Hiệu quả từ các phong trào thi đua trong đoàn viên khối Giáo dục

15:32 | 26/11/2021
(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) và Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Đông Anh đã phối hợp triển khai hiệu quả phong trào thi đua trong đoàn viên, cán bộ, giáo viên, người lao động khối trường học trên địa bàn huyện, qua đó tạo khí thế phấn khởi, hào hứng trong thực hiện nhiệm vụ tại các nhà trường.
Hà Nội: Tuyên dương các nhà giáo giáo dục nghề nghiệp có thành tích xuất sắc Tuyên dương khen thưởng các nhà giáo tiêu biểu ngành Giáo dục và Đào tạo Thường Tín năm 2021 Chân dung giáo viên 4.0 từ đại diện giáo dục duy nhất đạt giải HR Asia Award 2021

Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Anh Nguyễn Văn Hoa cho biết, với tinh thần chủ động, tích cực triển khai Chương trình phối hợp công tác, LĐLĐ và Phòng GD&ĐT huyện đã phối hợp triển khai hiệu quả phong trào thi đua trong đoàn viên, cán bộ, giáo viên, người lao động khối trường học trên địa bàn huyện.

san choi bo ich cho doan vien cong doan khoi giao duc huyen dong anh
Đoàn viên, cán bộ, giáo viên, người lao động khối trường học huyện Đông Anh tham gia giải bóng chuyền hơi. (Ảnh chụp thời điểm chưa có dịch Covid-19).

Cụ thể, LĐLĐ và Phòng GD&ĐT huyện thường xuyên trao đổi thống nhất kế hoạch, thời gian trước khi tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để tránh sự chỉ đạo chồng chéo giữa hai cơ quan quản lý và không làm ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn của ngành cũng như của tổ chức Công đoàn.

Năm học 2020-2021, hai đơn vị đã phối hợp tổ chức thành công Chung khảo Hội thi Cô giáo tài năng duyên dáng ngành GD&ĐT huyện lần thứ VI; giải Bóng chuyền hơi, cầu lông truyền thống ngành GD&ĐT huyện... Đồng thời, cử cán bộ, giáo viên, người lao động tham gia các hội thi, giải đấu do cấp trên tổ chức. Qua các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao đã góp phần chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, giáo viên, đoàn viên Công đoàn và tạo khí thế phấn khởi, hào hứng trong thực hiện nhiệm vụ tại các nhà trường.

Bên cạnh việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, LĐLĐ và Phòng GD&ĐT huyện cũng đã đẩy mạnh các phong trào đua yêu nước trong cán bộ, giáo viên, nhân viên tại các nhà trường, tiêu biểu như: Phong trào thi đua “Hai tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; Phong trào thi đua “Lao động sáng tạo” được cụ thể hóa trong ngành Giáo dục bằng phong trào viết Sáng kiến kinh nghiệm, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và làm đồ dùng dạy học; Cuộc vận động xây dựng “Nhà trường văn hóa - nhà giáo mẫu mực - học sinh thành lịch”, Nhà trường “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Tất cả các phong trào, cuộc vận động đã được 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên tại các nhà trường hưởng ứng tích cực và đạt kết quả tốt.

Đặc biệt, phong trào viết và áp dụng sáng kiến kinh nghiệm tiếp tục được chú trọng và triển khai nghiêm túc, hiệu quả; nhiều sáng kiến kinh nghiệm đã có sự đầu tư nghiên cứu, thể hiện rõ tính sáng tạo, khoa học, được phổ biến rộng rãi. Trong năm học 2020-2021, toàn ngành Giáo dục huyện có 3.497 sáng kiến kinh nghiệm các cấp, trong đó có 2.742 sáng kiến kinh nghiệm được xếp loại cấp trường, 755 sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện, hầu hết sáng kiến kinh nghiệm xếp loại B trở lên.

“Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, LĐLĐ và Phòng GD&ĐT huyện sẽ tiếp tục phối hợp đẩy mạnh tổ chức và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành và phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị”, ông Nguyễn Văn Hoa nhấn mạnh.

Mai Quý

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này