Khi đảng viên tiên phong trong cuộc chiến chống Covid-19

20:00 | 22/12/2021
(LĐTĐ) Trong các đợt dịch Covid-19, không ngại khó khăn, vất vả, nguy hiểm, nhiều cán bộ, đảng viên đã tích cực tham gia vào các tổ phòng, chống Covid, trực tại các chốt kiểm soát dịch, tích cực tuyên truyền nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh của nhân dân... Những việc làm thiết thực đó của mỗi cán bộ, đảng viên đã củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, góp phần khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống dịch.
Còn những khoảng trống trong chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19 Ngày 21/12: Hà Nội ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao nhất cả nước với 1.704 trường hợp Đổ xô mua thuốc trị Covid-19 "xách tay": Coi chừng tiền mất, tật mang

“Đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà”

Với vai trò là Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố 24, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, ông Cao Văn Ngạc luôn phát huy tinh thần gương mẫu của người đảng viên. Từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát đến nay, không chỉ xung phong đi đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch, ông Ngạc còn thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân ở khu dân cư chấp hành nghiêm các quy định giãn cách xã hội, thực hiện nguyên tắc 5K, khai báo y tế...

Khi đảng viên tiên phong trong cuộc chiến chống Covid-19
Người dân trên địa bàn Tổ dân phố 24, phường Trung Liệt, quận Đống Đa nhận quà hỗ trợ trong đợt dịch Covid-19

Đặc biệt trong thời gian khu dân cư thiết lập “vùng xanh an toàn”, ông đã cùng với các đảng viên khác và người dân trong khu dân cư thay phiên nhau trực chốt để bảo vệ thành quả phòng, chống dịch. Trong bất cứ công việc nào ông Ngạc cũng luôn xác định đã là đảng viên thì lúc nào cũng phải là người gương mẫu để quần chúng nhân dân noi theo, phải làm trước để cho người dân hiểu và tuân thủ thực hiện tốt.

Không chỉ riêng ông Ngạc mà qua các đợt dịch tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của các đảng viên trong Tổ dân phố đã được thể hiện rõ nét. Chia sẻ rõ hơn về các công việc mà đảng viên đã thực hiện trong suốt thời gian qua, ông Cao Văn Ngạc cho biết: Với 186 đảng viên, mỗi người, mỗi việc, ai cũng nhiệt tình, trách nhiệm trong mỗi công việc chung. Tổ dân phố đã thành lập 10 Tổ Covid cộng đồng, thành viên nòng cốt của Tổ chính là những đảng viên. Suốt các đợt dịch vừa qua, họ đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch, hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn... Mỗi đảng viên trong Chi bộ không chỉ gương mẫu mà còn là những tuyên truyền viên nhiệt tình, trách nhiệm giúp người dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

“Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, từ năm 2020 đến nay, Tổ dân phố 24 chưa xuất hiện ca bệnh Covid-19. Qua các đợt dịch đã toát lên tấm lòng, trách nhiệm của mỗi người dân, sự nhiệt tình trong công việc của mỗi đảng viên. Nhờ sự trách nhiệm đó mà nhân dân trong khu dân cư rất phấn khởi, họ đều tin tưởng, sẵn sàng chung tay thực hiện các biện pháp chống dịch của phường”, ông Ngạc nhấn mạnh.

Xung kích vì cuộc sống cộng đồng

Phát huy tinh thần, trách nhiệm của người đảng viên, với nhiệt huyết vì cộng đồng, những đảng viên trẻ của Thủ đô không ngại khó, ngại khổ tới vùng tâm dịch, cùng các cấp chính quyền từng bước đẩy lùi dịch bệnh, góp phần bảo vệ sức khỏe cho người dân. Câu chuyện những ngày, tháng căng mình chống dịch của anh Hoàng Quý Tuyên, Bí thư Đoàn thanh niên - Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên xã Phùng Xá (huyện Mỹ Đức) khiến người dân trong và ngoài địa phương, ai nấy đều đánh giá cao.

Trong các đợt dịch Covid-19 bùng phát, dưới sự chỉ đạo của chính quyền địa phương, anh đã phối hợp cùng các đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã và các ban, ngành đoàn thể triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch.

Khi đảng viên tiên phong trong cuộc chiến chống Covid-19
Bí thư Đoàn Thanh niên xã Phùng Xá Hoàng Quý Tuyên tặng khẩu trang cho các tiểu thương

Ngay khi dịch Covid-19 bùng phát tại một số quận, huyện trên địa bàn Thủ đô, để giúp người dân trên địa bàn xã hiểu rõ hơn về bệnh Covid-19 và cách phòng tránh, anh Tuyên đã thành lập đội tuyên truyền lưu động gồm 7 đồng chí. Không quản nắng, mưa, sáng - tối, các thành viên trong đội thực hiện hàng trăm buổi tuyên truyền len lỏi đến từng ngõ, từng nhà, kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền, in treo trên 100 băng zôn, khẩu hiệu, phát hơn 2.500 tờ rơi, trên 20.000 chiếc khẩu trang dành tặng nhân dân, người đi đường, các hộ nghèo, cận nghèo.

Song song với đó, anh cùng với các đoàn viên, thanh niên đến từng nhà hộ dân để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân tự theo dõi sức khỏe, tự đo thân nhiệt; cung cấp số điện thoại và yêu cầu người dân chủ động khai báo y tế khi bản thân hoặc người thân trong gia đình có biểu hiện sốt, ho để được xét nghiệm kịp thời hoặc cách ly nếu cần thiết.

Đặc biệt, phát huy mạnh mẽ phong trào “Xung kích vì cuộc sống cộng đồng”, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Phùng Xá đã trực tiếp tham gia ủng hộ và cùng với Ban Chấp hành Đoàn xã triển khai huy động nguồn lực xã hội hóa được trên 45 triệu đồng tiền mặt, 15.000 chiếc khẩu trang, 1000 chiếc khăn mặt bông trao tặng 58 suất quà cho 58 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ; tặng 60 túi quà đối với các tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch tại xã.

Chia sẻ về thời gian cao điểm tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Phùng Xá chia sẻ: “Công việc tưởng sẽ ít đi nhưng thực sự là nhiều hơn ngày thường gấp nhiều lần, có lúc ngồi nhìn lại khối lượng công việc và tự hỏi không biết mình lấy sức lực từ đâu. Khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, thành viên trong các Tổ, nhóm Covid cộng đồng, đoàn viên, thanh niên... được huy động tham gia từ bốc xếp, phân loại hàng hóa, đi tuyên truyền lưu động, hỗ trợ tại các điểm xét nghiệm, tiêm chủng... Khối lượng công việc nhiều nhưng không ai nói mệt bởi ai cũng hiểu lúc này là thời điểm mình phải tiên phong, đi đầu”.

Đó là 2 trong rất nhiều đảng viên đã và đang làm tốt vai trò của mình trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Mỗi người một địa bàn công tác, mỗi người một nhiệm vụ nhưng ở họ đều chung tinh thần xung kích, sát cánh cùng lực lượng tuyến đầu và nhân dân trên địa bàn, góp phần đẩy lùi dịch bệnh.

Nguyễn Hoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này