Nhiều kết quả nổi bật trong chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi huyện Mê Linh

08:42 | 26/10/2021
(LĐTĐ) Ngày 25/10, Huyện đoàn Mê Linh phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Mê Linh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi huyện Mê Linh năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022; phát động Cuộc thi “Công trình măng non chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027”.
Huyện Mê Linh: Gắn biển công trình thanh niên làm theo lời Bác Tuổi trẻ huyện Mê Linh nỗ lực cùng chính quyền và nhân dân chống dịch Covid-19

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong điều kiện bình thường mới, Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Tham dự Hội nghị có hơn 100 đồng chí là Ủy viên Hội đồng Đội huyện; Hiệu trưởng các trường Tiểu học, Trung học cơ sở và giáo viên làm Tổng phụ trách Đội tại 50 điểm cầu trong toàn huyện.

Hội nghị đã làm rõ kết quả trên các mảng công tác, từng đợt thi đua, nêu bật được sự quyết tâm, cố gắng và những thành tích về công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong huyện trong năm học 2020-2021. Theo đó, thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện Mê Linh, chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi, trong năm học 2020-2021, các cấp bộ Đoàn, Đội trong huyện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt nhiều thành tích trên mọi lĩnh vực.

Nhiều kết quả nổi bật trong chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi huyện Mê Linh
Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Lê Thị Lan; Phó Phòng GD&ĐT, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Nguyễn Tiến Dũng trao Giấy khen của Ủy ban nhân dân huyện cho các cá nhân xuất sắc tiêu biểu.

Cụ thể, trong năm học vừa qua, công tác phối hợp giữa ngành Giáo dục và Huyện đoàn, giữa các nhà trường, liên đội và Đoàn thanh niên cơ sở ngày càng chặt chẽ. Việc đa dạng hoá các hình thức sinh hoạt Đội đã tạo điều kiện cho công tác Đội dễ dàng thích ứng kịp thời trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Từ truyền thông, tuyên truyền, triển khai nhiệm vụ, tổ chức mô hình trong tình hình dịch… cho đến việc chăm lo và bảo vệ thiếu niên, nhi đồng đều được quan tâm kịp thời. Hàng trăm thiếu nhi được giúp đỡ từ học tập đến sinh hoạt, từ đó giúp các em ổn định cuộc sống, vượt khó học giỏi.

Với tư duy đổi mới linh hoạt, Hội đồng Đội huyện Mê Linh đã đồng hành cùng cơ sở tháo gỡ khó khăn, tập trung thực hiện chương trình năm học, hoàn thành tốt các đợt thi đua, nhất quán trong tuyên truyền, hỗ trợ thiếu nhi học tập, rèn luyện vượt qua mùa dịch, vận dụng các hiến kế, các nguồn lực vào tổ chức các chuyên đề sinh hoạt, các hoạt động của Đội.

Đặc biệt, toàn khối đã chung sức, chung lòng, nêu cao tinh thần vượt khó và giúp đỡ lẫn nhau, giúp đỡ thiếu nhi trong toàn huyện, tạo thành phòng tuyến bảo vệ trẻ em. Nhiều giáo viên tổng phụ trách đã tham gia có trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương, nhiều thiếu nhi ghi dấu vì có những hành động đẹp, việc làm hay trong mùa dịch. Để biểu dương thành tích của các tập thể, cá nhân, Huyện đoàn Mê Linh đã trao khen thưởng cho 40 tập thể, 56 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020-2021.

Phát huy những kết quả đạt được, Huyện đoàn - Phòng GD&ĐT - Hội đồng Đội huyện Mê Linh sẽ tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021-2022 với phương châm “thiết thực - thích ứng - hiệu quả”, phát huy tối đa vai trò của tổ chức Đội trong nhà trường và công tác thiếu nhi trên địa bàn dân cư, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện Mê Linh nói riêng và toàn Thành phố nói chung.

Cũng tại hội nghị, bà Lê Thị Lan, Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Mê Linh đã phát động thi đua và Cuộc thi “Công trình măng non chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027” tới các liên đội. Bí thư Huyện đoàn Mê Linh mong muốn các công trình măng non được đông đảo thiếu nhi tham gia và gắn với việc bồi đắp lý tưởng, giáo dục truyền thống, lòng nhân ái, tạo môi trường cho đội viên, nhi động thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, rèn luyện nếp sống, kỹ năng, nâng cao thể chất, tinh thần, tham gia xây dựng “mái trường xanh”, “nhà trường thân thiện, học sinh tích cực”.

Lương Hằng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này