Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội: Nỗ lực vì quyền lợi người lao động

17:35 | 09/10/2021
(LĐTĐ) Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và nguy cơ lây lan nhanh vào các doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp. Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đã nỗ lực, đồng hành cùng chính quyền, chuyên môn chủ động tháo gỡ, giải quyết khó khăn tại đơn vị, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa duy trì sản xuất kinh doanh, ổn định tư tưởng của người lao động…
Trên 74 tỷ đồng chăm lo đoàn viên, người lao động và hỗ trợ phòng, chống dịch Sức lan tỏa từ Chỉ thị 05 trong tổ chức Công đoàn và người lao động ngành Xây dựng Hà Nội Công đoàn cơ sở phối hợp với doanh nghiệp có chính sách giữ chân người lao động

Theo Ban Thường vụ Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội, nhờ có sự chủ động, tích cực vào cuộc của tổ chức Công đoàn, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội và sau giãn cách, người lao động trong ngành đã tin tưởng tuyệt đối vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm chỉnh các Chỉ thị của Chính phủ, của Thành phố và của Bộ Y tế trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; gắn bó, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, có ý thức phấn đấu vì sự ổn định, phát triển của doanh nghiệp.

Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội: Nỗ lực vì quyền lợi người lao động
Ngành Công Thương Hà Nội nỗ lực vì quyền lợi cho người lao động.

Để có được niềm tin của doanh nghiệp và người lao động, cùng với sự chỉ đạo sát sao của Thành phố, Công đoàn ngành đã hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời đến Công đoàn cơ sở nhằm nắm tình hình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và kịp thời chăm lo cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Trong đó, Công đoàn ngành đã triển khai thành lập Tổ ứng phó khẩn cấp hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 và phân công các cán bộ Công đoàn ngành tham gia phòng, chống dịch Covid-19...

Nhằm chăm lo kịp thời cho đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, thiếu việc làm do dịch bệnh Covid-19, trong bối cảnh thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách toàn xã hội, ngày 30/7, 10/8 và 15/9/2021, Công đoàn ngành đã phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố tổ chức các chuyến xe Siêu thị 0 đồng trao 1.220 suất quà; mỗi suất trị giá 200.000 đồng, bao gồm nhu yếu phẩm thiết yếu, như: Gạo, dầu ăn, hạt nêm, mỳ tôm… cho những người lao động khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại 20 đơn vị.

Ngoài ra, ngày 18/8/2021, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đã tổ chức chuyến xe Siêu thị 0 đồng trao quà cho 500 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 6 đơn vị, mỗi suất gồm 11 loại nhu yếu phẩm trị giá 400.000 đồng. Đây là những sản phẩm được Công đoàn ngành phối hợp với Sở Công Thương Hà Nội kêu gọi xã hội hóa từ các nhà tài trợ. Triển khai hỗ trợ các tập thể, cá nhân tham gia chống dịch và đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 gồm: 21 trường hợp F1, hỗ trợ 1.500.000 đồng/người; hỗ trợ 4 trường hợp là đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn phải cách ly hoặc trong vùng phong tỏa là 500.000 đồng/người; hỗ trợ 28 Công đoàn cơ sở thành lập Tổ An toàn Covid-19 với số tiền là 28.000.000 đồng. Cùng đó, LĐLĐ Thành phố hỗ trợ 26.000.000 đồng; LĐLĐ Thành phố hỗ trợ cho 1 người lao động F0, số tiền là 3.000.000 đồng.

Đặc biệt, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội cũng đã phối hợp với LĐLĐ Thành phố, Công đoàn cơ sở tổ chức bàn giao nhà “Mái ấm công đoàn” cho 1 đoàn viên Công đoàn Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh, đây là đoàn viên thuộc diện chính sách, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổng kinh phí sửa chữa là 350.000.000 đồng, trong đó: LĐLĐ Thành phố hỗ trợ 40.000.000 đồng; Công đoàn ngành hỗ trợ 10.000.000 đồng; Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh hỗ trợ 100.000.000 đồng; Công đoàn Phân xưởng và cán bộ, công nhân viên nơi hai vợ chồng công tác hỗ trợ 25.000.000 đồng...

Đỗ Đạt

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này