Công đoàn khối giáo dục huyện Thanh Trì: Đa dạng các phong trào thi đua

14:13 | 28/11/2021
(LĐTĐ) Trong năm học vừa qua, Công đoàn khối giáo dục huyện Thanh Trì đã đẩy mạnh triển khai các phong trào thi đua, mang lại hiệu quả cao, làm tiền đề nâng cao hiệu quả phong trào thi đua trong năm học 2021-2022.
LĐLĐ huyện Thanh Trì thăm hỏi, tặng quà cán bộ, giáo viên mắc bệnh hiểm nghèo LĐLĐ huyện Thanh Trì tổng kết công tác Công đoàn khối Giáo dục năm 2021 LĐLĐ huyện Thanh Trì tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn năm 2021

Trong phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các đơn vị đã tổ chức thi đấu nhiều môn để thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) tham gia. Qua đó, giúp các Công đoàn cơ sở (CĐCS) duy trì các câu lạc bộ rèn luyện sức khỏe cho CBGVNV, góp phần xây dựng khối đoàn kết cơ quan, giao lưu học hỏi trao đổi kinh nghiệm giữa giáo viên, giữa các tổ công đoàn, giữa các đơn vị và nâng cao kỹ năng tổ chức hoạt động trải nghiệm cho nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

Bên cạnh đó, phong trào xây dựng “Trường học hạnh phúc” được các CĐCS phối hợp với nhà trường đẩy mạnh, nhiều đơn vị tổ chức hội nghị tập huấn, hội thảo về “Trường học hạnh phúc”. Phong trào đã động viên cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động trong toàn ngành thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực để đổi mới, sáng tạo trong công tác, hoạt động dạy và học của nhà giáo và học sinh, tạo bước chuyển biến mới về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Công đoàn khối giáo dục huyện Thanh Trì: Đa dạng các phong trào thi đua
Hội thao cán bộ, giáo viên, nhân viên khối trường học huyện Thanh Trì năm học 2020-2021. (Ảnh chụp tại thời điểm an toàn về dịch)

Phong trào thi đua “Hai tốt” được CBGVNV tích cực hưởng ứng qua các đợt hội giảng, hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường. Công đoàn các nhà trường đã quan tâm, động viên đội ngũ CBGVNV tham gia. Hội thi giáo viên dạy giỏi là một sân chơi nhiều ý nghĩa, qua đó ghi nhận, tôn vinh sự cố gắng của giáo viên thể hiện trong kỳ thi. Thông qua kỳ thi giáo viên, cũng được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với các đồng nghiệp để có thêm kiến thức, thái độ và kinh nghiệm trong dạy và học, thông qua hội thi các đơn vị nắm bắt chất lượng đội ngũ để có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng trong thời gian tiếp theo. Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường đã có 2.184 giáo viên giỏi, có 71 giáo viên giỏi cấp huyện (8 xuất sắc, 20 nhất, 27 nhì, 16 ba), có 9 giáo viên thi cấp Thành phố (1 nhất, 2 nhì, 6 ba). Công đoàn các nhà trường đã quan tâm, động viên đội ngũ giáo viên tham gia.

Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” được các CĐCS tích cực phối hợp với chuyên môn đẩy mạnh phong trào. Đã có trên 900 “Nhóm nhà giáo cùng nhau phát triển”, có 819 sản phẩm đổi mới sáng tạo trong năm học vừa qua.

Phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, đồ dùng dạy học tự làm được CBGVNV trong toàn ngành hưởng ứng tích cực, qua đó đã có 2.719 đề tài, công trình, sáng kiến khoa học cấp trường, 1.627 sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện, 10 sáng kiến kinh nghiệm cấp Thành phố làm lợi cho ngành trên 8 tỷ đồng.

Phong trào thi đua “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” cũng được lan tỏa sâu rộng tới 100% trường học trên địa bàn. Trong năm học vừa qua, LĐLĐ huyện phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện xét và cử 3 cô giáo tham gia Hội thi “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” do Sở Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn ngành giáo dục Hà Nội tổ chức. Thanh Trì đạt 2 giải xuất sắc và 1 giải nhất.

Trong năm học 2021-2022 này, Công đoàn khối giáo dục huyện Thanh Trì tiếp tục phối hợp với các nhà trường đẩy mạnh việc triển khai các phong trào thi đua phù hợp với nhiệm vụ chính trị của ngành, trong đó tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt” với nội dung “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn”; cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và cuộc vận động “Cán bộ công chức viên chức nói không với tiêu cực” với những nội hàm mới...

Bảo Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này