3 tài tử được đánh giá là ứng cử viên nặng ký tại Oscar 2022

08:42 | 07/01/2022
Bradley Cooper, Andrew Garfield, Timothée Chalamet là 3 gương mặt nổi bật trong cuộc cạnh tranh giành giải Oscar 2022.
"Bố già" được chọn đại diện Việt Nam dự Oscar Oscar lần thứ 92: Châu Á mong chờ kỳ tích

Bradley Cooper

Ở vị trí số 1 không thể không nhắc đến cái tên Bradley Cooper. Năm 2021, nam tài tử đã để lại ấn tượng sâu sắc với vai diễn bậc thầy lừa đảo Stanton Carlisle trong bộ phim “Nightmare Alley” của đạo diễn Guillermo del Toro.

Thuộc thể loại kinh dị tâm lý tân cổ điển của Mỹ phát hành vào ngày 17.12.2021, phim dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả William Lindsay Gresham nhận được sự quan tâm lớn của người xem. Đặc biệt nhân vật do Bradley Cooper đảm nhận được các nhà phê bình tại Mỹ đánh giá cao và gọi đó là vai diễn xuất sắc nhất của anh trong sự nghiệp.

Bradley Cooper được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho hạng mục “Nam diễn viên xuất sắc nhất” giải Oscar 2022. Ảnh: Xinhua
Bradley Cooper được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho hạng mục “Nam diễn viên xuất sắc nhất” giải Oscar 2022. Ảnh: Xinhua

Bradley Cooper sinh năm 1975, là diễn viên nổi tiếng của điện ảnh Hollywood. Anh từng được tạp chí Time liệt kê vào danh sách “100 người có ảnh hưởng nhất thế giới” vào năm 2015. Ở độ tuổi 46, Bradley Cooper luôn thử thách bản thân ở những vai diễn đầy thử thách. Vì vậy, nhiều khán giả đặt kỳ vọng anh sẽ “đánh bại” các đối thủ khác để giành giải Oscar 2022 cho hạng mục “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất”.

Andrew Garfield

Đứng ở vị trí thứ 2 của đề cử là nam diễn viên tài năng Andrew Garfield với vai diễn đột phá, đầy mới lạ trong phim “Tick, tick... Boom!”. Nội dung phim nói về Jonathan Larson – người có những đóng góp quan trọng trong việc phát triển lĩnh vực nhạc kịch Broadway của Mỹ vào những năm 1995.

Nam diễn viên Andrew Garfield đã thành công trong việc tái hiện lại những cuộc đời và sự nghiệp của huyền thoại nhạc kịch. Anh không chỉ gây ấn tượng về lối diễn xuất chân thật mà còn khiến khán giả bất ngờ khi thấy được nhiều tài lẻ như ca hát, nhảy múa của mình.

Nam diễn viên Andrew Garfield
Nam diễn viên Andrew Garfield là gương mặt trẻ tài năng của điện ảnh Hollywood. Ảnh: Xinhua

Andrew Garfield sinh năm 1983, mang hai dòng máu Mỹ và Anh. Việc đề cử tại một trong những giải thưởng uy tín của nền điện ảnh Mỹ khiến Andrew Garfield rất hạnh phúc và cho biết, đoạt giải hay không không quan trọng bằng việc công sức mình bỏ ra đã được nhìn nhận xứng đáng.

Timothée Chalamet

Đứng Top 3 trong danh sách đề cử là nam diễn viên mang dòng máu Mỹ lai Pháp - Timothée Chalamet. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình bằng những bộ phim ngắn trước khi tham gia trong một số phim truyền hình. Đặc biệt, năm 2018, chàng trai trẻ gây chú ý với vai diễn Elio Perlman trong “Call Me by Your Name” và giành chiến thắng tại lễ trao giải phim Độc lập Gotham ở hạng mục “Nam diễn viên đột phá”.

Timothée Chalamet
Timothée Chalamet có vai diễn đột phá trong năm 2021. Ảnh: Xinhua

Hiện Timothée Chalamet đang là một gương mặt trẻ được săn đón nhất tại Hollywood. Trong năm 2021, Timothée Chalamet tham gia vào bộ phim “Dune: Hành tinh cát” trong vai Paul Atreides – một người thừa kế của gia tộc. Với lối diễn và phong cách riêng, nam diễn viên sinh năm 1995 có cơ hội giành giải Oscar 2022 ở hạng mục “Nam diễn viên xuất sắc nhất”.

Theo Hải Long/laodong.vn

https://laodong.vn/giai-tri/3-tai-tu-duoc-danh-gia-la-ung-cu-vien-nang-ky-tai-oscar-2022-992190.ldo

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này