Huy động mọi nguồn lực để đoàn viên, người lao động đều có Tết

10:09 | 18/11/2021
(LĐTĐ) Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022, các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ huy động mọi nguồn lực tập trung chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) để mọi người cùng được đón “Tết Sum vầy - Xuân Bình an”. Để hiểu rõ thêm về quy mô và cách thức tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, NLĐ, phóng viên báo Lao động Thủ đô đã trao đổi với đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Phó Trưởng Ban Tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Nhâm Dần - 2022.
Các cấp Công đoàn Thủ đô đồng hành cùng đoàn viên, người lao động vượt dịch Covid-19 Chủ động triển khai các hoạt động chăm lo Tết Các cấp Công đoàn Thủ đô tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch

PV: Thưa đồng chí Phó Chủ tịch, được biết, năm nay, bên cạnh nguồn tài chính Công đoàn, Liên đoàn Lao động (LĐTĐ) thành phố Hà Nội sẽ huy động mọi nguồn lực để tập trung chăm lo Tết cho đoàn viên, NLĐ, với mục tiêu: Số đối tượng được chăm lo, tặng quà nhiều hơn; hoạt động chăm lo đa dạng, phong phú hơn. Xin đồng chí cho biết cụ thể về những hoạt động các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ triển khai trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần?

Huy động mọi nguồn lực để đoàn viên, người lao động đều có Tết
Đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, Phó Trưởng Ban Tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Nhâm Dần - 2022. (Ảnh: Mai Quý)

Đồng chí Lê Đình Hùng: Trong bối cảnh dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp, Thường trực LĐLĐ Thành phố xác định chương trình “Tết Sum vầy” năm 2022 phải tổ chức trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, tạo hiệu ứng, sức lan tỏa trên toàn Thành phố và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Chương trình được tổ chức tại các cấp Công đoàn phải tạo ra không khí vui tươi, đầm ấm, nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ, nhất là đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó khẳng định rõ vai trò của tổ chức Công đoàn là “tổ ấm”, là người đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ.

Về nguồn lực, bên cạnh nguồn tài chính Công đoàn, LĐLĐ Thành phố sẽ huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để chăm lo tốt nhất cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, NLĐ đều có Tết”, đối với các hoạt động chăm lo Tết ở cấp Thành phố, LĐLĐ Thành phố dự kiến triển khai chương trình “Tết Sum vầy” năm 2022 vào ngày 22/1/2022 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, NLĐ. Tại chương trình, sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa như: Thi gói bánh chưng, bốc thăm trúng thưởng, văn nghệ, trao quà Tết, phiên chợ Tết phục vụ đoàn viên, NLĐ…

LĐLĐ Thành phố cũng dự kiến triển khai chương trình “Hỗ trợ phương tiện đưa đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết” vào ngày 28/1/2022 tại Nhà điều hành Khu Công nghiệp Thăng Long.

Ngoài ra, LĐLĐ Thành phố tổ chức trao biển hỗ trợ 50 nhà “Mái ấm Công đoàn” năm 2022; thăm hỏi, trao 10.000 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ với mức 300.000 đồng/NLĐ cho lao động có đóng bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có đóng kinh phí Công đoàn và cán bộ, công chức, viên chức có hoàn cảnh khó khăn…

PV: Xin đồng chí cho biết, hoạt động “Hỗ trợ phương tiện đưa đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần” sẽ được tổ chức như thế nào?

Đồng chí Lê Đình Hùng: Năm nay, LĐLĐ Thành phố chủ trương huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để hỗ trợ phương tiện giúp đoàn viên, NLĐ về quê vui Xuân, đón Tết với gia đình với mục tiêu: Số lượng đoàn viên, NLĐ được Công đoàn các cấp hỗ trợ trong dịp Tết Nhâm Dần năm 2022 phấn đấu cao hơn Tết Tân Sửu năm 2021 (khoảng 1.200 người). Đặc biệt, phải đảm bảo an toàn, đúng đối tượng, thuận tiện và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Huy động mọi nguồn lực để đoàn viên, người lao động đều có Tết
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng tặng quà cho NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. (Ảnh: L.N)

