Tăng cường xử lý vi phạm giao thông sau giãn cách

18:56 | 04/11/2021
(LĐTĐ) Sau khi thành phố Hà Nội nới lỏng giãn cách xã hội trong phòng, chống dịch Covid-19, nhịp sống bình thường mới đang dần trở lại, cùng với đó lưu lượng phương tiện, người tham gia giao thông trên địa bàn Thủ đô tăng dần, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã và đang tăng cường xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ khi tham gia giao thông.
Cảnh sát giao thông xử phạt nhiều người vi phạm ở phố đi bộ đêm Halloween Tái diễn vi phạm trật tự đô thị sau giãn cách

Chiều 4/11, Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) do Thượng úy Ngô Xuân Giang làm tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường Trần Hưng Đạo (thuộc địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác liên tục kiểm tra, phát hiện nhiều người điều khiển xe lưu thông trên đường vi phạm trật tự an toàn giao thông như trường hợp anh N.X.T (trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) đỗ xe dưới lòng đường sai quy định, gây cản trở giao thông. Anh T nêu rất nhiều lý do nhằm biện minh cho việc dừng, đỗ xe sai quy định của mình, thậm chí còn gọi điện thoại nhờ người "giúp đỡ". Tuy nhiên, sau khi Thượng úy Ngô Xuân Giang giải thích, chỉ ra hành vi vi phạm với thái độ kiên quyết, anh T cũng đã ký vào biên bản xử lý.

Tăng cường xử lý vi phạm giao thông sau giãn cách
Cảnh sát giao thông xử phạt lỗi dừng, đỗ xe dưới lòng đường sai quy định.

Trước đó, trên đường Trần Nhật Duật (quận Hoàn Kiếm), Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông số 1 đã tiến hành dừng xe máy Lead do anh T.V.H (huyện Đan Phượng, Hà Nội) điều khiển trong tình trạng mặt đỏ gay. Tổ công tác sau đó đã thông báo kế hoạch kiểm tra nồng độ cồn và yêu cầu anh H thổi vào máy đo. Kết quả, anh H vi phạm nồng độ cồn mức 0,32 miligam/1 lít khí thở.

Dù chấp hành yêu cầu dừng xe, kiểm tra nồng độ cồn, nhưng khi Cảnh sát giao thông cho xem kết quả vi phạm và bắt đầu lập biên bản, anh H liền năn nỉ xin bỏ qua vi phạm với nhiều lý do như: Giãn cách xã hội, quá lâu ngày anh em mới gặp nhau, vui quá nên hơi "quá chén"; do nhà xa, nếu bị giữ xe sẽ không kịp về nhà lo công chuyện...

Tổ công tác đã tuyên truyền với anh H về việc sử dụng rượu bia rồi điều khiển phương tiện tham gia giao thông là rất nguy hiểm, đồng thời yêu cầu anh H kí vào biên bản vi phạm, tạm giữ phương tiện. Việc xử phạt sẽ giúp anh H chú ý hơn khi tham gia giao thông, đặc biệt là đã uống rượu bia thị không lái xe. Bên cạnh đó, tạm giữ phương tiện còn “ngăn” anh H không tiếp tục điều khiển phương tiện tham gia giao thông, tránh gây nguy hiểm cho bản thân cũng như người đi đường.

Tăng cường xử lý vi phạm giao thông sau giãn cách
Tăng cường xử lý vi phạm về nồng độ cồn.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội), trong cao điểm thực hiện giãn cách xã hội (cuối tháng 7, cả tháng 8 và nửa đầu tháng 9), tình hình vi phạm Luật Giao thông đường bộ giảm mạnh. Tuy nhiên, từ ngày 21/9 đến nay, vi phạm có xu hướng tăng. Trong đó, ngày 7/10 có 444 trường hợp vi phạm; ngày 8/10 có đến 547 trường hợp vi phạm, với các lỗi chủ yếu là vượt đèn đỏ; không đội mũ bảo hiểm; đi vào đường cấm, đường một chiều; lạng lách, đánh võng trên đường... đã bị xử lý.

Để thực hiện nghiêm túc các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng, ngừa tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông từ nay đến hết năm 2021, mới đây, Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng công an, nhất là Cảnh sát giao thông thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo về phòng, chống đua xe trái phép, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng, chống dịch Covid-19 sau thời điểm giãn cách xã hội.

Tăng cường xử lý vi phạm giao thông sau giãn cách
Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) tăng cường xử lý vi phạm giao thông sau giãn cách.

Thời gian tới, lực lượng Công an thành phố Hà Nội sẽ tăng cường tuần tra khép kín địa bàn chống đua xe trái phép; kết hợp công tác bảo vệ an ninh trật tự với bảo đảm an toàn giao thông. Cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch về tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về nồng độ cồn, ma túy. Đặc biệt là chủ động phối hợp đấu tranh, ngăn chặn, bắt giữ đối tượng vi phạm, xử lý ngay từ đầu đối với các đối tượng có biểu hiện tụ tập, gây rối trật tự công cộng, tổ chức, cổ vũ đua xe trái phép.

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) khuyến cáo người dân cần chú ý không mắc các lỗi vi phạm chủ yếu như: Lưu thông quá tốc độ quy định; đi không đúng làn đường, phần đường; vi phạm về dừng đỗ xe; lưu thông vào đường cấm, giờ cấm... dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền trực tiếp trong quá trình tuần tra kiểm soát; tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ trực tuyến cho học sinh, sinh viên; phối hợp với các cơ quan báo đài đưa tin cảnh báo về tai nạn giao thông. Đơn vị cũng sẽ cập nhật kế hoạch tuần tra trên các kênh thông tin của Công an Thành phố để người dân nắm rõ, cùng thực hiện, chung tay bảo đảm an toàn giao thông.

Minh Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này