LĐLĐ quận Hai Bà Trưng:

Trợ cấp 142 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

15:30 | 08/08/2021
(LĐTĐ) Nằm trong chuỗi các hoạt động hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, sáng 8/8/2021, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hai Bà Trưng đã trao 142 suất trợ cấp cho đoàn viên, người lao động theo hình thức giãn cách.
Những đơn vị máu nghĩa tình trong mùa dịch Covid-19 Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng: Thăm và tặng nhu yếu phẩm cho Công đoàn 6 phường ghi nhận có các ca mắc Covid-19 Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng: Chăm lo tốt đời sống đoàn viên, người lao động

Tham dự hoạt động có đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung - Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận Hai Bà Trưng; đồng chí Vũ Thị Trình - Phó Chủ tịch LĐLĐ Quận.

Trợ cấp 142 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung - Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận Hai Bà Trưng trao trợ cấp cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong thời gian qua, ngày 21/7/2021, LĐLĐ Quận đã triển khai Công văn số 160/LĐLĐ về việc đề nghị Công đoàn cơ sở rà soát, lập danh sách các trường hợp đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang công tác tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đề nghị LĐLĐ quận Hai Bà Trưng trợ cấp. Về đối tượng: Bản thân hoặc gia đình có người thân (vợ, chồng, con) gặp tai nạn rủi ro, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo, ốm đau phải điều trị dài ngày; gia đình bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn; thu nhập thấp hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đơn thân nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi,… LĐLĐ Quận đã nhận được đề nghị của 59 Công đoàn cơ sở với 142 trường hợp, mỗi suất trợ cấp gồm 300.000 đồng và quà.

Thực hiện nghiêm Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 6/8/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố “về tiếp tục thực hiện giãn cách toàn xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng, chống dịch Covid-19”, Ban Tổ chức đã gửi Thông báo đề nghị Công đoàn cơ sở cử 1 đồng chí đại diện đến nhận trợ cấp, phân bổ từng khối theo giờ để đảm bảo giãn cách. Đồng thời, mỗi đồng chí bắt buộc phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình di chuyển từ nhà đến LĐLĐ Quận và ngược lại; đeo khẩu trang, tiến hành khai báo y tế, đo thân nhiệt, khử khuẩn và đứng giãn cách nhau tối thiểu 2m.

Là một trong số những đoàn viên đầu tiên đến nhận trợ cấp, đồng chí Trần Thị Thơ - nhân viên Công ty TNHH dịch vụ quảng cáo và truyền thông Thiên Việt chia sẻ: “Trong thời gian qua, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, doanh nghiệp và bản thân đồng chí gặp rất nhiều khó khăn. Thu nhập giảm sút, Công ty hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo, thương mại nên Ban giám đốc quyết định cho nhân viên làm việc online tại nhà để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tôi thực sự biết ơn tổ chức Công đoàn đã kịp thời chăm lo, động viên tôi trong mùa dịch. Tôi mong muốn dịch bệnh Covid-19 sẽ nhanh chóng được khống chế, đẩy lùi để mọi hoạt động sớm được phục hồi trở lại như bình thường”.

Bài và ảnh: Hoàng Anh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này