Công đoàn Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội: Phải là hình mẫu về tính chuyên nghiệp

10:26 | 28/12/2021
(LĐTĐ) Năm 2021, hoạt động Công đoàn Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tiếp tục có sự đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, sát đoàn viên, người lao động. Với những kết quả đạt được, Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố đã được LĐLĐ Thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc trong hoạt động Công đoàn và phong trào thi đua.
Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thảo luận nhiều nội dung quan trọng Hội nghị Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội khóa XVI Tăng cường hợp tác giữa Liên hiệp Công đoàn thành phố Viêng Chăn và LĐLĐ thành phố Hà Nội

Theo báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2021 của Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19, Ban Thường vụ Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở (CĐCS) phối hợp với chuyên môn thực hiện quyết liệt các giải pháp ứng phó với dịch bệnh Covid-19. Theo đó, đã có 46 văn bản tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 được ban hành; thành lập 21 “Tổ An toàn Covid-19” với 73 thành viên tại 5 doanh nghiệp; đăng 1.048 tin, bài trên mạng xã hội; có 544/577 người cài đặt ứng dụng Bluzone; 100% cán bộ, đoàn viên đã được tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Công đoàn Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội: Phải là hình mẫu  về tính chuyên nghiệp
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường trao Cờ thi đua năm 2021 cho Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố. Ảnh: Mai Quý

Tại những đơn vị bị ảnh hưởng bởi dịch, Công đoàn đã chủ động tham mưu với lãnh đạo rà soát, nắm tình hình đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời hỗ trợ; không cắt hợp đồng lao động, bố trí người lao động nghỉ luân phiên, chi trả 50% lương để người lao động có nguồn thu nhập, ổn định cuộc sống.

Từ đề xuất của các CĐCS, Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố đã hỗ trợ 101 suất quà (500.000 đồng/suất) cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn; đề nghị LĐLĐ Thành phố hỗ trợ 2 đợt với 150 suất quà và 301 “Túi An sinh Công đoàn”; hỗ trợ và đề nghị LĐLĐ Thành phố hỗ trợ đoàn viên là F1, F2, đoàn viên bị cách ly đang nuôi con nhỏ theo quy định. Sự hỗ trợ kịp thời đó đã giúp người lao động yên tâm, ổn định cuộc sống trong thời điểm khó khăn.

Cùng với việc chăm lo cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch, các CĐCS trực thuộc đã thực hiện tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động thông qua việc phối hợp tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động; 100% doanh nghiệp đã thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể… Qua đó góp phần thực hiện tốt Nghị định của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc và thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; tạo sự đoàn kết, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường cũng đề nghị Công đoàn cơ quan LĐLĐ Thành phố tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị; tuyên truyền về chủ đề năm của Tổng LĐLĐ Việt Nam và thành phố Hà Nội; xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Năm 2021, Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố đã chỉ đạo các CĐCS đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp; phối hợp tổ chức các phong trào thi đua, tập trung vào phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Công nhân, viên chức, lao động Thủ đô nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Qua các phong trào thi đua đã tạo động lực để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động say mê phát huy sáng kiến, cải tiến và thực hành tiết kiệm, đem lại hiệu quả thiết thực đối với cơ quan, đơn vị và xã hội. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, năng động, sáng tạo, chủ động vượt khó khăn và được Thủ tướng Chính phủ, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy ban nhân dân Thành phố và LĐLĐ Thành phố tặng Bằng khen.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ, phát động phong trào thi đua năm 2022 của Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố, đồng chí Nguyễn Phi Thường - Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong năm 2021 của Công đoàn cơ quan LĐLĐ Thành phố, đồng thời đề nghị thời gian tới, Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, phải gương mẫu và là hình mẫu về tính chuyên nghiệp để các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở học tập.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường cũng đề nghị Công đoàn cơ quan LĐLĐ Thành phố tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị; tuyên truyền về chủ đề năm của Tổng LĐLĐ Việt Nam và thành phố Hà Nội; xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Đồng thời, tổ chức tốt các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Người tốt, việc tốt”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, hướng thi đua vào việc đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của mỗi cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, trước yêu cầu nhiệm vụ mới đặt ra cho tổ chức Công đoàn, phong trào thi đua cần hướng vào động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực nghiên cứu, học tập, tham mưu có hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cơ quan cũng như phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn Thủ đô.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích và phúc lợi cho đoàn viên, người lao động, quan tâm hỗ trợ kịp thời các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Tập trung huy động các nguồn lực tổ chức hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 theo phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết” với tinh thần vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Công đoàn cơ quan LĐLĐ Thành phố cũng cần tập trung công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động từ Tổ Công đoàn; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng để ngày càng có nhiều cán bộ CĐCS giỏi. Đẩy mạnh công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng và kết nạp. Phối hợp tham mưu, đẩy mạnh các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất của tổ chức Công đoàn.

Tập trung tham mưu và thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như tổ chức chương trình “Tết Sum vầy”, “Xe ô tô miễn phí đưa công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết”, công tác chăm lo cho cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần; tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện chủ đề năm của Tổng LĐLĐ Việt Nam và thành phố Hà Nội.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường bày tỏ tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, đóng góp quan trọng vào kết quả phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn Thủ đô./.

Mai Quý

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này