Bệnh viện Dã chiến 16: “Nóng” đường dây nóng tại Trung tâm Hồi sức tích cực Covid-19

17:03 | 14/08/2021
(LĐTĐ) “Đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện Bạch Mai đã đến rất nhiều “chiến trường” để chiến đấu với Covid-19 như: Đà Nẵng, Hải Dương, Bắc Giang và lần thứ 4 là đến thành phố Hồ Chí Minh. Thực sự, quy mô dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi chưa bao giờ thấy, bởi số lượng ca mắc, bệnh nhân nặng và nguy kịch rất là lớn”, Tiến sĩ Đỗ Ngọc Sơn chia sẻ.
Quận Ba Đình: Mở rộng các điểm bán hàng lưu động phục vụ người dân Trưa 14/8, Hà Nội ghi nhận thêm 21 ca mắc Covid-19, trong đó 7 ca cộng đồng Kỳ 2: “Khoá chặt” đường lây của Covid-19

Chỉ sau một tuần khánh thành, ngày 14/8, Trung tâm Hồi sức tích cực Covid-19 do Bệnh viện Bạch Mai phụ trách tại Bệnh viện Dã chiến 16 (Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh) đã tiếp nhận gần 200 bệnh nhân nặng. Có 20 ca đã hồi phục, chuyển nhẹ dần.

Để thuận tiện nhất cho công tác phân loại và tiếp nhận các bệnh nhân nặng, Trung tâm Hồi sức tích cực Covid-19 tại Bệnh viện Dã chiến 16 đã công khai điện thoại đường dây nóng là: 0787 515 940 và 02835 358 553. Và suốt thời gian qua, Trung tâm luôn nóng máy.

Bệnh viện Dã chiến 16: “Nóng” đường dây nóng tại Trung tâm Hồi sức tích cực Covid-19
Trong phòng điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng ở Trung tâm Hồi sức Cấp cứu Covid-19. (Ảnh: Hà Văn Đạo)

Từ nơi nóng nhất của tâm dịch, Tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Ngọc Sơn, Phó trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai, Thường trực chỉ huy hoạt động điều trị tại Trung tâm Hồi sức tích cực tại Bệnh viện Dã chiến 16 cho biết: Vì là tuyến điều trị bệnh nặng nên y, bác sĩ tại đây bất kể ngày đêm đều luôn trong tư thế sẵn sàng đón nhận, đưa vào điều trị bệnh nhân khẩn trương nhất. Trong đó, từng phòng cấp cứu đều có chuông báo động và các hoạt động được kết nối với trung tâm điều hành qua hệ thống camera. Bất cứ biến chuyển nào của bệnh nhân, bác sĩ đều nắm được ngay và có hướng điều trị hợp lý.

“Trong trường hợp bệnh nhân cấp cứu vào nhiều cùng một lúc thì Trung tâm sẽ huy động tối đa lực lượng để ứng phó. Đội ngũ y, bác sĩ tại đây đều là những chuyên gia hàng đầu trong điều trị các bệnh liên quan đến hô hấp, cấp cứu. Phân luồng, chống nhiễm khuẩn cũng làm rất khoa học”, bác sĩ Đỗ Ngọc Sơn cho biết.

Được biết, tổng số giường của Bệnh viện Dã chiến 16 là gần 3.000 giường, trong đó có 500 giường hồi sức tích cực. Tuy nhiên, bác sĩ Đỗ Ngọc Sơn cho biết: Để đáp ứng tối đa số lượng 500 giường này thì vẫn cần bổ sung thêm nhân lực, nhất là về lĩnh vực cấp cứu, hồi sức tích cực. Bệnh nhân Covid-19 có đặc thù chuyển biến nhanh nên hiện tại các y, bác sĩ đều phải tăng công suất.

Về nhân lực, Bệnh viện Bạch Mai đã đưa vào 250 y, bác sĩ hàng đầu về hồi sức tích cực. Bên cạnh đó là các chuyên gia y tế từ hàng loạt cơ sở y tế khác. Được biết, trong ít ngày tới sẽ có hàng trăm bác sĩ, điều dưỡng từ các nơi chi viện đến.

Bệnh viện Dã chiến 16: “Nóng” đường dây nóng tại Trung tâm Hồi sức tích cực Covid-19
Từng phòng cấp cứu đều có chuông báo động và các hoạt động được kết nối với trung tâm điều hành qua hệ thống camera (Ảnh: Khánh Phương)

Bên cạnh đó, ngay khi thành lập Bệnh viện Dã chiến 16, Đoàn cán bộ của Bệnh viện Bạch Mai đã tức tốc xây dựng danh mục thiết bị thuốc, kỹ thuật, sinh phẩm để chuyển vào từ Bộ Y tế; Bệnh viện Bạch Mai; Tổng kho ở thành phố Hồ Chí Minh, cùng lượng máy móc, trang thiết bị y tế khổng lồ nên hy vọng đáp ứng được việc điều trị các ca bệnh nặng.

Xuyên ngày đêm túc trực, điều trị bệnh nhân, Tiến sĩ Đỗ Ngọc Sơn chia sẻ, đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện Bạch Mai đã đến rất nhiều “chiến trường” để chống dịch Covid-19, nhưng tại thành phố Hồ Chí Minh có số lượng bệnh nhân và quy mô nhiễm bệnh lớn nên vô cùng trăn trở.

"Làm thế nào để điều trị cho bệnh nhân tốt nhất, cứu được nhiều bệnh nhân nặng, nguy kịch nhất đó là đòi hỏi mà cũng là mong mỏi của chúng tôi. Điều chúng tôi lo thứ hai là khi phải điều trị bệnh nhân nặng nhiều, có những ca không qua khỏi có thể khiến tâm lý nhân viên y tế bị đè nặng. Tuy nhiên, rất mừng là đến thời điểm này điều đó đã không xảy ra. Tất cả anh chị em vẫn giữ tâm lý vững vàng để tiếp tục điều trị cho bệnh nhân. Đặc biệt, mỗi ngày, các cán bộ, nhân viên y tế nơi đây đều cải thiện các phương pháp chăm sóc tốt nhất, giúp nhiều bệnh nhân chuyển từ nguy kịch sang nhẹ nhanh nhất” - Phó trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai Đỗ Ngọc Sơn cho biết thêm.

Minh Khuê

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này