hi sinh, cống hiến cho công tác phòng, chống dịch của địa phương và Thành phố, góp phần quan trọng bảo vệ an toàn sức khỏe cho người dân.

“Nối tiếp các hoạt động trao quà, hôm nay, LĐLĐ Thành phố tiếp tục trao các phần quà tới lực lượng tuyến đầu chống dịch. Những món quà tuy nhỏ về vật chất nhưng mang ý nghĩa tinh thần lớn lao của tổ chức Công đoàn Thủ đô dành cho các y, bác sĩ, nhân viên y tế, động viên, khích lệ cán bộ, nhân viên Y tế trước thềm Tết nguyên đán Nhâm dần đang tới gần” - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố cho hay.

Bên cạnh đó, đồng chí Phạm Bá Vĩnh cũng bày tỏ mong muốn các y, bác sĩ, nhân viên y tế tại Bệnh viện Thanh Nhàn và Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ tốt nhất cho sức khỏe của nhân dân trong năm tới.

Liên đoàn Lao động Thành phố tiếp tục trao 100 suất quà cho cán bộ, nhân viên y tế Thủ đô
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Bá Vĩnh và Chủ tịch LĐLĐ quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Kim Dung trao quà cho cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Thanh Nhàn.

Thay mặt LĐLĐ Thành phố, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Bá Vĩnh đã trao 50 suất quà cho Bệnh viện Thanh Nhàn và 50 suất quà cho Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng (mỗi suất quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt). Cùng với các phần quà của LĐLĐ Thành phố, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội và LĐLĐ quận Hai Bà Trưng cũng có những phần quà gửi tới các cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện và Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng.

Lương Hằng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này