LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm:

Bàn giao điểm sinh hoạt văn hóa công nhân tại tổ dân phố Ngọa Long 2, phường Minh Khai

18:27 | 09/11/2021
(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm đã tiến hành bàn giao điểm sinh hoạt văn hóa công nhân tại tổ dân phố Ngọa Long 2, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm.
Gắn biển công trình “Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân” tại Cụm Công nghiệp Văn Tự Huyện Ứng Hòa: Ra mắt “Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân” Chú trọng tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, người lao động

Dự buổi bàn giao có các đồng chí: Hà Văn Hải - Chủ tịch LĐLĐ quận; Đào Văn Triển - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận, Trần Thị Hồng Hạnh - Bí Thư Đảng ủy phường Minh Khai cùng các đồng chí đại diện cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường; đại diện công nhân lao động và nhân dân trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi bàn giao, đồng chí Hà Văn Hải cho biết: Trong những năm qua, LĐLĐ Thành phố và quận đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn.

Bàn giao điểm sinh hoạt văn hóa công nhân tại tổ dân phố Ngọa Long 2, phường Minh Khai
Đồng chí Hà Văn Hải - Chủ tịch LĐLĐ quận cùng lãnh đạo phường gắn biển điểm sinh hoạt văn hóa công nhân.

Hàng năm, LĐLĐ quận đều triển khai rà soát nắm bắt nhu cầu luyện tập thể dục thể thao, cũng như nhu cầu được tuyên truyền, giáo dục, tư vấn pháp luật, đối thoại của người lao động, cán bộ, đoàn viên Công đoàn nói chung và trong cụm công nghiệp nói riêng.

Sau thời gian xem xét, tìm hiểu, LĐLĐ quận nhận thấy, tổ dân phố Ngọa Long 2, phường Minh Khai là địa điểm thuận tiện cho việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho CNVCLĐ tại các đơn vị, doanh nghiệp trong cụm công nghiệp và nhân dân trên địa bàn.

Do đó, LĐLĐ quận đã phối hợp với Công đoàn phường Minh Khai triển khai xây dựng điểm sinh hoạt văn hóa công nhân tại đây.

“Đây là điểm sinh hoạt văn hóa thứ 4 trên địa bàn do LĐLĐ quận và LĐLĐ Thành phố đầu tư với số tiền hơn 150 triệu đồng (trong đó nguồn vốn đầu tư của Thành phố và quận là 87 triệu đồng, nguồn vận động đóng góp của địa phương là 70 triệu đồng).

Công trình bao gồm 2 tầng, tầng 2 là phòng sinh hoạt cộng đồng có diện tích 35m2, tầng 1 được dùng làm phòng thể dục thể thao có diện tích 87m2. Phòng tập tầng 1 được trang bị đầy đủ hệ thống đèn chiếu sáng, máy đi bộ trên không đơn, xà kép 2 người, máy tập tay vai, máy tập xoay eo, máy tập lưng bụng, dàn hát Karaoke… để CNVCLĐ và nhân dân trên địa bàn có thể luyện tập thể dục thể thao, giao lưu văn hóa văn nghệ” - đồng chí Hà Văn Hải chia sẻ.

Chủ tịch LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm cũng bày tỏ mong muốn, thời gian tới, Ban Chấp hành Công đoàn phường Minh Khai sẽ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng và tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên, CNVCLĐ đang sinh sống và làm việc trên địa bàn phường tham gia luyện tập thể dục thể thao và sinh hoạt giao lưu văn hóa, văn nghệ tại các điểm sinh hoạt văn hóa công nhân trên địa bàn.

Tiếp nhận bàn giao điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, Bí thư Đảng ủy phường Minh Khai Trần Thị Hồng Hạnh đã gửi lời cảm ơn về sự quan tâm của LĐLĐ Thành phố, quận đến đoàn viên, CNVCLĐ và nhân dân trên địa bàn. Đồng thời, bày tỏ mong muốn trong thời gian tới LĐLĐ quận và Thành phố tiếp tục quan tâm hơn nữa nhằm xây dựng nét đẹp văn hóa tại các điểm sinh hoạt văn hóa công nhân. Qua đó, góp phần tạo nên không khí phấn khởi, thi đua trong sản xuất, kinh doanh trong CNVCLĐ và nhân dân trên địa bàn.

Văn Chung

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này