Các hoạ sĩ nhóm G39 "phá cỗ tranh" dịp Tết Trung thu 2021

13:43 | 21/09/2021
(LĐTĐ) Nhân dịp Trung thu, hoạ sĩ Lê Thiết Cương cùng nhóm hoạ sĩ G39 đã ra mắt triển lãm trực tuyến "Phá cỗ tranh".
Triển lãm "Về Bến lạ" của họa sĩ Lê Thiết Cương lấy cảm hứng từ thơ Đặng Đình Hưng Đấu giá tác phẩm tâm đắc của họa sĩ Lê Thiết Cương làm từ thiện Triển lãm “Khói trời mênh mông”

Chia sẻ về triển lãm "Phá cỗ tranh", hoạ sĩ Lê Thiết Cương cho hay, trong các loại cỗ bàn của người Việt, cỗ hiếu hỷ, cỗ nhà mới, tất niên, thượng nguyên, vào hè, ra hè… chỉ mỗi cỗ Trung thu là phá cỗ chứ không phải ăn cỗ.

"Cỗ này là cỗ tranh, cỗ nghệ thuật, cỗ của cái đẹp. Phá cỗ tranh là chia sẻ, chia sẻ những bức tranh mới nhất vẽ về Trung thu với bạn bè đồng nghiệp, với những người yêu cái đẹp, yêu hội họa. Yêu một cái Tết đặc biệt, không chỉ của trẻ con mà còn của những người lớn được một lần về với đứa trẻ trong mình", hoạ sĩ Lê Thiết Cương cho biết.

Các hoạ sĩ nhóm G39
Một bức tranh của hoạ sĩ nhí Nguyễn Quốc Hùng (Dím) 13 tuổi.

Triển lãm trực tuyến "Phá cỗ tranh" trưng bày 30 tác phẩm tranh của 17 họa sỹ trong nhóm G39, gồm các họa sỹ Lê Thiết Cương, Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Minh Hiếu, Tào Linh, Nguyễn Quốc Thắng, Ngô Thị Bình Nhi, Nguyễn Hồng Phương, Võ Lương Nhi, Vương Linh, Nguyễn Minh, Phạm Trần Quân, Trần Giang Nam (Bắc Cạn).

Đặc biệt, triển lãm còn trưng bày tác phẩm của 5 họa sỹ nhỏ tuổi: Nguyễn Hân Dy (10 tuổi), Nguyễn Quốc Hùng (13 tuổi), Nguyễn Vương Bảo Hân (4 tuổi), Nguyễn Vương Bảo Trân (7 tuổi) và Lê Trâm Anh (13 tuổi).

Các tác phẩm tranh đều về đề tài Trung thu, là tranh mới vẽ trên các chất liệu sơn dầu, acrylic, khắc thạch cao, giấy dó, bột mầu trên báo cũ...

Một số tranh trong "Phá cỗ tranh":

Các hoạ sĩ nhóm G39
Các hoạ sĩ nhóm G39
Các hoạ sĩ nhóm G39
Các hoạ sĩ nhóm G39
Các hoạ sĩ nhóm G39
Các hoạ sĩ nhóm G39
Các hoạ sĩ nhóm G39
Các hoạ sĩ nhóm G39

Phương Bùi

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này