Công đoàn cơ sở sát cánh cùng đoàn viên thực hiện “3 tại chỗ”

20:11 | 12/08/2021
(LĐTĐ) Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, xuất hiện các ca F0 trên địa bàn huyện Thanh Trì, nhiều doanh nghiệp đã nhanh chóng thực hiện “3 tại chỗ” để đẩy mạnh các biện pháp phòng dịch quyết liệt, nhằm bảo vệ sức khỏe người lao động. Công đoàn Công ty TNHH Cơ khí Huy Hùng đã phát huy tốt vai trò của Công đoàn cơ sở trong việc thực hiện “3 tại chỗ” vừa sản xuất, kinh doanh, vừa phòng, chống dịch.
Nỗ lực thành lập Công đoàn cơ sở, phát triển đoàn viên Công đoàn cơ sở xã La Phù “chia lửa” cùng các chốt phòng dịch

Công ty TNHH Cơ khí Huy Hùng đóng trên địa bàn Khu công nghiệp Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Với gần 20 năm hoạt động trong lĩnh vực cơ khí, sản xuất các linh kiện biến áp, trạm điện, máy phát diện, các thiết bị phục vụ y tế…, Công ty TNHH Cơ khí Huy Hùng đã trở thành đơn vị cung ứng quan trọng trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh thành trên cả nước.

Cũng như nhiều doanh nghiệp khác, dịch Covid-19 cùng các Chỉ thị giãn cách xã hội khiến cho quá trình sản xuất, kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng, ngưng trệ. Tuy nhiên, vào thời điểm cả nước đang chống dịch, các thiết bị do Công ty sản xuất vẫn là mặt hàng vô cùng thiết yếu trên thị trường, nhất là các linh kiện về điện và y tế. Chính vì vậy, để không làm đứt gãy chuỗi cung ứng, Ban Lãnh đạo Công ty TNHH Cơ khí Huy Hùng vẫn phải duy trì sản xuất linh kiện trong dịch bệnh.

Công đoàn cơ sở sát cánh cùng đoàn viên thực hiện “3 tại chỗ”
Bộ phận sản xuất Công ty TNHH Cơ khí Huy Hùng thực hiện "3 tại chỗ" từ ngày 26/7. (Ảnh: Đỗ Đức)

Ông Đỗ Văn Đức - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Cơ khí Huy Hùng cho biết, Công ty có hơn 60 cán bộ, nhân viên, trong đó có 51 đoàn viên Công đoàn. Từ ngày 26/7, khi có Chỉ thị giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19, Ban Lãnh đạo Công ty đã bàn bạc cùng Công đoàn chuyển sang hình thức sản xuất kinh doanh “3 tại chỗ” để đảm bảo an toàn phòng dịch. Toàn bộ nhân viên, kỹ thuật viên là những người làm việc trực tiếp sản xuất linh kiện sẽ ăn, nghỉ, làm việc tại chỗ, còn một nửa nhân viên làm kế toán, quản lý, một số bộ phận khác sẽ luân phiên làm online.

Để thực hiện “3 tại chỗ” được hiệu quả, Công ty đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất từ nơi nghỉ, bếp ăn giãn cách và tiến hành khử khuẩn toàn bộ Công ty. Công đoàn cũng ngay lập tức tái khởi động 3 “Tổ An toàn Covid-19” để thực hiện kiểm tra, giám sát, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch.

“Do đặc thù sản xuất kinh doanh của Công ty, những mặt hàng linh kiện vẫn phải sản xuất để phục vụ cho những ngày nắng nóng như máy phát điện, các dự án chung cư, thi công phần phụ trợ cho máy phát điện, một số thiết bị vật tư y tế. Chính vì vậy, chúng tôi vẫn phải sản xuất chứ không dừng được. Phương án “3 tại chỗ” là đảm bảo nhất trong tình hình dịch bệnh như thế này. Tuy nhiên, chúng tôi cũng hiểu, nếu làm không tốt thì sẽ dẫn đến hậu quả ngược lại, toàn bộ công nhân, kỹ thuật viên cũng sẽ bị lây nhiễm Covid-19. Chính vì thế, chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ trước khi tiến hành “3 tại chỗ”. Bếp ăn của Công ty trước đây thiết kế để phục vụ hơn 50 người, nay chúng tôi chia ca ra để ăn trưa, giãn cách. Nơi nghỉ của công nhân cũng thực hiện giữ đúng khoảng cách”, ông Đỗ Văn Đức cho biết.

Công đoàn cơ sở sát cánh cùng đoàn viên thực hiện “3 tại chỗ”
Bộ phận văn phòng cũng thực hiện giữ khoảng cách tại nơi làm việc. (Ảnh: Đỗ Đức)

Thành lập đến nay được hơn 10 năm, Công đoàn Công ty TNHH Cơ khí Huy Hùng luôn bám sát chỉ đạo của Công đoàn Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì, LĐLĐ thành phố Hà Nội trong mọi hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động. Cùng với đó, Công đoàn cũng phối hợp chặt chẽ với chuyên môn trong mọi hoạt động nhằm mang lại đời sống ổn định cho đoàn viên.

Trong những ngày giãn cách xã hội, Công đoàn Công ty cũng phối hợp với chuyên môn chăm lo, tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Trước đó, Công ty cũng đã đóng góp, ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 số tiền 20 triệu đồng. Đối với cán bộ, nhân viên Công ty, nhất là bộ phận kinh doanh, vận chuyển hàng hóa đều được test Covid-19 3 ngày/lần để kiểm soát dịch bệnh.

Ông Đỗ Văn Đức cũng cho biết, Công ty luôn tạo điều kiện để người lao động yên tâm sản xuất, gắn bó với Công ty bằng việc hỗ trợ đoàn viên, người lao động mua đất, mua nhà đảm bảo cuộc sống. Chính vì vậy, hiện nay có nhiều cán bộ, nhân viên đã đồng hành cùng Công ty gần 20 năm.

Đánh giá về việc thực hiện “3 tại chỗ” của Công ty TNHH Cơ khí Huy Hùng, ông Bùi Văn Bình - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì cho biết: “Qua kiểm tra cho thấy, đây là một trong những đơn vị thực hiện rất tốt và bài bản “3 tại chỗ”. Điều đó không chỉ làm yên lòng người lao động mà đối với xã hội, còn đảm bảo không làm đứt gãy chuỗi cung ứng các linh kiện thiết yếu ra thị trường. 3 “Tổ An toàn Covid-19” cũng hoạt động rất hiệu quả, an toàn. Công đoàn Công ty cũng đã hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho đoàn viên khó khăn do dịch, đoàn viên có quê xa, phải thuê trọ”.

Tuy nhiên, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Cơ khí Huy Hùng Đỗ Văn Đức cũng cho biết, về lâu dài để thực hiện “3 tại chỗ” sẽ có nhiều bất cập bởi các chi phí ăn, ở, test Covid-19 khá lớn. Cùng với đó là việc đi lại, xuất nhập hàng cũng gặp khó khăn do giãn cách xã hội, các nguy cơ lây nhiễm luôn rình rập. Ông Đức mong muốn chính quyền địa phương và tổ chức Công đoàn huyện Thanh Trì tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho khối doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Ngọc Hồi được tiêm phòng Covid-19 và hỗ trợ thêm các giải pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Bảo Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này