Xuất hiện trạm "ATM Oxy" cứu người tại thành phố Hồ Chí Minh

16:06 | 04/08/2021
(LĐTĐ) Với các gia đình người nhà có bệnh nhất là các bệnh nhân F0, F1 thực hiện cách ly tại nhà, họ gần như tuyệt vọng vì không thể mang bình oxy đi đổi, từ đó, "ATM Oxy" ra đời với hy vọng sẽ góp phần giúp các bệnh nhân dễ dàng trong hơi thở.
Tập đoàn Hòa Bình ủng hộ 30 tấn gạo và xây dựng cây ATM gạo hỗ trợ người dân Hải Dương Nâng cao ý thức phòng chống dịch từ cây “ATM khẩu trang” miễn phí Nhiều "cây ATM khẩu trang" phát miễn phí cho người dân Hà Nội

Là “cha đẻ” của ATM gạo, khi chứng kiến câu chuyện về người cha bất chấp lệnh cấm chạy xe đi mua bình oxy để giành lại sự sống cho con ở thành phố Hồ Chí Minh, anh Hoàng Tuấn Anh đã ấp ủ dự định thực hiện ATM Oxy nhằm nối dài sự sống cho người bệnh, F0 điều trị tại nhà ở Sài Gòn.

Xuất hiện trạm ATM Oxy: “Trao Oxy – nối dài sự sống”
Sau ATM gạo cho người khó khăn, người nghèo anh Hoàng Tuấn Anh, lại sáng tạo ra ATM Oxy để hỗ trợ các F0 đang cách ly tại nhà và các bệnh nhân không thể đến bệnh viện kịp thời.
Xuất hiện trạm ATM Oxy: “Trao Oxy – nối dài sự sống”
ATM Oxy bước đầu đi vào hoạt động tại 6 quận với 90 bình oxy loại 8 lít.

“Hiện tại, các F0, F1 đang thực hiện cách ly tại nhà nên không thể mang bình oxy, số lượng tài xế giao hàng công nghệ hạn chế, xe tải của các trung tâm sang chiết oxy đã quá tải, nhiều đơn vị đầu cơ đẩy giá bình cao, nguồn cung hiếm khiến việc tìm mua, đổi bình oxy trở nên nan giải và gần như tuyệt vọng với nhiều người. ATM Oxy ra đời với hy vọng sẽ góp phần giúp bệnh nhân, các F0 cách ly tại nhà giảm được khó khăn”, anh Hoàng Tuấn Anh chia sẻ.

ATM Oxy bước đầu đi vào hoạt động tại 6 quận gồm quận 7, quận 8, quận 10, quận Tân Phú, quận Bình Tân và huyện Bình Chánh với 90 bình oxy loại 8 lít để lập các trạm ở các Quận Đoàn trên địa bàn.

Xuất hiện trạm ATM Oxy: “Trao Oxy – nối dài sự sống”
Bình oxy được vận chuyển đến các trạm ATM Oxy.
Xuất hiện trạm ATM Oxy: “Trao Oxy – nối dài sự sống”
Các tình nguyện viên trong nhóm trang bị đồ bảo hộ phòng trách dịch khi vận chuyển các bình oxy đi cứu người.
Xuất hiện trạm ATM Oxy: “Trao Oxy – nối dài sự sống”
Các tình nguyện viên tiếp nhận bình oxy và vận chuyển đến người bệnh.

Bệnh nhân cần đổi bình oxy sẽ liên hệ đường dây nóng (+84) 796 55 5564, các tình nguyện viên sẽ chở oxy bằng xe máy đến tận nhà. Thời gian tiếp nhận thông tin của người bệnh sẽ liên tục 24/24, nhưng việc vận chuyển tới nhà người bệnh chỉ được các tình nguyện viên thực hiện từ 8h sáng đến 17h hàng ngày, do thành phố đang thực hiện lệnh cấm ra đường từ 18h.

Xuất hiện trạm ATM Oxy: “Trao Oxy – nối dài sự sống”
Thời gian tiếp nhận thông tin của người bệnh sẽ liên tục 24/24.
Xuất hiện trạm ATM Oxy: “Trao Oxy – nối dài sự sống”
Sau khi tiếp nhận thông tin, các tình nguyện viên sẽ vận chuyển bình oxy đến cho người bệnh.
Xuất hiện trạm ATM Oxy: “Trao Oxy – nối dài sự sống”
Các tình nguyện viên trang bị đồ bảo hộ và sát khuẩn trước khi giao bình oxy.
Xuất hiện trạm ATM Oxy: “Trao Oxy – nối dài sự sống”
Bình oxy giao vào khu cách ly cho bệnh nhân tại một khu phong tỏa ở thành phố Hồ Chí Minh.

Theo kế hoạch sắp tới, nhóm tình nguyện viên của PHGSmarthome sẽ cùng Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh lập trạm ATM Oxy miễn phí tại tất cả các quận huyện và thành phố Thủ Đức, Hội Doanh Nhân trẻ sẽ đứng ra huy động 900 bình oxy để phủ các trạm.

Sau khi Hội Doanh nhân trẻ huy động được doanh nghiệp và cá nhân khoảng 300-900 bình, ATM Oxy sẽ mở rộng khắp 22 quận huyện và thành phố Thủ Đức. Mỗi ngày các xe bán tải của đội phản ứng nhanh sẽ đi nạp khí oxy tại các trạm sang chiết ở ngoại thành và tỉnh lân cận sau đó đem về các trạm ở các quận huyện.

Hồng Ngọc

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này