Gần 15.000 người thuộc nhóm nguy cơ ở thành phố Hồ Chí Minh chưa tiêm vắc-xin

17:31 | 19/12/2021
(LĐTĐ) Sau 10 ngày triển khai chiến dịch “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người", ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh phát hiện 14.816 người thuộc nhóm nguy cơ nhưng chưa tiêm vắc-xin.
Chủ vườn ở thành phố Hồ Chí Minh thấp thỏm đợi khách tới xem hoa Tết Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện học sinh nhiễm Covid-19 tại trường học Thành phố Hồ Chí Minh xin hỗ trợ khẩn 3.000 bác sĩ, điều dưỡng để chống dịch

Ngày 19/12, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh (HCDC), chỉ sau 10 ngày phát động chiến dịch “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người", thành phố ghi nhận 349.126 người thuộc nhóm nguy cơ. Trong đó, số người trên 65 tuổi có kèm bệnh nền là 169.066 (chiếm 48,4%), số người trên 65 tuổi không kèm bệnh nền là 180.060 (chiếm 51,6%).

Cũng trong 10 ngày triển khai chiến dịch bảo vệ người nhóm nguy cơ, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đã tầm soát Covid-19 cho 80.611 người, phát hiện 647 người có kết quả dương tính và được điều trị ngay với thuốc kháng virus Molnupiravir. Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, các quận, huyện đang khẩn trương xét nghiệm tầm soát cho tất cả người dân thuộc nhóm nguy cơ trong thời gian tiếp theo.

Gần 15.000 người thuộc nhóm nguy cơ ở thành phố Hồ Chí Minh chưa tiêm vắc-xin
Hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh còn gần 15.000 người thuộc nhóm nguy cơ chưa tiêm vắc-xin.

Ngoài ra, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh còn phát hiện 14.816 người thuộc nhóm nguy cơ nhưng chưa tiêm vắc xin. Các địa phương đang khẩn trương thuyết phục những người này tiêm ngay. Trường hợp người thuộc nhóm nguy cơ gặp khó khăn trong đi lại, ban chỉ đạo phòng chống dịch quận, huyện sẽ triển khai các đội tiêm tại nhà.

Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, người dân cần thực hiện tốt nhất có thể các quy định phòng, chống dịch, đặc biệt là biện pháp 5K. Các trung tâm y tế các quận, huyện khẩn trương gửi danh sách người thuộc nhóm nguy cơ trên địa bàn đến mạng lưới “Thầy thuốc đồng hành” để được các bác sĩ tình nguyện thăm hỏi và tư vấn chăm sóc sức khoẻ tại nhà.

Trước đó ngày 16/12, tại cuộc họp báo định kỳ của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Hồng Tâm, phó giám đốc HCDC cho biết, thành phố đang thực hiện chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ.

Theo thống kê đợt 1 có tổng cộng 173.500 người thuộc nhóm nguy cơ. "Trong đó có 140.000 người có bệnh nền, 33.500 người trên 65 tuổi. Việc thống kê và nhập liệu luôn có độ trễ nên con số này chưa đầy đủ", ông Tâm cho biết.

Sau khi lập danh sách, các đơn vị y tế bắt đầu lấy mẫu xét nghiệm đối với nhóm nguy cơ trên. Tính đến sáng nay đã lấy 17.524 mẫu, trong đó có 187 mẫu dương tính (1,1%). Trong đó có 52 trường hợp đủ điều kiện cách ly tại nhà đã được thăm khám và phát thuốc Molnupiravir. Những trường hợp còn lại đã được các bệnh viện tầng 2 và tầng 3 tiếp nhận.

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, chánh văn phòng Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố phân công 2 đơn vị là Viện Pasteur thành phố và đơn vị nghiên cứu lâm sàng thuộc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố giám sát chặt chẽ đối với những ca dương xuất hiện ở người nhập cảnh.

"Hai đơn vị này tiếp nhận tất cả những mẫu dương khi phát hiện ở người nhập cảnh. Cho đến hôm nay, sau khi giải các trình tự gene thì chưa phát hiện biến chủng Omicron", bà Mai thông tin.

Tính từ ngày 17/12 đến 18/12, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 1.019 ca nhiễm mới. Như vậy, trong đợt dịch thứ tư bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, thành phố đã có tổng cộng 490.252 trường hợp nhiễm Covid-19 được Bộ Y tế công bố.

Vừa qua, Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có văn bản thông báo về cấp độ dịch trên địa bàn thành phố. Theo đó, đánh giá tình hình dịch tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn đạt cấp độ 2.

Đối với cấp quận huyện, có 10 địa phương đạt cấp độ 1, bao gồm quận 3, 6, 7, 8, Tân Bình, Tân Phú và các huyện Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn; 11 địa phương cấp độ 2, bao gồm: quận 1, 4, 5, 11, 12, Bình Tân, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, thành phố Thủ Đức, huyện Nhà Bè và có 1 địa phương đạt cấp độ 3 là Quận 10.

Như vậy so với tuần trước, 3 địa phương giảm cấp độ dịch là quận 3, huyện Cần Giờ (từ cấp 2 xuống cấp 1), quận 4 (từ cấp 3 xuống cấp 2) và 1 địa phương tăng cấp độ dịch là quận 10 (từ cấp 2 lên cấp 3).

Đối với cấp phường, xã, thị trấn có 147 địa phương đạt cấp 1; 148 địa phương đạt cấp 2 và có 17 địa phương đạt cấp 3. Như vậy có 49 phường, xã giảm cấp độ dịch và 13 phường, xã tăng cấp độ dịch so với tuần trước.

Minh Tuấn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này