Huyện Đông Anh triển khai hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021

08:21 | 12/01/2022
(LĐTĐ) Năm 2021, dưới sự lãnh, chỉ đạo của Huyện ủy Đông Anh cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của nhân dân, các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện đã đạt được mục tiêu đề ra.
Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn Đông Anh: Vượt chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở Tăng tỷ lệ hưởng ngân sách cho 5 huyện có Đề án lên quận

Ngày 11/1, Huyện uỷ Đông Anh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện song dưới sự lãnh, chỉ đạo của Huyện ủy cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của nhân dân, các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục đạt được mục tiêu đề ra.

Huyện Đông Anh triển khai hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021

Huyện Đông Anh triển khai hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021

Huyện uỷ Đông Anh khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tổ chức, xây dựng Đảng và các tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2021.

Nổi bật là huyện đã nghiên cứu, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp được chủ động, nghiêm túc, kịp thời, đổi mới, sáng tạo và đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được tập trung chỉ đạo với phương châm: “Bình tĩnh, chủ động, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả”. Với cách làm sáng tạo, bài bản, khoa học, huyện đã huy động được cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, do đó dịch Covid-19 luôn trong tầm kiểm soát.

Mô hình “3 lớp” trong phòng, chống dịch đã được Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng Bằng khen và nhân rộng, áp dụng tại nhiều địa phương.

Công tác đảm bảo an sinh xã hội luôn được quan tâm chỉ đạo, trong đó huyện đã tập trung đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho trên 10 nghìn lao động; thực hiện chi trả chế độ, chính sách cho 9.765 đối tượng đảm bảo đúng quy định; giảm 510 hộ cận nghèo và thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ khó khăn cho các trưởng hợp khó khăn do dịch Covid-19 và “không để ai ở lại phía sau” do dịch Covid-19.

Công tác quốc phòng, quân sự địa phương và công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được tăng cường, giữ vững.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tập trung chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả rõ nét.

Hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp có nhiều đổi mới, khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân huyện được triển khai chủ động hơn, quyết liệt hơn, đồng bộ hơn, hiệu quả hơn và toàn diện hơn.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của huyện, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở hoạt động hiệu quả, luôn hướng về cơ sở, các thôn làng, khu dân cư, bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện. Các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nhân đạo từ thiện, giáo dục truyền thống được triển khai tích cực, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Trung Kiên - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Đông Anh, nhấn mạnh, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Do vậy, các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng cần phải quyết tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2022 của Đảng bộ huyện; tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; lãnh đạo thực hiện tốt vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế - xã hội theo hướng “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”...

Nhân dịp này, Huyện uỷ Đông Anh đã khen thưởng cho 5 tập thể và 5 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tổ chức, xây dựng Đảng năm 2021; khen thưởng 11 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện Đông Anh đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2021.

Mạnh Quân - Thanh Hoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này