Đồng lòng để sớm trở về trạng thái bình thường mới

14:03 | 27/09/2021
(LĐTĐ) Trên thực tế Hà Nội đang áp dụng theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ, song đã có hiện tượng một số người dân chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch. Nên nhớ, với diễn biến phức tạp của đại dịch, đặc biệt là chủng mới Delta, nếu mỗi công dân không nâng cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 22 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố thì đường đến mục tiêu "trở lại cuộc sống bình thường mới" sẽ còn lâu hơn.
Đẩy mạnh kiểm tra, nhắc nhở, nâng cao ý thức trách nhiệm trong phòng, chống dịch Nhiều hàng quán vẫn chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch

Dịch bệnh kéo dài làm ảnh hưởng đến đời sống kinh tế- xã hội, thu nhập, việc làm và sinh hoạt của người dân. Chị Đặng Thị Bình, người buôn bán nhỏ lẻ tại khu vực Xuân Thủy, Cầu Giấy, chia sẻ: Cuộc sống gia đình tôi chỉ trông chờ vào việc bán hàng ngoài chợ tạm. Vừa qua Thành phố đã tạo điều kiện nới lỏng giãn cách, một số hoạt động đang dần trở lại. Tuy nhiên, việc mở cửa nhiều khu chợ tạm là điều chưa thể do không đáp ứng đủ các điều kiện, việc quản lý chặt chẽ người ra vào cũng gặp nhiều khó khăn. Tôi chỉ có một mong ước là dịch bệnh sớm kết thúc, chúng tôi được quay lại công việc mưu sinh.

Bình tĩnh sống để chống dịch lâu dài
Cán bộ Công an phường Khương Thượng, quận Đống Đa hướng dẫn chủ cửa hàng việc thực hiện quét mã QR.

Không chỉ chị Bình, các bạn học sinh, sinh viên, nhất là các bạn vừa biết kết quả thi đại học cũng rất háo hức được đến ngôi trường mới, được gặp gỡ bạn bè, thầy cô mới. Bạn Nguyễn Phương Anh, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, bày tỏ: Mình rất vui mừng khi biết tin đỗ vào ngôi trường mơ ước và mong muốn được đến trường để tham gia các sự kiện. Hy vọng dịch bệnh sẽ sớm kết thúc để mình được trải nghiệm thế nào là giảng đường đại học, là môi trường đại học. Rõ ràng, mơ ước cuộc sống sẽ bình thường trở lại không phải mong muốn của riêng ai. Nhưng điều quan trọng nhất là vẫn phải đảm bảo an toàn tối đa vì dịch bệnh có thể bùng phát bất cứ lúc nào.

Để làm tốt công tác phòng, chống dịch trong điều kiện mới, Chủ tịch UBNDTP Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 22. Theo ghi nhận, trên khắp địa bàn Thành phố, các cấp chính quyền từ quận, huyện đến xã, phường hiện nay cũng luôn tuyên truyền, nhắc nhở người dân cần đề cao cảnh giác và thực hiện nghiêm các biện pháp Bộ Y tế khuyến cáo. Các lực lượng chức năng cũng đã và đang nỗ lực để đảm bảo công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới.

Tại quận Đống Đa, trong thời gian tới quận sẽ tiếp tục đôn đốc UBND 21 phường, các đơn vị doanh nghiệp kinh doanh thương mại, các đơn vị quản lý, khai thác chợ, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thực hiện phòng, chống dịch bằng quét mã QR. Yêu cầu 100% các siêu thị, cửa hàng tiện ích phải đăng ký điểm kiểm soát dịch và thực hiện quét mã QR kiểm soát người ra, vào mới được phép hoạt động. Bên cạnh đó, thường xuyên rà soát, đôn đốc kiểm tra các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh việc thực hiện đăng ký điểm kiểm soát dịch và khai báo y tế bằng quét mã QR. Trường hợp vi phạm kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật. UBND 21 phường tổng hợp báo cáo UBND quận kết quả triển khai quét mã QR của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn để tổng hợp báo cáo Thành phố theo quy định...

Bình tĩnh sống để chống dịch lâu dài
Một người dân rất ý thức khi tự thực hiện việc quét mã QR trước khi vào chợ Kim Liên, quận Đống Đa.

Còn nhiều người dân cũng rất nêu cao ý thức phòng dịch. Chị Trần Thu, thành viên nhóm “Tôi yêu phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy” bày tỏ: Trong khi bao lực lượng tuyến đầu vẫn đang ngày đêm vất vả căng mình chống dịch thì chúng ta tuyệt đối không để sự chủ quan, thiếu ý thức của một số người mà làm công sức của bao con người uổng phí. Rất nhiều người đang vui mừng vì tình hình dịch đang dần kiểm soát tốt và họ có thể sắp được trở về nhà. Vì vậy, hơn lúc nào hết, cả cộng đồng cần nâng cao ý thức chủ động, tự giác trong phòng chống dịch, tuyệt đối không để sự chủ quan của một số cá nhân khiến cho cả cộng đồng, xã hội phải trả giá...

Cùng với sự chỉ đạo đó, đông đảo người dân từ khắp địa bàn Hà Nội cũng bày tỏ sự tin tưởng, quyết tâm, sẵn sàng thực hiện nghiêm nguyên tắc phòng, chống dịch để từng bước khôi phục lại đời sống trong điều kiện an toàn, thuận lợi. Với sự đồng lòng, ý thức, nghiêm túc của toàn dân, mong ước về cuộc sống bình thường sẽ sớm thành hiện thực.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người. Để cài đặt ứng dụng này trên điện thoại, cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Hải Thủy

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này