Công an quận Hoàng Mai nỗ lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh, trật tự

19:59 | 11/01/2022
(LĐTĐ) Ngày 11/1, Công an quận Hoàng Mai đã tổ chức hội nghị phát động phong trào thi đua, triển khai công tác trọng tâm năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Công an Thành phố, đồng chí Nguyễn Minh Tâm - Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai.
Công an quận Nam Từ Liêm nỗ lực vì “nhiệm vụ kép” Bắt đối tượng mua bán 100 cá thể rùa trong danh mục sách đỏ

Báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2021, 4 đợt thi đua được Công an quận Hoàng Mai xây dựng, triển khai, với tinh thần: “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả - Vì nhân dân dân phục vụ”. Trong từng phần việc, từng nội dung công tác, đều toát lên yêu cầu chung về sự chủ động của mỗi cán bộ chiến sỹ, sự nêu gương trước hết ở người chỉ huy; thực hiện mọi nhiệm vụ trách nhiệm nhất, để đạt hiệu quả cao nhất. Công thức ấy chính là đáp số cho sự bình yên địa bàn, để hơn hết, mỗi người dân được thụ hưởng.

Công an quận Hoàng Mai nỗ lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh, trật tự
Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Công an Thành phố trao quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc của Công an quận Hoàng Mai

Thượng tá Lê Xuân Hanh - Phó trưởng Công an quận Hoàng Mai chia sẻ, được tạo nên từ thế trận phối hợp đồng bộ, bài bản, chặt chẽ từ phòng nghiệp vụ Công an Thành phố đến các đội nghiệp vụ Công an quận và 14 phường ở quận Hoàng Mai; từ công tác điều tra cơ bản, đến nắm bắt, xử lý thông tin, và điều tra, giải quyết các vụ việc, vụ án. Nguyên tắc chung là khi có việc xảy ra, không cá nhân, đơn vị nào được phép đứng ngoài. Liên hoàn và chặt chẽ cả hệ thống đồng bộ kích hoạt, để sớm nhất, quyết liệt nhất, tìm ra câu trả lời. Kết quả, phạm pháp hình sự giảm; tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt 82%; án nghiêm trọng khám phá tỷ lệ 100%.

781 lượt tập thể, cá nhân của Công an quận Hoàng Mai trong năm 2021 được các cấp khen thưởng, biểu dương; cùng nhiều thư khen, thư cảm ơn của người dân, bày tỏ sự cảm phục, tri ân trước những chiến công, thành tích, hay đơn giản là sự giúp đỡ kịp thời trước một mối nguy được ngăn chặn. Trong số ấy, nhiều phần việc, chiến công đến từ lực lượng Cảnh sát điều tra Công an quận, luôn thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”.

Công an quận Hoàng Mai nỗ lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh, trật tự
Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm trao quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc của Công an quận.

Đại tá Nguyễn Đình Chiến, Trưởng Công an quận Hoàng Mai chia sẻ, 365 ngày của năm 2021 đã trôi qua với tập thể nhỏ Công an quận Hoàng Mai trong “ngôi nhà lớn” Công an thành phố Hà Nội với đầy áp lực, khó khăn, thử thách; bởi dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, cùng với toàn lực lượng Công an Thủ đô, quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Thành phố, của Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai; phát huy tối đa sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân.

Công an quận Hoàng Mai nỗ lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh, trật tự
Đại tá Nguyễn Đình Chiến - Trưởng Công an quận Hoàng Mai trao quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc của Công an quận.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Công an Thành phố, đồng chí Nguyễn Minh Tâm - Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, kết quả của Công an quận trong năm 2021.

Trong đó, Công an quận đã tham mưu cho Quận triển khai mô hình “vùng xanh” ở hàng trăm địa bàn dân cư tại 14 phường; sự vất vả và hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ ở các địa điểm thu dung, cách ly người nhiễm Covid; công tác phối hợp tuyên truyền, giải phóng mặt bằng trọn vẹn, trật tự dự án đường 2,5 đoạn qua 2 phường Định Công và Thịnh Liệt…

Năm 2022, Phó Giám đốc Công an Thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai yêu cầu, mong muốn Công an quận Hoàng Mai tiếp tục phát huy sức mạnh của đơn vị “Quyết thắng”; quán triệt và thực hiện nghiêm, hiệu quả các chương trình công tác lớn, các giải pháp đột phá của Công an Thành phố; tiếp tục làm tốt công tác điều tra cơ bản; giữ vững an ninh, trật tự các khu nhà chung cư; tham mưu xây dựng, triển khai kế hoạch, phương án, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, góp phần vào thành tích chung của Thành phố.

Minh Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này