LĐLĐ tỉnh Nghệ An biểu dương 39 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu giai đoạn 2016-2020

18:54 | 20/10/2021
(LĐTĐ) Ngày 20/10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến biểu dương gia đình công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu giai đoạn 2016-2020.
Nghệ An: Bắt giam nữ chủ tịch xã và công chức địa chính do có sai phạm trong chi trả tiền hỗ trợ thiệt hại do lũ lụt Mưa lớn kéo dài, nhiều nhà máy thủy điện ở miền Tây Nghệ An đồng loạt xả lũ Nghệ An từng bước tạo sinh kế cho lao động hồi hương

Tại điểm cầu thành phố Vinh, tham dự hội nghị có lãnh đạo tỉnh Nghệ An; lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Nghệ An; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Sở Văn hóa và Thể thao, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Nghệ An cùng đại diện của 14 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu.

Hội nghị còn đặt thêm 3 điểm cầu tại huyện Anh Sơn, huyện Đô Lương và thị xã Thái Hòa.

Trong những năm qua, các cấp Công đoàn tỉnh Nghệ An luôn quan tâm đến công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội và bạo lực gia đình.

LĐLĐ tỉnh Nghệ An biểu dương 39 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu giai đoạn 2016-2020
Ông Bùi Đình Long (áo trắng), Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và ông Kha Văn Tám (áo xanh), Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An trao thưởng cho 14 gia đình tiêu biểu tại điểm cầu thành phố Vinh

Để cung cấp kiến thức, kỹ năng sống cho CNVCLĐ trong việc chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái, LĐLĐ tỉnh Nghệ An chỉ đạo các cấp Công đoàn thành lập và duy trì sinh hoạt các câu lạc bộ trong CNVCLĐ. Chú trọng phát triển Câu lạc bộ gia đình 4 tiêu chí “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”; Câu lạc bộ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, Câu lạc bộ xây dựng gia đình văn hóa, Câu lạc bộ thể thao, Câu lạc bộ nữ CNVCLĐ vùng giáo, Câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình…

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” luôn được các cấp Công đoàn quan tâm.

Trong đó, xây dựng gia đình văn hóa là một tiêu chí được đông đảo CNVCLĐ, đặc biệt là nữ CNVCLĐ hưởng ứng tích cực. Hàng năm, có trên 90% nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”; trên 90% gia đình CNVCLĐ được công nhận gia đình văn hóa; nhiều gia đình CNVCLĐ được công nhận là gia đình hiếu học, gia đình thể thao.

Để động viên, ghi nhận và tạo sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình CNVCLĐ, hàng năm, các cấp Công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: gặp mặt dâu, rể, biểu dương các gia đình CNVCLĐ tiêu biểu, biểu dương con CNVCLĐ có thành tích cao trong học tập…

Tại hội nghị, 4 gia đình CNVCLĐ đại diện cho 4 điểm cầu đã có bài tham luận chia sẻ về những nỗ lực, kinh nghiệm của mình trong xây dựng gia đình hạnh phúc.

Hội nghị đã trao 1 Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, 10 Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và 28 Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho 39 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu giai đoạn 2016-2020.

Hoạt động này càng ý nghĩa hơn khi diễn ra nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930- 20/10/2021), chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Nghệ An lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cao Sơn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này