Tăng cường đảm bảo trật tự đô thị

09:48 | 23/12/2021
(LĐTĐ) Thành phố Hà Nội đã qua thời gian giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, đây cũng là thời điểm cuối năm, hoạt động kinh tế - xã hội, giao lưu, gặp gỡ… gia tăng. Cùng với đó, các tụ điểm chợ cóc, hàng rong lấn chiếm hè phố để kinh doanh, buôn bán gây mất trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị ngày càng nhiều. Do đó, lực lượng chức năng đang nỗ lực tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm những vi phạm.
Lực lượng Công an góp phần đảm bảo an ninh chính trị địa phương Tăng cường đảm bảo trật tự đô thị

Theo dự báo những tháng cuối năm 2021, tình hình trật tự an toàn giao thông sẽ diễn biến phức tạp, có nguy cơ gây ùn tắc giao thông trên các tuyến đường trọng điểm của Thành phố. Nguyên nhân do lưu lượng các loại phương tiện tham gia giao thông trên sẽ tăng cao khi tỉnh trở lại trạng thái bình thường mới để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Nhằm tiếp tục tăng cường thực hiện có hiệu quả hơn công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông những tháng cuối năm 2021, thực hiện kế hoạch về “mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các lễ hội đầu xuân 2022”, lực lượng chức năng Công an quận Hai Bà Trưng đã đồng loạt ra quân đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị.

Tăng cường đảm bảo trật tự đô thị
Lực lượng chức năng phường Điện Biên, quận Ba Đình, tổ chức ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.

Công an quận Hai Bà Trưng giao lực lượng Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an phường ra quân xử lý, giải tỏa các tụ điểm chợ cóc, hàng rong lấn chiếm hè phố để kinh doanh, đồng thời xử phạt nghiêm các hành vi lấn chiếm lòng, lề đường, vi phạm hành lang an toàn giao thông trên các tuyến phố Trần Xuân Soạn, Nguyễn Công Trứ, Thanh Nhàn, Đại La, Lạc Trung… Theo Đại úy Nguyễn Quang Sáng - Phó trưởng Công an phường Đồng Tâm, Công an phường đã tham mưu Ủy ban nhân dân phường Đồng Tâm phối hợp các lực lượng ra quân giải quyết các vi phạm trật tự đô thị, trật tự giao thông, nhắc nhở phòng, chống dịch.

Hoàn Kiếm là quận Trung tâm của Thủ đô, ngoài nhiệm vụ tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị những tháng cuối năm, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ban Chỉ đạo 197 quận Hoàn Kiếm, trong đó thường trực là Công an quận thường xuyên ra quân phối hợp với các phường tổ chức các tổ công tác nhắc nhở hàng quán đóng cửa, người dân không tập trung đông người quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Từ đầu tháng 11 đến nay, Công an quận Hoàn Kiếm đã xử phạt hàng trăm trường hợp vi phạm liên quan phòng, chống dịch. Đồng thời yêu cầu tất cả hàng quán trên địa bàn đóng cửa sau 21h, cho khách ngồi không quá 50% và thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch.

Biện pháp là tuyên truyền kết hợp kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Hiện tại trên địa bàn còn có lực lượng bán hàng rong bằng xe đạp, xe máy, khi thấy lực lượng chức năng thì bỏ chạy nên khó kiểm soát. Dưới góc độ chính quyền địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Tuy Trần Nam Sơn cho hay, các lực lượng chức năng phường đã ra quân đồng bộ để đảm bảo trật tự văn minh đô thị, an toàn giao thông trên phạm vi toàn phường. Cán bộ cơ sở tuyên truyền sâu rộng, tích cực đến toàn bộ nhân dân để làm sao người dân ý thức thực hiện văn minh đô thị trên địa bàn phường. Đây là việc làm thường xuyên, hàng ngày…

Thời gian qua, quận Ba Đình đã triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác 197 trong điều kiện tiếp tục phải đối phó với những khó khăn, thách thức và các diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19.

Bên cạnh đó, số lượng phương tiện giao thông tăng lên, hạ tầng một số công trình xuống cấp ảnh hưởng trực tiếp đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn quận.Trong 9 tháng đầu năm 2021, Ban Chỉ đạo 197 quận Ba Đình đã xử lý tổng cộng 3.673 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và phòng chống dịch bệnh với tổng số tiền phạt là gần 3 tỷ đồng.

Sáng 20/12, Ban Chỉ đạo 197 quận Ba Đình đã tổ chức lễ ra quân cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh dịp Noel, Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần trên địa bàn quận. Lực lượng chức năng phường Điện Biên thường xuyên duy trì các tổ công tác, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở người dân không tụ tập đông người, tuân thủ nghiêm quy tắc 5K, không lơ là phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, Công an phường kiểm tra, xử lý nghiêm, triệt để các vi phạm về trật tự an toàn giao thông; trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, các vi phạm lòng đường, hè phố... Trung tá Đỗ Văn Hải - Phó Trưởng Công an phường Điện Biên cho biết, Ban chỉ đạo 197 phường đã triển khai kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ trên địa bàn. Đây được cho là biện pháp giữ gìn, đảm bảo diện mạo đô thị “sáng - xanh - sạch - đẹp” kết hợp công tác phòng, chống dịch Covid-19 với phát triển kinh tế - xã hội dịp cuối năm…

Tăng cường đảm bảo trật tự đô thị
Công an quận Hai Bà Trưng xử phạt một trường hợp xe ô tô dừng đỗ sai quy định. (Ảnh: Mai Hà)

Theo Thượng tá Hoàng Ngọc Quyết - Phó Trưởng Công an quận Ba Đình, trong giai đoạn này, Công an quận sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị nhằm triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị góp phần giảm thiểu tình trạng ùn, tắc và tai nạn giao thông trên địa bàn quận. Ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các vụ tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ… phục vụ các ngày lễ, Tết.

Thời gian tới là thời điểm diễn ra nhiều sự kiện liên quan đến an ninh trật tự, song song với đó dịch bệnh sẽ còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, khó khăn. Do vậy Ban chỉ đạo 197 quận Ba Đình và các phường sẽ tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố, quận tiếp tục triển khai hiệu quả công tác 197. Theo đó, duy trì nghiêm việc kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm tồn tại vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điều này góp phần quan trọng vào thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô./.

Minh Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này