Xóm Gành, thôn Trung Hà, xã Thái Hòa, huyện Ba Vì: Người dân nơm nớp nỗi lo “hà bá” nuốt nhà

17:15 | 24/12/2021
(LĐTĐ) Cứ tới mùa mua bão, gần 10 hộ dân ở xóm Gành, thôn Trung Hà, xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội, lại nơm nớp lo bảo vệ tài sản, tính mạng… bởi tình trạng sạt lở bờ sông Đà do thiên tai và một phần do tình trạng khai thác cát đang diễn ra. Chính quyền địa phương đã có những giải pháp tạm thời hỗ trợ người dân, tuy nhiên về lâu dài sẽ rất khó bền vững khi tình trạng khai thác cát vẫn diễn ra.
Khởi tố nhóm đối tượng tổ chức khai thác cát trái phép tại xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì Truy tố 9 đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Hồng Lãnh đạo huyện Phúc Thọ nói về nạn "cát tặc" trên địa bàn

Cuối tháng 11/2021, chúng tôi theo chân các cán bộ Công an xã Thái Hòa, huyện Ba Vì tới nhà các hộ dân ở xóm Gành, thôn Trung Hà, xã Thái Hòa, đang bị sạt lở bởi đợt mưa lũ vừa qua. Theo ghi nhận, toàn bộ phần đất vườn của gia đình bà Nguyễn Thị Bích ở đã bị sụt lún xuống mép sông, phần móng nhà còn lại chênh vênh gây nguy hiểm cho những người đang sinh sống tại đây… Chính quyền xã đã có văn bản yêu cầu di dời, nhưng hiện tại gia đình bà Bích chưa biết đi đâu do cuộc sống còn quá nhiều khó khăn.

Xóm Gành, thôn Trung Hà, xã Thái Hòa, huyện Ba Vì: Người dân nơm nớp nỗi lo “hà bá” nuốt nhà
Bà Nguyễn Thị Bích chỉ cho phóng viên khu vực sạt lở đã sát tới nhà

Cách đó không xa là hộ gia đình bà Ngô Thị Lan và bà Nguyễn Thị Ngân. Tình trạng sạt lở đất của hai gia đình này không nghiêm trọng như của nhà bà Bích nhưng những vết nứt chạy dọc, ngang trong sân nhà khiến các hộ dân không khỏi lo lắng về lâu dài.

Theo Thiếu tá Nguyễn Hồng Sơn – Trưởng Công an xã Thái Hòa: Một trong những nguyên nhân dẫn tới việc sạt lở bờ sông, đoạn ngã ba sông Hồng và sông Đà giáp ranh giữa huyện Ba Vì và huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, là do hoạt động khai thác cát diễn ra nhiều năm qua. Lòng sông bị nạo hút sâu đến hàng chục mét đã tác động tới việc thay đổi dòng chảy, mỗi khi mùa mưa bão về, dòng nước xoáy thẳng vào bờ bãi kéo theo vườn tược, hoa màu của bà con xuống dòng sông…

Chỉ huy Công an xã Thái Hòa cho biết, lực lượng Công an xã thường xuyên rà soát, theo dõi hoạt động khai thác cát tại địa phương. Tuy nhiên, việc khai thác cát trên địa bàn giáp ranh nên không thể xác định được vị trí khai thác cát có sang địa bàn xã hay không. Thẩm quyền của Công an xã là phối hợp với Cảnh sát đường thủy khi các lực lượng chức năng phát hiện tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn xã Thái Hòa…

Xóm Gành, thôn Trung Hà, xã Thái Hòa, huyện Ba Vì: Người dân nơm nớp nỗi lo “hà bá” nuốt nhà
Nhiều tàu cát hoạt động trên sông đoạn giáp ranh giữa huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ và xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội

Thời điểm có mặt, chúng tôi ghi nhận nhiều tàu hút, tàu cuốc, tàu vận tải... đang hoạt động trên sông Đà, khu vực giáp ranh giữa huyện Tam Nông, Phú Thọ và xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội. Căn cứ, Nghị định số 23/2020/NĐ-CP của Chính phủ, tại điều 13 mục 2 thể hiện rõ cấm hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông, gồm Khu vực đang bị sạt, lở; Khu vực đã bị sạt, Khu vực có nguy cơ sạt, lở. Như vậy có thể thấy, đơn vị khai thác cát tại đây có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật…

Qua tìm hiểu, gần đây nhất, ngày 23/10/2021, Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 1 Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an xã Thái Hòa tiến hành bắt giữ một tàu hút của đơn vị nằm trên địa bàn huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, khi đang thực hiện hút cát ngoài chỉ giới mỏ, lực lượng chức năng đã bàn giao cho Công an huyện Tam Nông xử lý.

Xóm Gành, thôn Trung Hà, xã Thái Hòa, huyện Ba Vì: Người dân nơm nớp nỗi lo “hà bá” nuốt nhà
Phương tiện bị lực lượng chức năng phát hiện ngày 23/10/2021

Ngày 3/11/2021, Công an thành phố Hà Nội có công văn gửi Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ về việc đề nghị tiếp nhận vụ việc khai thác cát xảy ra ngày 23/10/2021 tại đoạn sông Đà, địa phận xã Dân Quyền, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Công an thành phố Hà Nội đề nghị Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo đơn vị chức năng tiếp nhận, xử lý vụ việc theo quy định...

Nguy cơ sạt lở bờ sông gây thiệt hại lớn về nhà cửa, hoa màu của người dân xóm Gành, xã Thái Hòa, huyện Ba Vì vẫn đang hiện hữu. Người dân rất cần sự vào cuộc của ngành chức năng Thành phố nhằm đánh giá đúng thực trạng cũng như có biện pháp phối hợp với các đơn vị thuộc huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, xử lý dứt điểm tình trạng khai thác cát khu vực đã và đang có nguy cơ tiếp tục bị sạt, lở, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Thái Hòa về việc sạt lở bờ sông Đà tại khu vực xóm Gành, thôn Trung Hà, xã Thái Hòa, huyện Ba Vì: Do thời tiết mưa lớn kéo dài từ ngày 24/9/2021 đến đêm 25/9/2021, tại khu vực xóm Gành xuất hiện sạt lở bờ sông Đà ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc sinh sống của các hộ dân.

Thực trạng khu vực có 3 hộ bị sạt lở nghiêm trọng, mất diện tích đất thổ cư, đe dọa đến an toàn công trình xây dựng, lối đi của hộ gia đình; 4 hộ bị nứt nẻ đất, tường bao và hạng mục khác của các hộ gia đình. Qua năm bắt tình hình nguyện vọng của nhân dân, đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền thực hiện kè khẩn cấp để chống sạt, lở, đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

H.Duy

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này