“Chuyến xe 0 đồng” đem yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Phúc Thọ

18:36 | 22/08/2021
(LĐTĐ) Ngày 22/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phúc Thọ đã tổ chức 3 “Chuyến xe 0 đồng” để trao quà hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tại 21/21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Đặt lợi ích của người lao động lên hàng đầu Trao hỗ trợ tới 2.200 người lao động, sinh viên quận Bắc Từ Liêm gặp khó khăn do dịch Covid-19 Đối tượng nào được giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp theo Quyết định số 23?
“Chuyến xe 0 đồng” đem yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Phúc Thọ
Các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhận hỗ trợ thông qua chương trình "Chuyến xe 0 đồng".

Theo đó, 3 “Chuyến xe 0 đồng” đã vận chuyển 339 suất quà (mỗi suất bao gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu có giá trị 300.000 đồng) đến với các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, quá trình trao hỗ trợ đảm bảo tuân thủ đúng các quy định về phòng, chống dịch.

Trực tiếp trao những phần quà hỗ trợ, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã thăm hỏi đời sống của các hộ gia đình; đồng thời động viên các hộ gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, cùng địa phương thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch để sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Đón nhận phần quà hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Ban Chỉ huy Quân sự huyện, các gia đình đã bày tỏ lời cảm ơn chân thành và cho biết sự hỗ trợ kịp thời này sẽ giúp họ duy trì cuộc sống hằng ngày và vượt qua khó khăn do dịch bệnh gây ra.

Trước đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tổ chức đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ cho 3 tổ thợ, với 24 lao động tự do là người ở các tỉnh: Lai Châu, Phú Thọ, Thái Bình, Sơn La đang làm việc trên địa bàn huyện, do thực hiện giãn cách xã hội nên chưa thể trở về quê hương.

Mai Quý

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này