Làm giả căn cước công dân để thuê xe tự lái rồi đem cầm cố

15:41 | 24/08/2021
(LĐTĐ) Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố đối với bị can Nguyễn Chí Nhân (sinh năm 1991, trú tại xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Hà Nội: Đề nghị truy tố “bà trùm” đường dây mang thai hộ Truy tố nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị VEAM cùng đồng phạm

Theo cáo trạng, tháng 4/2020, Nhân thấy nhiều cơ sở quảng cáo cho thuê ôtô tự lái với thủ tục đơn giản, chỉ cần mang căn cước công dân, bằng lái xe hạng B2 và sổ hộ khẩu là có thể thuê xe. Từ đó, anh ta nảy sinh ý định chiếm đoạt xe ô tô của các cơ sở trên rồi mang đi bán và cầm cố.

Để thực hiện được mục đích của mình, Nhân lên mạng xã hội thuê một người (chưa xác định rõ nhân thân) làm làm giả căn cước công dân, giấy phép lái xe hạng B2, sổ hộ khẩu của người khác nhưng dán ảnh mình vào.

Cuối tháng 4/2020, Nhân dùng giấy tờ giả để làm hợp đồng thuê chiếc Toyota Vios của anh Trung (ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) trong 3 ngày với giá 2,4 triệu đồng. Nhận được xe, bị can mang đi cầm cố lấy 90 triệu đồng và lập giấy biên nhận tiền đặt cọc mua bán xe. Số tiền nhận được, Nhân đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Hết hạn thuê xe, Nhân không chuộc lại xe để trả cho anh Trung mà bỏ trốn. Anh Trung không liên lạc được với Nhân nên ngày 2/6/2020, anh Trung đã đến Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) để trình báo vụ việc. Qua định giá, chiếc xe ô tô của anh Trung trị giá khoảng 400 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an còn làm rõ, với thủ đoạn tương tự, Nguyễn Chí Nhân đã lừa đảo hai chủ xe khác là anh Ngô Tuấn Sơn Thắng (sinh năm 1995, trú tại Đống Đa, Hà Nội) để chiếm đoạt một xe ô tô nhãn hiệu Mitsubishi Xpander (trị giá hơn 660 triệu đồng) và anh La Văn Tuấn (sinh năm 1987, ở Sơn Động, Bắc Giang) để chiếm đoạt một xe ô tô nhãn hiệu Kia Cerato (trị giá hơn 500 triệu đồng) thông qua hình thức thuê xe ô tô tự lái.

Tổng giá trị 3 chiếc xe ô tô mà Nhân đã lừa đảo chiếm đoạt của 3 bị hại là hơn 1,5 tỷ đồng. Đến nay, tài sản đã được thu hồi và trả lại cho các bị hại. Các bị hại không có yêu cầu gì về dân sự chỉ đề nghị xử lý Nhân theo quy định của pháp luật.

L.T

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này