Công an Hà Nội trao trả nhiều xe máy cho người dân bị mất trộm

10:05 | 20/11/2021
(LĐTĐ) Ngày 20/11, Thiếu tá Nguyễn Quốc Huy, Phó đội trưởng Đội Tuần tra dẫn đoàn, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội, tổ trưởng tổ Y15/141 cho biết vừa tìm được chiếc xe bị mất trộm cho anh Lê Việt Anh (sinh năm 2001, trú tại Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh), sau 6 tháng bị mất trộm.
Lực lượng Công an xã góp phần đẩy nhanh tiến độ cấp Căn cước công dân Lực lượng 141: Khắc tinh của tội phạm đường phố

Theo cơ quan Công an, vào 21h10 ngày 17/11, Tổ công tác Y15/141- Công an thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ tại ngã tư Trung Kính - Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu trắng kiểm soát 29L5-311.26 có dấu hiệu khả nghi nên tiến hành dừng xe kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, lái xe là Vũ Quốc T. (sinh năm 2003, trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Khi tổ công tác tra trên hệ thống thì biển kiểm soát 29L5-311.26 lại là của xe Honda Vision. Tiếp tục kiểm tra số khung số máy của xe Honda Wave thì ra kiểm soát 99G1-552.84.

Cảnh sát 141 nghi ngờ xe là tang vật trong một vụ mất cắp, đã liên hệ với chủ xe là anh Lê Việt Anh thì được biết xe Honda Wave của anh bị mất ngày 31/5 tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Anh Việt Anh đã trình báo Công an phường Hoàng Văn Thụ.

Tổ công tác Y15 đã hướng dẫn anh Việt Anh mang giấy tờ đến nhận lại xe tại Công an phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy.

Khi nhận được thông tin cảnh sát đã tìm được xe, anh Việt Anh rất vui mừng, xúc động. Anh cho biết, chiếc xe máy là tài sản lớn, mới mua năm 2020 thì bị kẻ gian đánh cắp. Sau gần 6 tháng anh quá bất ngờ bởi không nghĩ rằng sẽ có ngày chiếc xe trở về với mình nếu không nhờ tinh thần trách nhiệm đấu tranh quyết liệt với tội phạm của lực lượng công an và đặc biệt là Tổ công tác Y15/141. Trong niềm vui khôn xiết, anh Việt Anh đã viết lá thư cảm ơn chân thành gửi tới tổ công tác.

Nam thanh niên liên quan đến chiếc xe sau đó đã được tổ công tác bàn giao về Công an phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy điều tra làm rõ.

Công an Hà Nội trao trả nhiều xe máy cho người dân bị mất trộm
Chiếc xe máy của anh Lê Việt Anh bị mất trộm cách đây 6 tháng. (Ảnh Khánh Huyền).

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 3/11, trong quá trình làm nhiệm vụ tại đường Võ Chí Công - Xuân La hướng cầu Nhật Tân, Tổ công tác Y15/141 phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy Yamaha Exiter màu đen biển kiểm soát 29Y5-367.89 có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe kiểm tra hành chính. Quá trình kiểm tra nam thanh niên xuất trình được giấy phép lái xe mang tên Phan Khắc Chính (sinh năm1984, trú tại Đông Anh, Hà Nội) và xuất trình giấy chứng nhận đăng ký xe biển kiểm soát 29Y5-367.89, mang tên Đinh Công Mạnh, (địa chỉ: Minh Tân, Phú Xuyên, Hà Nội).

Tuy nhiên khi tra cứu trên hệ thống thì biển kiểm soát trên không trùng với thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký xe. Nghi vấn xe không rõ nguồn gốc, tổ công tác tiếp tục tra cứu thì phát hiện chiếc xe máy Yamaha Exiter trên được đăng ký tại Bắc Giang, là vật chứng trong một vụ trộm cắp, đã trình báo Công an phường Long Biên, quận Long Biên, chủ xe là anh Nguyễn Văn Hà (sinh năm 1996, trú tại Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội.

Với mong muốn người dân sớm nhận lại tài sản của mình, ngay trong chiều 3/11, tổ công tác đã phối hợp với Công an phường Xuân La liên hệ, mời anh Hà mang giấy tờ đến nhận lại tài sản. Tại đây anh Hà không giấu được niềm vui và xúc động, đã viết thư cảm ơn tổ công tác Y15/141 và Công an phường Xuân La.

Anh Hà cho biết, ngày 6/2 khi đi cắm trại tại chân cầu Vĩnh Tuy, phường Long Biên, quận Long Biên, anh bị kẻ gian lấy mất chiếc xe máy Yamaha Exiter biển kiểm soát 98B3-25688 mang tên Nguyễn Văn Hà, địa chỉ Hợp Đức, Tân Yên, Bắc Giang. Anh đã trình báo Công an phường Long Biên.

"Chiều nay, rất bất ngờ sau gần 7 tháng tưởng không tìm được xe, tôi được tổ công tác Y15/141 gọi điện đến nhận xe. Tôi vô cùng cảm ơn sự nhiệt tình của lực lượng làm nhiệm vụ đã giúp tôi nhận lại tài sản của mình", anh Hà chia sẻ.

Công an Hà Nội trao trả nhiều xe máy cho người dân bị mất trộm
Tổ công tác Y15/141 trao trả chiếc xe máy bị mất trộm cho anh Nguyễn Văn Hà. (Ảnh: Khánh Huyền)

Chiều cùng ngày 3/11, cũng tại đường Võ Chí Công - Xuân La hướng cầu Nhật Tân, Tổ công tác Y15/141 phát hiện nam thanh niên điều khiển xe SH màu đỏ biển kiểm soát 29Y5-73485 có dấu hiệu khả nghi nên tiến hành dừng xe kiểm tra. Quá trình kiểm tra, nam thanh niên khai tên Mai Thành T. (sinh năm 1984, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội). Kiểm tra phương tiện, tổ công tác phát hiện xe có số khung RLHJF9503MY001151, số máy có dấu hiệu bị tẩy xóa nên tiến hành tra cứu trên hệ thống của Cục Cảnh sát giao thông xác định biển kiểm soát 29Y5-73485 được cấp cho xe một xe Honda Airbale khác.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã truy ra chiếc xe SH thực ra có biển kiểm soát 98B3-812.92, là tang vật 1 vụ trộm cắp xảy ra tại xã Long Châu, huyện Yên Phong, Bắc Ninh vào ngày 1/9, đã báo Công an xã Long Châu. Cán bộ của tổ công tác sau đó đã tìm được chủ xe là chị Trần Thị Lê (sinh năm 1998, trú tại Phồn Xương, Yên Thế, Bắc Giang) và hướng dẫn chị làm các thủ tục nhận lại tài sản.

Chị Lê cho biết, chiếc xe là tài sản lớn của gia đình nhưng chị mới mua thì bị mất xe vào đêm 1/9, tại nhà trọ thôn Ngô Xá, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Sau hơn 2 tháng tưởng rằng không tìm lại được nữa thì bất ngờ được cán bộ tổ công tác Y15/141 gọi đến nhận xe. Chị vô cùng vui mừng và viết thư cảm ơn lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội, tổ công tác Y15/141 và Công an phường Xuân La với tinh thần trách nhiệm đấu tranh với tội phạm đã giúp chị nhận lại tài sản đã mất.

Minh Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này