Lực lượng y tế Bắc Ninh hết mình hỗ trợ Gia Lâm chống dịch

11:36 | 10/09/2021
(LĐTĐ) Đội ngũ y, bác sĩ của tỉnh Bắc Ninh sẽ nỗ lực hết mình, số lượng vắc xin được cấp bao nhiêu, chúng tôi sẽ phấn đấu tiêm hết bấy nhiêu, không kể thời gian sớm tối.
Chương trình “Đoàn kết chống dịch” đến với người nước ngoài sinh sống trên địa bàn huyện Gia Lâm Huyện Gia Lâm cần quản lý chặt chẽ các chợ đầu mối, chợ dân sinh LĐLĐ huyện Gia Lâm tiếp tục trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động khó khăn

Thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ đưa lực lượng y tế từ các tỉnh lân cận có tiềm lực hỗ trợ Hà Nội trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, từ ngày 9/9, Đoàn công tác của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh đã có mặt tại huyện Gia Lâm hỗ trợ địa phương này lấy mẫu xét nghiệm và tiêm vắc xin Covid-19 cho người dân.

Đoàn công tác hỗ trợ huyện Gia Lâm của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh có 203 bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế tham gia, trong đó có 113 người tham gia lấy mẫu; 90 bác sĩ và điều dưỡng viên tham gia tiêm chủng vắc xin phòng chống Covid-19.

Từ chiều 9/9, Đoàn triển khai công tác hỗ trợ tiêm chủng và lấy mẫu xét nghiệm tại 2 xã Kim Sơn, Lệ Chi. Tại đây, Đoàn bố trí 23 bàn tiêm và 27 bàn lấy mẫu tại 2 xã, hỗ trợ lấy mẫu và tiêm vắc xin cho khoảng trên 11 nghìn người dân tuổi từ 15-65 trên địa bàn.

Lực lượng y tế Bắc Ninh hết mình hỗ trợ Gia Lâm chống dịch
Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Nguyễn Đức Hồng thăm hỏi người dân chờ đến lượt tiêm vắc xin.

Trực tiếp tham gia công tác hỗ trợ, anh Nguyễn Anh Quỳnh, Trưởng phòng quản lý chất lượng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, khẳng định: “Đội ngũ y, bác sĩ của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh sẽ nỗ lực hết mình, số lượng vắc xin được cấp bao nhiêu, chúng tôi sẽ phấn đấu tiêm hết bấy nhiêu, không kể thời gian sớm tối”.

Tại điểm tiêm phòng lưu động ở trường Trường THCS Kim Sơn, người dân cũng vô cùng hào hứng đến xếp hàng ngay ngắn, ngồi đợi đến lượt lấy mẫu xét nghiệm, khám sáng lọc và tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo hướng dẫn của Ban Tổ chức.

Theo ông Nguyễn Đức Hồng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, chủ trương đưa lực lượng y tế từ các tỉnh lân cận có tiềm lực hỗ trợ Hà Nội của Thủ tướng Chính phủ là một chủ trương hết sức đúng đắn, kịp thời. Đón nhận chủ trương này, người dân huyện Gia Lâm rất phấn khởi, tin tưởng vào cơ chế, chính sách điều hành của lãnh đạo Đảng và Nhà nước và Thành phố Hà Nội.

Lực lượng y tế Bắc Ninh hết mình hỗ trợ Gia Lâm chống dịch
Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân xã Lệ Chi

Trong đợt lấy mẫu xét nghiệm và tiêm phòng diện rộng có sự hỗ trợ của tỉnh Bắc Ninh lần này, Gia Lâm dự kiến lấy 283.000 mẫu xét nghiệm và tiêm mũi 1 cho 118.000 người từ 18 tuổi trở lên. Vì thời gian thực hiện rất ngắn (từ ngày 9-15/9) nên huyện Gia Lâm đã gấp rút triển khai phương án, trong đó phân công cụ thể, rõ người rõ việc đối với các phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc UBND huyện cũng như các xã, thị trấn, hệ thống chính trị cơ sở, các tổ Covid cộng đồng.

Theo đó, huyện đã chuẩn bị 45 dây chuyền tiêm, bình quân đáp ứng khoảng 18.000 người/ngày, được phân bổ cố định có 22 dây chuyền tiêm ở Trạm Y tế của 22 xã thị trấn, 2 dây chuyền tiêm ở Trung tâm Y tế huyện; 19 trường học được bố trí làm địa điểm tiêm lưu động; 3 dây chuyền tiêm của Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm; 18 dây chuyền tiêm của 3 đoàn thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh.

Lực lượng y tế Bắc Ninh hết mình hỗ trợ Gia Lâm chống dịch
Nhân viên y tế tỉnh Bắc Ninh tiêm vắc xin cho người dân xã Kim Sơn

UBND huyện Gia Lâm yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn khẩn trương, nghiêm túc triển khai công tác chuẩn bị cho việc xét nghiệm diện rộng, tiêm chủng vắc xin Covid-19 như chuẩn bị cơ sở vật chất, vật tư tiêu hao; nhân lực tại một điểm tiêm (bố trí 8 người đối với điểm tiêm cố định, trên 21 người đối với điểm tiêm lưu động tại các trường học); chuẩn bị vắc xin phòng Covid-19 theo nguyên tắc phân bổ cho các xã, thị trấn tại các điểm tiêm cố định, đảm bảo 400 người/ngày; số vắc xin còn lại phân bổ cho các dây chuyền tiêm lưu động theo thứ tự giao; tổ chức xét nghiệm và tiêm chủng cùng 1 địa điểm theo quy trình thực hiện lấy mẫu xét nghiệm trước, sau đó tiến hành tiêm chủng và tất cả các khâu, các bước đều phải đảm bảo vệ sinh phòng, chống dịch Covid-19.

Phạm Diệp

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này