Hiệu quả từ phong trào “Gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu” quận Tây Hồ

16:23 | 28/11/2021
(LĐTĐ) Nhận thức tầm quan trọng và giá trị to lớn của gia đình, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ luôn quan tâm, triển khai có hiệu quả công tác vận động công nhân, viên chức, lao động xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Trong đó, nổi bật là phong trào xây dựng “Gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu”.
Chú trọng tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động Sức lan tỏa từ các phong trào thi đua Phát huy vai trò nữ công nhân, viên chức, lao động trong các phong trào thi đua

Để phong trào có sức cuốn hút và đạt hiệu quả thiết thực, thời gian qua, LĐLĐ quận Tây Hồ đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi đoàn viên, người lao động về thực hiện các tiêu chí xây dựng “Gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu”, cùng với các phong trào thi đua như “Lao động giỏi”; “Sáng kiến sáng tạo”; “Giỏi việc nước - đảm việc nhà”…

Hiệu quả từ phong trào “Gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu” quận Tây Hồ
Chủ tịch LĐLĐ quận Tây Hồ Nguyễn Văn Vinh trao quà hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn quận.

Cùng đó, LĐLĐ quận chỉ đạo các Công đoàn cơ sở khuyến khích nữ công nhân viên chức lao động và các gia đình đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu”, quan tâm biểu dương, tôn vinh các gia đình tiêu biểu từ cơ sở, qua đó tạo động lực, khích lệ công nhân, viên chức, lao động nỗ lực phấn đấu.

Bám sát sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, LĐLĐ quận, các cấp Công đoàn quận Tây Hồ luôn quan tâm, chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động, quan tâm đặc biệt tới các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, con em công nhân, viên chức, lao động... qua đó tạo điều kiện để họ yên tâm công tác cũng như có điều kiện chăm lo, xây dựng hạnh phúc gia đình.

Điển hình như dịp tết Trung thu 2021, LĐLĐ quận đã phối hợp với Ủy ban nhân dân quận rà soát tặng quà cho 20 con công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn; 29 con công nhân, viên chức, lao động bị khuyết tật, nhiễm chất độc dioxin...

Từ sự quan tâm kịp thời của các cấp Công đoàn, công nhân, viên chức quận Tây Hồ luôn tin tưởng, yên tâm gắn bó với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, với tổ chức Công đoàn. Họ tích cực tham gia các phong trào do Công đoàn phát động, trong đó có phong trào thi đua xây dựng “Gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu”.

Kết quả, qua phong trào thi đua, LĐLĐ quận Tây Hồ có 42 gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu được LĐLĐ quận biểu dương, khen thưởng, 1 gia đình được biểu dương cấp Thành phố. Toàn quận có 3312 nữ công nhân, viên chức, lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” cấp cơ sở, LĐLĐ quận đã xét khen thưởng 62 nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” cấp quận.

N. Hoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này