LĐLĐ quận Hai Bà Trưng hỗ trợ 100 người lao động đang thuê trọ trên địa bàn phường Bạch Mai

20:33 | 17/09/2021
(LĐTĐ) Với tinh thần tất cả vì đoàn viên, người lao động và không để người lao động nào bị bỏ lại phía sau, sáng nay (17/9), tiếp tục hành trình của những chuyến “Xe buýt 0 đồng”, “Gian hàng lưu động 0 đồng” do các cấp Công đoàn tổ chức, LĐLĐ quận Hai Bà Trưng đã tới thăm hỏi và trao 100 “Túi An sinh Công đoàn” cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, đang thuê trọ trên địa bàn phường Bạch Mai bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Hỗ trợ 110 người lao động đang thuê trọ trên địa bàn phường Thanh Nhàn LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Khai trương “Siêu thị 0 đồng” hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn Tiếp nối hành trình chia sẻ yêu thương với đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19

Tham dự hoạt động trên có đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung - Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận Hai Bà Trưng, đồng chí Vũ Thị Trình - Phó Chủ tịch LĐLĐ Quận.

Những phần quà được trao tại phường Bạch Mai hôm nay được LĐLĐ Thành phố gửi gắm tình cảm trong 1.000 “Túi An sinh Công đoàn” hỗ trợ khẩn cấp cho người lao động quận Hai Bà Trưng và thông qua LĐLĐ Quận gửi đến tận tay mỗi đồng chí trong lúc khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng hỗ trợ 100 người lao động đang thuê trọ trên địa bàn phường Bạch Mai
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung - Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận Hai Bà Trưng và đồng chí Vũ Thị Trình - Phó Chủ tịch LĐLĐ Quận trao hỗ trợ cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, đang thuê trọ trên địa bàn phường Bạch Mai.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch LĐLĐ Quận chia sẻ, trong bối cảnh toàn Thành phố thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch, Công đoàn các cấp vẫn luôn hướng về người lao động để động viên tinh thần và không để ai bị bỏ lại phía sau, không để đoàn viên nào bị thiếu lương thực, thực phẩm. Những “Túi An sinh Công đoàn” là sự hỗ trợ thiết thực về vật chất, giúp người lao động giảm bớt nỗi lo về nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ cuộc sống.

Hiện nay, dịch Covid-19 đang được Thành phố kiểm soát tốt, tiến tới nới lỏng giãn cách xã hội, khôi phục sản xuất kinh doanh. Bởi vậy, thời gian tới LĐLĐ quận Hai Bà Trưng sẽ tập trung vào công tác ổn định quan hệ lao động, trong đó Công đoàn sẽ hướng dẫn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động kê khai để người lao động được thụ hưởng các chế độ, chính sách theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ cũng như vận dụng quỹ phúc lợi của cơ sở để đảm bảo hỗ trợ lương tối thiểu cho người lao động, thúc đẩy mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Hoàng Anh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này