Quận Đống Đa tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" cho 241 cá nhân tiêu biểu

12:51 | 14/10/2021
(LĐTĐ) Sáng 14/10, Quận ủy, Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Đống Đa tổ chức Hội nghị biểu dương “Người tốt, việc tốt” và tổng kết Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2021; phát động phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân đoàn kết chung sức thi đua phòng, chống và chiến thắng dịch bệnh Covid-19” trên địa bàn quận.
Quận Đống Đa: Triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ Đẩy mạnh kiểm tra, nhắc nhở, nâng cao ý thức trách nhiệm trong phòng, chống dịch
Quận Đống Đa tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" cho 241 cá nhân tiêu biểu

Ông Đinh Trường Thọ, Bí thư Quận ủy Đống Đa trao chứng nhận danh hiệu "Người tốt, việc tốt" cho các cá nhân tiêu biểu

Theo đó, nhận thức rõ vai trò tác dụng của phong trao thi đua “Người tốt, việc tốt”, các cấp uỷ Đảng, chính quyền và các đoàn thể của quận Đống Đa đã tích cực chỉ đạo tổ chức thực hiện với nội dung ngày càng thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị và đời sống xã hội. Chính vì vậy phong trào thi đua tạo được sự lan tỏa, thu hút đông đảo các cấp, các ngành và nhân dân tham gia hưởng ứng. Phong trào đã góp phần vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận.

Đặc biệt, năm 2021 trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát, tác động tiêu cực đến tất cả các lĩnh vực công tác, lao động sản xuất và đời sống nhân dân. Quận đã có nhiều biện pháp chủ động linh hoạt, sáng tạo đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành và các đơn vị trực thuộc tích cực, quyết liệt tổ chức và triển khai thực hiện, vận dụng linh hoạt trong từng ngành, từng lĩnh vực, địa phương, đơn vị phù hợp với điều kiện cụ thể và tình hình dịch Covid-19; gắn phong trào “Người tốt, việc tốt” với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua yêu nước khác.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, 100% phường và các đơn vị thuộc quận đã chủ động tổ chức và triển khai với sự chỉ đạo quyết liệt và trách nhiệm của người đứng đầu tại các đơn vị; gắn phong trào “Người tốt, việc tốt” với các phong trào thi đua yêu nước tạo sức lan tỏa trong triển khai, hướng về cơ sở. Do vậy đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, các cơ quan đơn vị và cả hệ thống chính trị cùng phát hiện giới thiệu và biểu dương khen thưởng.

Quận Đống Đa tặng danh hiệu
Từ phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” đã xuất hiện nhiều tấm gương lao động sáng tạo

Thông qua phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” đã xuất hiện nhiều tấm gương lao động sáng tạo, đề xuất mô hình, giải pháp trong mọi lĩnh vực như khoa học công nghệ, sản xuất kinh doanh, cải cách hành chính… đem lại hiệu quả kinh tế cao, lợi ích xã hội to lớn.

Điểm nổi bật của phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2021 của quận là đổi mới về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và mục tiêu khơi dậy, phát huy tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm với cộng đồng; xây dựng mới tiêu chí, tiêu chuẩn xét tặng cụ thể đối với danh hiệu “Người tốt, việc tốt” không bao gồm thành tích cộng dồn. Thủ tục hồ sơ xét tặng danh hiệu đơn giản, đảm bảo yêu cầu của việc khen thưởng, động viên kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng phong trào “Người tốt, việc tốt” của quận.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đinh Trường Thọ, Bí thư Quận ủy Đống Đa khẳng định, năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức song các mục tiêu, nhiệm vụ quận đặt ra đều hoàn thành tốt và xuất sắc. Trong đó kinh tế tăng trưởng khá, các hoạt động văn hoá tiếp tục duy trì; các nhiệm vụ trọng tâm, được quan tâm và có nhiều chuyển biến; an ninh chính trị được đảm bảo; công tác phòng, chống dịch được quận chỉ đạo triển khai bài bản, linh hoạt, hiệu quả… Thành tích đạt được có sự đóng góp rất lớn từ phong trào thi đua yêu nước, trong đó có phong trào “Người tốt, việc tốt”. “Phong trào đã khích lệ các tấm gương điển hình tiên tiến, tương thân tương ái, các tấm gương không quản khó khăn, vượt lên chính mình… Các phong trào thi đua thực sự là động lực thúc đẩy sự phát triển xã hội của quận. Cấp nào, ngành nào cũng có những phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, góp phần động viên, khích lệ cán bộ viên chức dám nghĩ dám làm, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, ông Đinh Trường Thọ nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, ông Lê Tuấn Định - Chủ tịch UBND quận đã phát động phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân đoàn kết chung sức thi đua phòng, chống và chiến thắng dịch bệnh Covid-19”. Theo đó, ông Lê Tuấn Định đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, địa phương và chiến sĩ, nhân dân toàn quận tập trung thực hiện tốt 6 nội dung thi đua:

Đẩy mạnh phong trào phòng, chống dịch với quyết tâm cao nhất, chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; huy động các nguồn lực xã hội, động viên khích lệ mọi người dân tự giác tích cực phòng, chống dịch nhằm ngăn chặn, đẩy lùi không để dịch lan rộng bùng phát trong cộng đồng;

Phát huy sức mạnh toàn dân tham gia phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Đặc biệt nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong phòng, chống dịch;

Các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố và Ban Thường vụ Quận ủy, UBND quận, đề cao trách nhiệm nêu gương, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm;

Các lực lượng chống dịch ở tuyến đầu, các cán bộ, nhân viên y tế, công an, quân đội tiếp tục thi đua thể hiện vững ý chí tận tâm, tận lực, nhân ái phục vụ nhân dân, đảm bảo an toàn chống dịch. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin mũi 2 cho người dân và tiêm vắc xin cho trẻ em dưới 18 tuổi;

Các cơ quan, đơn vị các phường rà soát nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2021, quyết tâm phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch trong 3 tháng cuối năm và cả năm 2021;

Các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, sẵn sàng tương trợ nhau vượt qua khó khăn, chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng.

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã trao chứng nhận danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp Thành phố cho 12 cá nhân; UBND quận khen thưởng 241 cá nhân. Ban Tổ chức cũng khen thưởng 27 tập thể, 32 cá nhân có bài thi viết xuất sắc trong Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2021…

X.Sinh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này