1.000 túi “An sinh Công đoàn” hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng Covid- 19

15:09 | 10/09/2021
(LĐTĐ) Sáng 10/9, hai chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội đã chuyển 1.000 túi “An sinh Công đoàn” đến trao tận tay đoàn viên công đoàn, người lao động bị ảnh hưởng của dịch Covid- 19, trên địa bàn 2 huyện Phúc Thọ, Quốc Oai.
LĐLĐ huyện Phú Xuyên trao 260 túi “An sinh Công đoàn” tới người lao động Túi “An sinh Công đoàn” ấm áp nghĩa tình trao tay người lao động

Đúng 7h sáng, hai “Xe buýt siêu thị 0 đồng” xuất phát cùng lúc, mang theo những túi quà thiết thực gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, dầu ăn, lạc, gia vị... đến với đoàn viên công đoàn, người lao động bị ảnh hưởng của dịch Covid- 19, trên địa bàn 2 huyện Phúc Thọ, Quốc Oai.

1.000 túi “An sinh Công đoàn” hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng Covid- 19
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng trao những phần quà ý nghĩa, túi “An sinh Công đoàn” thiết thực đến tận tay người lao động trên địa bàn huyện Phúc Thọ

Tại Trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội huyện Phúc Thọ, đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đã trao những phần quà ý nghĩa, túi “An sinh Công đoàn” thiết thực đến tận tay người lao động Công ty TNHH Xây dựng Việt Hưng (50 suất) và Công ty TNHH Hải Phương (50 suất)

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đã động viên người lao động cố gắng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống; nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; tiếp tục gắn bó, đồng hành với doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Xúc động khi cầm trên tay túi “An sinh Công đoàn”, chị Đỗ Thị Thơm (kho thành phẩm) Công ty TNHH Hải Phương bày tỏ sự cảm ơn, đồng thời sẽ khắc phục khó khăn, tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch, chung sức cùng chính quyền Thành phố sớm đẩy lùi dịch bệnh. 400 suất còn lại sẽ được Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ chuyển đến tận tay đoàn viên, người lao động trên địa bàn huyện.

Thay mặt đoàn viên công đoàn, người lao động bị ảnh hưởng của dịch Covid- 19 đã được nhận túi “An sinh Công đoàn”, đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ cho biết, những phần quà ngoài giá trị về vật chất, giúp người lao động giảm bớt nỗi lo về nhu yếu phẩm phục vụ cuộc sống trong thời điểm giãn cách xã hội, còn là tình cảm, sự quan tâm, chăm lo kịp thời của tổ chức Công đoàn Thủ đô khi đoàn viên, người lao động gặp khó khăn.

1.000 túi “An sinh Công đoàn” hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng Covid- 19
Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố và lãnh đạo huyện Phúc Thọ trao những phần quà ý nghĩa, túi “An sinh Công đoàn” thiết thực đến tận tay người lao động Công ty TNHH Xây dựng Việt Hưng và Công ty TNHH Hải Phương

Chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” tiếp tục di chuyển đến Công ty TNHH Sunhouse VN (Cụm CN Ngọc Liệp, km 21 Đại lộ Thăng Long, thuộc địa bàn huyện Quốc Oai). Trong không khí lao động sản xuất, vừa đảm bảo an toàn phòng dịch vừa phát triển kinh tế, thực hiện "mục tiêu kép", người lao động trong Công ty phấn khởi khi đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố trao 136 suất quà động viên tinh thần.

Tương tự, tại Công ty Cổ phần TOMECO An Khang (Cụm CN Ngọc Liệp, km 21 Đại lộ Thăng Long, thuộc địa bàn huyện Quốc Oai), 60 suất quà, túi “An sinh Công đoàn” cũng được lãnh đạo LĐLĐ Thành phố trao tận tay người lao động.

1.000 túi “An sinh Công đoàn” hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng Covid- 19
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng trao quà cho công nhân lao động Công ty Cổ phần TOMECO An Khang.

Tại những đơn vị này, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng trực tiếp trao đổi với lãnh đạo Công ty và người lao động, chủ động nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời, đồng chí cũng bày tỏ cảm thông, chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp, đơn vị khi phải tạm ngừng hoạt động, giãn việc do dịch bệnh Covid-19 kéo dài và diễn biến phức tạp.

Anh Phùng Huy Hiển (bộ phận gò hàn) Công ty Cổ phần TOMECO An Khang chia sẻ, những hoạt động trao quà, hỗ trợ, động viên người lao động của LĐLĐ Thành phố, chúng tôi cảm thấy rất mừng. Đây cũng là niềm an ủi lớn đối với người lao động tại các doanh nghiệp như chúng tôi. Tôi hi vọng sẽ có thêm nhiều hoạt động của các cấp Công đoàn đồng hành cùng người lao động, doanh nghiệp vượt qua đại dịch.

1.000 túi “An sinh Công đoàn” hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng Covid- 19
Anh Phùng Huy Hiển (bộ phận gò hàn) Công ty Cổ phần TOMECO An Khang

Gần chục năm làm việc tại Công ty cổ phần TOMECO An Khang, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh Chủ tịch Công đoàn Công ty cho rằng, chưa bao giờ thấy Công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng như trong đại dịch Covid-19 này, dù lãnh đạo và Công đoàn Công ty vẫn luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất có thể cho công nhân và người lao động, nhưng do tác động quá lớn của đại dịch, nên đời sống của người lao động trong Công ty cũng bị ảnh hưởng.

"Thay mặt đoàn viên và người lao động cảm ơn các cấp lãnh đạo LĐLĐ Thành phố đã trao tặng những món quà rất thiết thực, kịp thời, đầy ý nghĩa nhân văn đến với người lao động trong giai đoạn khó khăn hiện nay", Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần TOMECO An Khang cho biết.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận:

1.000 túi “An sinh Công đoàn” hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng Covid- 19
“Xe buýt siêu thị 0 đồng” của LĐLĐ Thành phố tại Trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội huyện Phúc Thọ
1.000 túi “An sinh Công đoàn” hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng Covid- 19
Những phần quà thiết thực gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, dầu ăn, lạc, gia vị...
1.000 túi “An sinh Công đoàn” hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng Covid- 19
Trao đến tận tay đoàn viên công đoàn, người lao động bị ảnh hưởng của dịch Covid- 19
1.000 túi “An sinh Công đoàn” hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng Covid- 19
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng trực tiếp trao đổi với lãnh đạo Công ty và người lao động, chủ động nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.000 túi “An sinh Công đoàn” hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng Covid- 19
Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố trao quà cho người lao động Công ty TNHH Sunhouse VN (Cụm CN Ngọc Liệp, km 21 Đại lộ Thăng Long, thuộc địa bàn huyện Quốc Oai)
1.000 túi “An sinh Công đoàn” hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng Covid- 19
Đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố trao quà cho công nhân Công ty Cổ phần TOMECO An Khang
Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người. Để cài đặt ứng dụng này trên điện thoại, cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Minh Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này