Vé tàu Tết Nhâm Dần 2022 “ế ẩm”

08:04 | 16/11/2021
Ngày đầu mở bán, vé tàu Tết Nhâm Dần 2022 bán được rất ít do dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp khiến khách e dè và đang cân nhắc kế hoạch đi lại.
Đường sắt Việt Nam sắp mở bán vé tàu Tết Người dân phấn khởi đến ga Hà Nội trong ngày đầu tiên bán vé trở lại
Hành khách mua vé tàu Tết Nhâm Dần 2022 ở ga Sài Gòn. Ảnh: Minh Quân
Hành khách mua vé tàu Tết Nhâm Dần 2022 ở ga Sài Gòn. Ảnh: Minh Quân

Lèo tèo khách đến ga mua vé tàu

8h ngày 15.11, ga Sài Gòn bắt đầu mở bán đại trà vé tàu Tết Nhâm Dần 2022 cho cá nhân và tập thể đã đăng ký trước. Tại tầng 2 nhà ga, 9 quầy vé được bố trí bán cho khách theo số thứ tự và thanh toán trực tiếp. Để hạn chế tiếp xúc, trước khu vực bán vé Tết, hành khách được nhân viên nhà ga phát số thứ tự, phiếu đăng lý mua vé để điền các thông tin liên quan. Lúc 10h, tại khu vực bán vé chỉ lèo tèo vài khách ngồi đợi mua vé, lâu lâu có thêm một, hai hành khách đến lấy số thứ tự. Một nhân viên phát số thứ tự ở đây cho biết cả buổi sáng chỉ phát có 30 số thứ tự.

Đến ga Sài Gòn lúc 8h, anh Nguyễn Văn Thành (quê Quảng Ngãi) chỉ mất 15 phút là có thể mua được 2 vé về Quảng Ngãi ngày 29.1.2022 (tức ngày 27 tháng Chạp âm lịch) và 2 vé khứ hồi ngày 5.2.2022 (tức ngày 5 tháng Giêng âm lịch). “Năm trước tôi phải nhắn tin lấy số thứ tự và chờ cả buổi mới mua được vé tàu Tết. Năm nay khách đến ga ít nên không phải đợi lâu” - anh Thành nói.

Trong khi đó, chị Phạm Thị Thu Nhung đến ga Sài Gòn hỏi mua 4 vé giường nằm về Quảng Ngãi ngày 28.1.2022 (tức ngày 26 tháng Chạp âm lịch) nhưng không còn vé. Nhân viên bán vé gợi ý chị Nhung mua vé đi ngày sớm hơn nhưng chị lại không chọn được vé ưng ý. “Sợ dịch nên tôi muốn mua 4 vé trong cùng một khoang nhưng không có toa nào còn trống nguyên khoang. Nếu không mua được vé thì Tết này gia đình tôi ở lại Sài Gòn ăn Tết, bởi đi xe khách hoặc máy bay không yên tâm” - chị Nhung nói.

Hiện, vé tàu Tết mới được ngành Đường sắt bán cho 4 đôi tàu Thống Nhất (Sài Gòn - Hà Nội) gồm: SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8 và một đôi tàu chặng ngắn SE21/SE22 (Sài Gòn - Đà Nẵng). Theo thống kê sau khoảng 2 giờ mở bán qua tất cả các kênh bán vé, tổng số chỗ được khách đặt thành công hơn 1.500 chỗ, cho cả thời gian trước và sau Tết. So với năm trước, sau 30 phút mở bán đã có 10.000 người đặt mua, vé tàu Tết năm nay bán rất chậm.

Dịch bệnh vẫn phức tạp nên khách e dè

Khảo sát trên website bán vé tàu của ngành Đường sắt, đến chiều ngày 15.11, mỗi đoàn tàu SE2, SE6, SE8 chạy từ TPHCM về Hà Nội ngày 28.1.2022 (tức ngày 26 tháng Chạp âm lịch) còn hàng trăm vé chưa có khách mua, kể cả vé ngồi mềm điều hòa và giường nằm. Hiện giá vé những ngày cao điểm Tết trên các tàu TPHCM - Hà Nội trung bình từ 1,8 - 2,3 triệu đồng. Trong khi đó, vé tàu từ TPHCM về các tỉnh miền Trung như Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi… những ngày cao điểm Tết không thể đặt mua do ngành đường sắt đang ưu tiên bán vé chặng dài.

Ông Đỗ Quang Văn - Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn (thuộc Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn) cho biết không bất ngờ khi khách đến ga mua vé ít, bởi trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, hành khách chủ yếu chọn mua vé tàu tết trực tuyến trên các website: dsvn.vn, vetauonline.vn, vetau.com.vn; ứng dụng Momo, Viettelpay, VNpay...

Trước lượng khách mua vé Tết giảm nhiều so với năm trước, ông Đỗ Quang Văn nhận định do dịch bệnh vẫn phức tạp nên khách e dè và đang cân nhắc kế hoạch đi lại. Đồng thời, so với những năm trước với gần 20 đôi tàu được mở bán vé, hiện năm nay giai đoạn đầu ngành Đường sắt chỉ bán cho 5 đôi tàu, trong đó có một đôi tàu chặng ngắn. Theo ông Văn, tùy theo tình hình kiểm soát dịch bệnh, việc khai thác thêm các đoàn tàu cũng sẽ được sắp xếp để phục nhu cầu đi lại.

Theo Minh Quân - Chân Phúc/laodong.vn

https://laodong.vn/xa-hoi/ve-tau-tet-nham-dan-2022-e-am-974209.ldo

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này