Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm cho học sinh lớp 9 và lớp 12 đi học trực tiếp trở lại

18:21 | 19/11/2021
(LĐTĐ) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, nếu giữa tháng 12, các điều kiện về cơ sở vật chất, vắc-xin, kế hoạch an toàn, các điều kiện đảm bảo thì có thể mở thí điểm cho lớp 9 và lớp 12 ở những vùng cho phép.
Vì sao thành phố Hồ Chí Minh quyết định tạm dừng hoạt động karaoke, vũ trường...? Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị dùng quỹ bình ổn xăng dầu để ổn định giá cả hàng hoá Tái khởi động chương trình thu gom vỏ hộp giấy tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 19/11, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở ngành liên quan về kế hoạch năm học 2021-2022.

Theo ông Mãi, việc mở cửa trường học đang nhận được sự quan tâm lớn của phụ huynh học sinh. Do đó, trước khi mở cửa cần phải đáp ứng được các tiêu chí an toàn cho học sinh. Việc quyết định mở cửa đồng loạt hay mở cửa ở những vùng an toàn trước, mở cửa ở cấp học nào trước, cấp học nào sau... đang được thành phố bàn bạc và chuẩn bị kỹ lưỡng.

Có 3 điều kiện cần phải chuẩn bị trước khi mở cửa được ông Mãi đề cập: Thứ nhất cơ sở vật chất của trường học phải sửa sang để đón học sinh. Thứ hai, hiện còn 1.000 giáo viên, cán bộ chưa được tiêm vắc xin cần phải nhanh chóng triển khai. Thứ ba, các em từ 12 đến 17 tuổi phải được tiêm vắc xin đủ 2 mũi, ít nhất 14 ngày.

Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm cho học sinh lớp 9 và lớp 12 đi học trực tiếp trở lại
Chủ tịch Phan Văn Mãi cho biết, khi đã hội tụ đủ các yếu tố đảm bảo an toàn thì giữa tháng 12 có thể tổ chức mở cửa thí điểm lớp 9, lớp 12 ở những khu vực vùng xanh ổn định.

Ông Mãi đề nghị trong tuần sau, Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương đánh giá thí điểm việc đi học trở lại ở Thạnh An (Cần Giờ) và kết quả thảo luận hôm nay để hoàn thiện kế hoạch dạy học trực tiếp, với những hướng dẫn, yêu cầu cụ thể, kế hoạch chi tiết cho từng cấp học để tổ chức giảng dạy trực tiếp an toàn.

Kế hoạch dạy và học trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo dự kiến hoàn thiện trong tuần này và được yêu cầu tiếp tục bổ sung, hoàn thiện. Kế hoạch này phải được triển khai đến các sở, ngành liên quan và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch quận, huyện, thành phố Thủ Đức để có sự đồng bộ, thống nhất.

Ông Mãi gợi ý cần tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương, triển khai kế hoạch, giám sát việc tổ chức thực hiện. Đồng thời, yêu cầu mỗi trường phải có quy trình xử lý với các tình huống bất thường xảy ra nếu học sinh trở lại. Phương án có sự phối hợp chặt chẽ với địa phương để xử lý bình tĩnh, hiệu quả trong mọi tình huống.

Ông Mãi cho biết, khi đã hội tụ đủ các yếu tố đảm bảo an toàn thì giữa tháng 12 có thể tổ chức mở cửa thí điểm lớp 9, lớp 12 ở những khu vực vùng xanh ổn định, thầy cô và học trò ít có sự xáo trộn qua lại. Đồng thời, học sinh khối 9 và 12 đã đủ lớn trong việc xử lý các tình huống phòng, chống dịch.

“Nếu giữa tháng 12, các điều kiện về cơ sở vật chất, vắc xin, kế hoạch an toàn, các điều kiện đảm bảo thì có thể mở thí điểm cho lớp 9 và lớp 12 ở những vùng cho phép”, ông Mãi yêu cầu.

Về bậc học mầm non, ông Mãi yêu cầu cần phải nghiên cứu mở cửa thí điểm, đối với bậc học này cần phải tìm hiểu kỹ về cơ sở vật chất, các điều kiện an toàn và đặc biệt phải có sự đồng thuận của phụ huynh.

Đối với bậc học này, khi mở cửa phải có quy định chặt chẽ, chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức thận trọng và kiểm tra thường xuyên. Tránh trường hợp các trường công đủ điều kiện thì không mở lại đi mở những nhóm lớp tư thục, dạy thêm học thêm như hình thức giữ trẻ. Nếu làm tốt, có thể thực hiện kế hoạch mở cửa trường từ học kỳ II.

Trước đó, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 22/11 đến ngày 28/11 sẽ tổ chức tiêm mũi 2 vắc xin cho tất cả trẻ em từ 12 đến 17 tuổi đang sinh sống và học tập trên địa bàn thành phố đã được tiêm mũi 1 đủ thời gian, kể cả trẻ đã được tiễm mũi 1 ở các tỉnh, thành phố khác.

Minh Tuấn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này