Công đoàn Y tế Việt Nam khẳng định vị thế của tổ chức Công đoàn

17:04 | 23/12/2021
(LĐTĐ) Trong năm 2021, mặc dù ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch Covid-19, tuy nhiên, Công đoàn Y tế Việt Nam vẫn tập trung thực hiện tốt công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Trong đó, Công đoàn Ngành đặc biệt quan tâm hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, với nhiều cách làm chủ động, sáng tạo, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn.
Công đoàn Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội: Khẳng định vị thế, vững vàng niềm tin Đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể để đảm bảo quyền lợi cho người lao động

Phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Y tế Việt Nam lần thứ X (nhiệm kỳ 2018-2023) nhân kỷ niệm 64 năm thành lập Công đoàn Y tế Việt Nam, do Công đoàn Ngành tổ chức vừa qua, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Phạm Thanh Bình cho biết: Công đoàn Y tế Việt Nam đã vượt qua một năm hoạt động đặc biệt khó khăn trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Tuy nhiên, suốt thời gian qua, Công đoàn y tế các cấp đã luôn đồng hành, động viên, chăm lo cho cán bộ y tế tuyến đầu chống dịch tại tâm dịch phía Nam nói riêng cũng như trên cả nước nói chung. Điển hình như việc tham mưu các chế độ chính sách, làm tốt vai trò tuyên truyền các chủ trương chính sách của đảng, nhà nước, khen thưởng và tuyên truyền biểu dương kịp thời các “chiến sĩ” áo trắng tuyến đầu chống dịch.

Công đoàn Y tế Việt Nam khẳng định vị thế của tổ chức Công đoàn
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Y tế Việt Nam lần thứ X (nhiệm kỳ 2018-2023).

Song song với đó, Công đoàn Y tế Việt Nam vẫn phát triển được 3 Công đoàn cơ sở, trên 700 đoàn viên, vượt chỉ tiêu được giao là 600 đoàn viên; triển khai phần mềm quản lý đoàn viên, đã cấp 3.500 thẻ đoàn viên; hoàn thành đề tài nghiên cứu cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các chỉ tiêu thu kinh phí Công đoàn các khối doanh nghiệp và sự nghiệp đạt 97-98%.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên: Diễn biến dịch bệnh Covid-19 chắc chắn vẫn còn kéo dài và phức tạp nhưng ngành Y tế đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, đã chủ động được các nguồn vắc xin, đến nay Việt Nam là một trong những nước có độ phủ vắc xin cao nhất trong khu vực. Tuy nhiên, hiện nay lại xuất hiện biến chủng mới nên từng cán bộ, đoàn viên, người lao động ngành Y tế cần hết sức cảnh giác, không được chủ quan, phải giữ vững được thành quả đã đạt được.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cũng đề nghị Công đoàn Y tế Việt Nam cần xác định ngành Y tế vẫn là lực lượng tuyến đầu chống dịch, từ đó phải bám sát sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Y tế để kịp thời thực hiện công tác chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động ngành Y tế. Cần tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động phong trào nhằm động viên, khích lệ tinh thần đoàn viên, người lao động ngành Y tế, thể hiện rõ vai trò Công đoàn là hậu phương vững chắc của người lao động.

Công đoàn Y tế Việt Nam khẳng định vị thế của tổ chức Công đoàn
Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế tặng hoa chúc mừng Công đoàn Y tế Việt Nam nhân kỷ niệm 64 năm thành lập.

Bên cạnh đó, Công đoàn Ngành cần tiếp tục phối hợp Bộ Y tế chỉ đạo các Công đoàn cơ sở phối hợp chặt chẽ với chuyên môn đồng cấp thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, công khai, minh bạch, tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong nội bộ mỗi đơn vị. Đồng thời Công đoàn Y tế Việt Nam tiếp tục kêu gọi, vận động các nguồn xã hội hóa để có thêm nguồn lực chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Luôn quan tâm theo dõi, chỉ đạo Công đoàn Y tế Việt Nam trong nhiều hoạt động, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ghi nhận nhiều thành tích của Công đoàn Y tế Việt Nam trong năm qua. Đồng chí khẳng định, năm 2021 là một năm đặc biệt đối với ngành Y tế Việt Nam nói riêng và cả thế giới nói chung, nhưng trong quãng thời gian cam go đó, ngành Y tế đã thể hiện được là ngành chủ lực trong công tác phòng, chống dịch, Công đoàn Y tế Việt Nam đã khẳng định được vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn…

Trước những thành quả đã đạt được trong năm 2021, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Phạm Thanh Bình khẳng định, bước sang năm 2022, Công đoàn Ngành sẽ tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức Công đoàn, thực sự trở thành chỗ dựa, hậu phương vững chắc của đoàn viên, người lao động, đặc biệt của những cán bộ, nhân viên y tế tham gia chống dịch trên tuyến đầu; góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ngành trong việc bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Minh Khuê

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này