Hà Nội trao 1000 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu

13:58 | 23/09/2021
(LĐTĐ) Trong dịp Tết Trung thu vừa qua, thành phố Hà Nội đã gửi 1000 suất quà đến các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn, qua đó tạo thêm động lực, niềm tin giúp cho các em vơi bớt phần nào những khó khăn, thiệt thòi trong cuộc sống.
Hãy bảo vệ con chúng ta trước đại dịch Chắp thêm đôi cánh ước mơ cho con công nhân lao động quận Nam Từ Liêm LĐLĐ huyện Thường Tín: Trao tặng quà cho con người lao động vượt khó học giỏi

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐ-Tb&XH) Hà Nội cho biết, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, dịp Tết Trung thu năm nay, thay vì tổ chức “Đêm hội trăng rằm” theo thông lệ, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã ủy quyền cho Sở tổ chức trao 1000 suất quà cho 1000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em sống trong hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em vùng dân tộc, miền núi có cố gắng trong học tập và cuộc sống, trẻ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 của 30 quận, huyện trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội trao 1000 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu
Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH thăm, tặng quà Tết Trung thu cho trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ xã hội III

Mỗi suất quà bao gồm 500.000đ tiền mặt và bánh kẹo với tổng giá trị quà tặng là 580 triệu đồng, trong đó tiền mặt là 500 triệu đồng được trích từ nguồn ngân sách Thành phố, quà 80 triệu đồng từ nguồn vận động Quỹ Bảo trợ trẻ em Thành phố.

Các suất quà được Phòng LĐ-TB&XH các quận, huyện phối hợp với UBND các phường, xã, thị trấn trao cho các em với hình thực phù hợp. Ngoài ra, từ ngày 15-19/9/2021 (tức từ ngày 09-13/8 Âm lịch). Sở LĐ-TB&XH thành phố Hà Nội cũng đã trao tặng 531 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt của 4 quận, huyện (Hà Đông, Chương Mỹ, Phú Xuyên, Mỹ Đức) và các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đang được nuôi dưỡng tại 8 trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em trực thuộc Sở với tổng kinh phí 398.600.000đ từ nguồn vận động Quỹ bảo trợ trẻ em Thành phố.

Những món quà nhỏ nhân dịp Tết Trung thu của Thành phố đã tạo thêm động lực, niềm vui cho các em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn vơi bớt phần nào những khó khăn, thiệt thòi trong cuộc sống.

Phạm Diệp

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này