Để thực hiện tốt chương trình, LĐLĐ Thành phố đề nghị Công đoàn các cấp vận động người sử dụng lao động, cơ quan, doanh nghiệp hỗ trợ phương tiện, vé tàu, xe cho đoàn viên, NLĐ dưới nhiều hình thức như: Tổ chức hoạt động “Xe ô tô Tết”; liên hệ với các doanh nghiệp thuê xe; mua - phát vé xe; mua - phát vé tàu…

Về kinh phí, LĐLĐ Thành phố sẽ tổ chức chương trình “Xe ô tô miễn phí đưa công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Nhâm Dần”. Đồng thời, hỗ trợ 50% kinh phí thuê xe, hỗ trợ phương tiện (vé xe, vé tàu…) cho các Công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức chương trình. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hỗ trợ 30% kinh phí thuê xe, hỗ trợ phương tiện (vé xe, vé tàu…) cho các doanh nghiệp - Công đoàn cơ sở có đóng kinh phí Công đoàn tổ chức chương trình.

PV: Như Phó Chủ tịch đã thông tin, dự kiến sẽ có khoảng 1.200 NLĐ được hỗ trợ phương tiện về quê đón Tết. Vậy, tiêu chí đối với đoàn viên, NLĐ được ưu tiên hưởng hỗ trợ như thế nào?

Đồng chí Lê Đình Hùng: Tiêu chí xét chọn để được nhận hỗ trợ từ Chương trình là công nhân lao động thuộc Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội, có hoàn cảnh khó khăn, quê ở các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Quá trình lao động, chấp hành tốt nội quy, kỷ luật lao động, tích cực tham gia các hoạt động Công đoàn, được Công đoàn cơ sở lựa chọn. Chúng tôi đặc biệt ưu tiên nữ lao động mang thai, nuôi con nhỏ.

Dựa trên tiêu chí trên, LĐLĐ Thành phố giao cho Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội lựa chọn, lập danh sách đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, đề nghị về LĐLĐ Thành phố trước ngày 31/12/2021. Bên cạnh đó, LĐLĐ Thành phố khuyến khích LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở căn cứ Kế hoạch của LĐLĐ Thành phố và tình hình thực tế, chủ động báo cáo với cấp ủy Đảng, tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền, chuyên môn đồng cấp, xây dựng, triển khai Kế hoạch dưới nhiều hình thức như: Tổ chức hoạt động “Xe ô tô Tết”; liên hệ với các doanh nghiệp thuê xe; mua - phát vé xe; mua - phát vé tàu… để hỗ trợ đoàn viên, NLĐ về quê đón Tết. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, LĐLĐ Thành phố đề nghị các cấp Công đoàn khi tổ chức chương trình phải đảm bảo an toàn, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

PV: Thưa đồng chí Phó Chủ tịch, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có văn bản yêu cầu các cấp Công đoàn tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ Tết cho đoàn viên, NLĐ phải thiết thực, hiệu quả, an toàn, tuân thủ các quy định phòng, chống dịch Covid-19. Vậy, LĐLĐ Thành phố đã có kế hoạch, phương án cụ thể cho vấn đề này?

Đồng chí Lê Đình Hùng: Trước những tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 đến đời sống, việc làm của NLĐ, thời gian qua, tổ chức Công đoàn Thủ đô đã làm tốt công tác chăm lo cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch, với số tiền hỗ trợ đến nay lên tới gần 90 tỷ đồng. Dịp Tết Nguyên đán, tổ chức Công đoàn Thủ đô xác định càng phải làm tốt hơn công tác chăm lo, hỗ trợ về vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ, đảm bảo tính thực chất, hiệu quả, từ đó tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn.

Từ nay đến Tết Nguyên đán, căn cứ theo tình hình thực tế, LĐLĐ Thành phố sẽ chủ động các kịch bản, phương án cụ thể, phù hợp với các cấp độ dịch để tổ chức hiệu quả các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ. Để thực hiện tốt chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ Thành phố đề nghị các cấp Công đoàn cần chủ động, sáng tạo, cùng vào cuộc, và đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng, chống dịch Covid-19 khi triển khai các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, NLĐ; đồng thời, chú trọng làm tốt công tác truyền thông các hoạt động chăm lo Tết để tạo sức lan tỏa và khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí./.

Lan Ngọc (thực hiện)

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này