Thanh Trì: Phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc

16:08 | 18/11/2021
(LĐTĐ) Tối 17/11, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội Đàm Văn Huân cùng đoàn công tác đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam tại thôn 3, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2021).
LĐLĐ huyện Thanh Trì thăm hỏi, tặng quà cán bộ, giáo viên mắc bệnh hiểm nghèo Huyện Thanh Trì: Lực lượng Công an xã góp phần đảm bảo an ninh chính trị địa phương Thanh Trì: Khai trương điểm kết nối giới thiệu và tiêu thụ nông sản an toàn

Cùng dự Ngày hội có ông Nguyễn Việt Phương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Trì; ông Đặng Đức Quỳnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; ông Nguyễn Huy Chương - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cùng đông đảo nhân dân xã Đông Mỹ và huyện Thanh Trì.

Báo cáo kết quả các hoạt động năm 2021, ông Phạm Hữu Hoà - Trưởng thôn 3, xã Đông Mỹ cho biết: Năm 2021, thôn đã tuyên truyền, vận động toàn thể nhân dân chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19; vận động các nhà hảo tâm ủng hộ nhu yếu phẩm để giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Trì: Phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Đàm Văn Huân tặng quà cho thôn 3

Thôn cũng tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng, các tiêu chí về xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Kết quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh” được nhân dân hưởng ứng thực hiện, tình làng nghĩa xóm được nhân lên đã góp phần xây dựng thôn đạt thôn văn hóa nhiều năm liền. Kết quả bình xét danh hiệu gia đình văn hóa đạt 94,5%; công tác chăm lo sự nghiệp giáo dục được nhân dân quan tâm, 100% các cháu trong độ tuổi được đi học.

Trong đợt giãn cách xã hội, nhân dân trong thôn đã tích cực tham gia 5 Tổ Covid cộng đồng để rà soát, nắm bắt tình hình dịch bệnh ở địa bàn của thôn, phối hợp với tổ phản ứng nhanh truy vết các F, thực hiện tốt các nhiệm vụ về phòng, chống dịch; nhân dân trong thôn tham gia trực chốt kiểm soát chống dịch của xã, tham gia trực 5 chốt vùng xanh theo sự phân công của cán bộ thôn, bảo vệ vùng xanh an toàn dịch bệnh Covid-19.

Hiện nay, trên 85% số hộ trong thôn có mức sống trung bình trở lên, trong đó 17 hộ gia đình chính sách có mức sống trên trung bình và ổn định. Xét theo tiêu chí mới trong thôn còn 1 hộ nghèo (chiếm 0,2%), cận nghèo còn 1 hộ (chiếm 0,2%).

Thanh Trì: Phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và huyện Thanh Trì chúc mừng người cao tuổi.

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội Đàm Văn Huân đánh giá cao những cố gắng của nhân dân thôn 3; đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn xã Đông Mỹ nói chung và thôn 3 nói riêng tiếp tục quan tâm phát huy truyền thống, thế mạnh của địa phương; tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy ước của địa phương; vận động bà con nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy dân chủ để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội cũng mong muốn các hộ gia đình tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, đồng lòng cùng nhau vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện tốt việc tự quản; phát huy dân chủ, đóng góp ý kiến, cùng nhau xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc, xây dựng thôn 3 nói riêng và xã Đông Mỹ nói chung ngày càng phát triển, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống; thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”. Bên cạnh đó, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia giám sát, đóng góp xây dựng cơ sở vững mạnh để xây dựng huyện Thanh Trì ngày càng phát triển bền vững.

Thanh Trì: Phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc
Lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình bà Lưu Thị Thanh Thoa (thôn Tự khoát, xã Ngũ Hiệp).

Tại Ngày hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Đàm Văn Huân đã trao khen thưởng của Thành phố cho 10 hộ gia đình tiêu biểu, tặng quà cho thôn 3. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân xã Đông Mỹ đã khen thưởng 21 hộ gia đình có nhiều đóng góp trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Ban vận động quỹ Vì người nghèo xã Đông Mỹ tặng quà 21 gia đình hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Cũng trong ngày 17/11, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì đã phối hợp với xã Ngũ Hiệp tổ chức bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình bà Lưu Thị Thanh Thoa (thôn Tự khoát, xã Ngũ Hiệp). Gia đình bà Lưu Thị Thanh Thoa thuộc hộ nghèo của xã. Bản thân bà sức khỏe yếu, một mình nuôi con ăn học. Trước đây, gia đình bà sống trong ngôi nhà cấp 4 xuống cấp trầm trọng, không đảm bảm an toàn cho gia đình trong mùa mưa, rét. Trước thực trạng đó, Ban Thường trực MTTQ xã đã họp và thống nhất đề nghị Ủy ban MTTQ huyện quan tâm, hỗ trợ kinh phí để xây nhà Đại đoàn kết đối với gia đình bà Thoa. Sau hơn 3 tháng thi công, đến nay, ngôi nhà đã hoàn thành đảm bảo khang trang, kiên cố, bền đẹp với diện tích 49m2, tổng số tiền 174 triệu đồng. Trong đó, Thành phố hỗ trợ 50 triệuđồng, xã hỗ trợ 20 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình và dòng họ giúp đỡ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Đàm Văn Huân chúc mừng gia đình bà Thoa, đồng thời mong muốn gia đình bà tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương…

Thanh Trì: Phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc
Lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình ông Bùi Duy Hưng (thôn Tân Hà, xã Duyên Hà).

Trước đó, ngày 15/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì và Công ty Điện lực Thanh Trì cũng tổ chức bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình ông Bùi Duy Hưng (thôn Tân Hà, xã Duyên Hà). Gia đình ông Bùi Duy Hưng thuộc hộ đặc biệt khó khăn, bản thân ông chịu ảnh hưởng chất độc da cam, không thể lao động, vợ ông là người khuyết tật, thu nhập không ổn định. Trước đây, gia đình ông Hưng sống trong ngôi nhà cấp 4 xuống cấp trầm trọng, không đảm bảm an toàn trong mùa mưa, rét.

Sau hơn 3 tháng thi công, đến nay, ngôi nhà đã hoàn thành đảm bảo khang trang, kiên cố, bền đẹp với diện tích 2 tầng là 80m2 với tổng số tiền xây dựng 150 triệu. Trong đó, Công ty Điện lực Thanh Trì hỗ trợ 30 triệu đồng, Quỹ Vì người nghèo của huyện hỗ trợ 10 triệu đồng và xã Duyên Hà hỗ trợ 10 triệu đồng, số tiền còn lại do họ hàng ông Hưng giúp đỡ.

Bà Nguyễn Thị Thắm - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì ghi nhận sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể huyện và cơ sở trong công tác chăm lo giúp đỡ hộ nghèo, không để hộ nghèo bị bỏ lại phía sau. Đồng thời chúc mừng và động viên các gia đình tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.

Bảo Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này