Huyện Thanh Trì tổ chức Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2021

18:50 | 30/10/2021
(LĐTĐ) Sáng nay (30/10), Huyện ủy Thanh Trì tổ chức Chung khảo Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi huyện Thanh Trì năm 2021, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực và phẩm chất của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tổng kết công tác Công đoàn khối Giáo dục năm 2021 LĐLĐ huyện Thanh Trì tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn năm 2021 Huyện Thanh Trì tiếp nhận và trao tặng 30 máy tính cùng 100 suất học bổng cho sinh khó khăn

Dự và chỉ đạo Hội thi có ông Phạm Thanh Học - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; ông Lê tiến Nhật - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì; ông Nguyễn Việt Phương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

Huyện Thanh Trì tổ chức Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2021
Các thí sinh được trao giải tại Chung kết Hội thi (ảnh: T.H)

Phát biểu khai mạc Hội thi, ông Nguyễn Việt Phương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Trì nhấn mạnh: “Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi là dịp tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước từ sau Đại hội XIII của Đảng, góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng và hành động, đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Thông qua Hội thi, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn được thí sinh có thành tích cao nhất để tham dự hội thi cấp Thành phố. Đây cũng là dịp để các báo cáo viên, tuyên truyền viên trong huyện có cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, kỹ năng thuyết trình và đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền miệng đạt hiệu quả cao hơn, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới”.

Tại vòng chung khảo của Hội thi, các thí sinh đã trải qua 2 phần thi thuyết trình và trả lời câu hỏi của Ban giám khảo. Ở phần thi thuyết trình, các thí sinh chuẩn bị chu đáo về nội dung, sưu tầm được nhiều tư liệu, hình ảnh quý, chuẩn bị bài thi đúng quy định kết hợp với trình chiếu hình ảnh video công phu, khoa học. Đặc biệt, trong hội thi lần này, các báo cáo viên, tuyên truyền viên hầu hết là những cán bộ trẻ, ửng xử linh hoạt nên các câu hỏi do Ban Giám khảo đặt ra đều được các thí sinh trả lời ngắn gọn, đúng trọng tâm, trọng điểm sát với câu hỏi.

Ban Tổ chức đã trao 1 giải Xuất sắc cho thí sinh Phạm Thị Thuý, Bí thư Đảng ủy xã Duyên Hà; 1 giải Nhất cho thí sinh Hoàng Việt Dũng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Ngọc Hồi; cùng 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 9 giải Khuyến khích cho các thí sinh.

Bảo Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này