Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố động viên y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch

13:07 | 05/08/2021
(LĐTĐ) Ngày 5/8, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức đoàn đi thăm lực lượng tuyến đầu làm công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm và Trung tâm Y tế quận Ba Đình.
Công đoàn và doanh nghiệp đồng hành cùng tuyến đầu chống dịch Công đoàn Thủ đô tiếp sức y, bác sĩ, nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức tặng quà các lực lượng tuyến đầu chống dịch

Đồng chí Ngô Văn Tuyến, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn. Cùng tham dự có đồng chí Đinh Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm.

Báo cáo với đoàn công tác, đồng chí Trịnh Tố Tâm, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn ngành Y tế Hà Nội từ tuyến y tế cơ sở tới thành phố đã và nỗ lực hết mình, chủ động nơi tuyến đầu chống dịch.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố động viên y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Ngô Văn Tuyến (thứ ba từ phải qua) và đồng chí Đinh Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm (thứ hai từ phải qua) chia sẻ với những khó khăn, vất vả, hy sinh của cán bộ, nhân viên ngành Y tế. Ảnh: Giang Nam.

Hầu hết các đơn vị y tế trong ngành đã huy động tất cả mọi nguồn lực, đặc biệt là nhân lực đáp ứng nhiệm vụ. Cán bộ, nhân viên y tế phải tăng cường tối đa về thời gian, cường độ làm việc... để triển khai công tác điều tra, truy vết, cách ly, điều trị, không để dịch lây lan ra cộng đồng; qua đó góp phần cùng với cả hệ thống chính trị của Thành phố cũng như cả nước triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, góp phần chăm sóc, đảm bảo an toàn sức khỏe người dân.

Giám đốc Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm Đoàn Văn Việt chia sẻ, Hoàn Kiếm đóng vai trò là quận trung tâm, bởi vậy công tác phòng, chống Covid-19 được đặc biệt đẩy mạnh.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố động viên y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Ngô Văn Tuyến (thứ hai từ phải qua) tặng quà tập thể Trung tâm Y tế quận Ba Đình. Ảnh: Giang Nam.

Với Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm, đội ngũ y, bác sĩ luôn xác định tinh thần, không quản ngại ngày đêm, chú trọng triển khai công tác điều tra, truy vết, cách ly, điều trị, không để dịch lây lan ra cộng đồng. Qua đó, góp phần cùng với cả hệ thống chính trị của Thành phố, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, góp phần chăm sóc, đảm bảo an toàn sức khỏe người dân.

Giám đốc Trung tâm y tế quận Ba Đình Bùi Văn Hào cho biết, suốt thời gian qua đội ngũ y bác sĩ đều cố gắng phối hợp cùng với các cấp các ngành trên địa bàn tập trung khoanh vùng, dập dịch hiệu quả không để lây lan trong cộng đồng. Cứ mỗi lần có các trường hợp FO thì 100% cán bộ, nhân viên y tế cùng vào cuộc nhanh chóng, với tinh thần làm việc gấp 2, 3 lần so với sức lực để thần tốc truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần, các trường hợp nghi nghiễm…

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố động viên y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch
Chia sẻ với những khó khăn, vất vả, hy sinh của cán bộ, nhân viên ngành Y tế. Ảnh: Giang Nam

Chỉ tính riêng ít ngày gần đây Trung tâm y tế quận Ba Đình đã xét nghiệm Covid-19 cho các tiểu thương kinh doanh tại chợ Long Biên với số lượng lên đến hàng trăm mẫu. Thông qua công tác này góp phần chủ động hơn trong phòng, chống sự lây lan của dịch bệnh.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Ngô Văn Tuyến bày tỏ sự đồng cảm, chia sẻ và trân trọng cảm ơn những nỗ lực, cố gắng, vượt mọi khó khăn, vất vả của các cán bộ, nhân viên y tế Thủ đô nói chung và cán bộ, nhân viên y tế của Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm và Ba Đình nói riêng trong công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nhất là trong cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vẫn đang còn nhiều gian nan, vất vả.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố động viên y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Ngô Văn Tuyến thăm, tặng quà các y, bác sĩ, nhân viên y tế tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch. Ảnh: Giang Nam

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố cho biết, cùng với phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn tham gia cùng cả hệ thống chính trị phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Liên đoàn Lao động Thành phố cũng chỉ đạo các cấp Công đoàn Thủ đô đẩy mạnh hoạt động quan tâm, chăm lo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong bối cảnh ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhất là quan tâm chăm lo, tiếp sức, đồng hành với đoàn viên, người lao động ở tuyến đầu chống dịch.

Đặc biệt, tổ chức Công đoàn Thủ đô cũng xây dựng nhiều kế hoạch, cách làm sáng tạo, sát cánh cùng đoàn viên, người lao động. Chương trình chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức là ví dụ điển hình, được Thành phố, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận. Hơn hết những chuyến xe ấy chở tình cảm, tấm lòng của tổ chức Công đoàn tới người lao động trên địa bàn Thủ đô, thể hiện sự quyết tâm hỗ trợ người lao động, không để người lao động bị bỏ lại phía sau.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố động viên y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch
Tại mỗi đơn vị, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đều dành những phần quà tri ân đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động. Ảnh: Giang Nam

Nhân dịp này, đồng chí Ngô Văn Tuyến thay mặt Liên đoàn Lao động Thành phố trao 50 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cùng một thùng quà cho đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm; 50 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cùng một thùng quà cho đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế Trung tâm Y tế quận Ba Đình.

Cùng đó, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội, Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm, Liên đoàn Lao động quận Ba Đình… cũng có những suất quà ý nghĩa trao tặng cho đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế trên địa bàn.

Thay mặt đội ngũ y, bác sĩ và đoàn viên công đoàn, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm Đoàn Văn Việt bày tỏ: “Sự quan tâm, chia sẻ, động viên của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội là động lực để lực lượng y tế của quận tiếp tục tham gia phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, đảm bảo an toàn cho nhân dân”.

Giang Nam

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này