Phát huy tinh thần chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ”

13:07 | 27/07/2021
(LĐTĐ) Nhận định địa bàn huyện tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch cao, Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên (Hà Nội) đề nghị cả hệ thống chính trị tiếp tục vào cuộc quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, đó là: thực hiện nghiêm chế độ trực báo cáo của Sở chỉ huy các cấp; phát huy tinh thần chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ” (Dự phòng, cách ly điều trị tại chỗ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, phòng hộ tại chỗ; kinh phí tại chỗ; nhân lực tại chỗ).
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội: Phú Xuyên triển khai ngay phương án mở rộng khu cách ly Ấm lòng những hoạt động tri ân của tuổi trẻ Phú Xuyên

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên tại Hội nghị trực tuyến với các xã, thị trấn về công tác phòng chống dịch Covid-19 chiều 26/7, ghi nhận từ ngày 29/4 đến nay, tổng số F0 ghi nhận trên địa bàn huyện là 1 trường hợp tại xã Sơn Hà; tổng số trường hợp liên quan F0 là 25 trường hợp, F1 là 40 trường hợp, F2 là 931 trường hợp, F3 là trên 3.500 trường hợp.

Đặc biệt, trong sáng 26/7, theo thông tin từ CDC Hà Nội có 2 trường hợp F0 (địa chỉ thường trú tại xã Văn Hoàng) đang điều trị tại khoa Nội 3 Bệnh viện Phổi Hà Nội (2 trường hợp này là bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, từ ngày 10/7 đến nay chưa trở về địa phương).

Liên quan tới 2 ca F0 trên, lực lượng chức năng huyện đã phối hợp điều tra, rà soát, xác minh được 2 trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh F0, 23 trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc gần F0, các trường hợp liên quan khác đang được xã Văn Hoàng tiếp tục điều tra, rà soát.

Các trường hợp đi từ các vùng dịch, các địa phương thực hiện giãn cách các tỉnh thành phố khác về địa phương được giám sát chặt chẽ; các trường hợp có biểu hiện ho sốt tại cộng đồng được lấy mẫu xét nghiệm để sàng lọc.

Phát huy tinh thần chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ”
Hội nghị trực tuyến với các xã, thị trấn về công tác phòng chống dịch Covid-19 huyện Phú Xuyên (Ảnh: M.L)

Bám sát chỉ đạo tại Chỉ thị 17 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để phòng chống dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân huyện đã kịp thời ban hành kế hoạch về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn huyện, thành lập Sở chỉ huy và phân công cụ thể cho từng thành viên.

Bên cạnh đó, chỉ đạo 27/27 xã, thị trấn xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 17. Theo ghi nhận, đa số nhân dân thực hiện tốt việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17, tuy nhiên vẫn còn một số người dân thực hiện chưa nghiêm, vẫn ra khỏi nhà khi không thật sự cần thiết, tụ tập đông người và không giữ khoảng cách 2m…

Thực hiện công tác tiêm chủng đợt 5, huyện đã xây dựng kế hoạch tiêm chủng với số lượng vắc xin được phân bổ 16.170 liều, phấn đấu tiêm xong trong ngày 28/7. Hiện nay các xã, thị trấn đang tích cực triển khai tiêm vắc xin theo quy định, đảm bảo tiến độ.

Các chốt kiểm soát được thành lập đang thực hiện tốt việc kiểm soát người và các phương tiện giao thông vào địa bàn. Huyện triển khai các gói hỗ trợ theo các Nghị quyết của Chính phủ về chính sách hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19…

Đồng chí Lê Ngọc Anh - Bí thư Huyện ủy ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các địa phương trong triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

Nhận định địa bàn huyện tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch cao, Bí thư Huyện ủy đề nghị cả hệ thống chính trị trong huyện tiếp tục vào cuộc quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, đó là: Thực hiện nghiêm chế độ trực báo cáo của Sở chỉ huy các cấp; phát huy tinh thần chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ”; tăng cường công tác quản lý thị trường, cung cấp lương thực, thực phẩm, hàng hoá thiết yếu phục vụ nhu cầu người dân; thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện nghiêm việc kiểm tra, xử phạt các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch; Sở chỉ huy các xã, thị trấn phát huy hiệu quả hoạt động, rà soát, điều chỉnh bổ sung các phương án để phù hợp tình hình thực tế tại địa bàn; chỉ đạo lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch chủ động ứng phó mọi tình huống phòng dịch Covid-19 một cách nhanh nhất, không bị động, bất ngờ. Khi phát hiện ca F0 cần truy vết thần tốc các trường hợp liên quan để không lây lan ra địa bàn.

Đối với nguồn vắc xin được phân bổ, các xã, thị trấn cần đẩy mạnh tiến độ tiêm chủng, đảm bảo yêu cầu đề ra; đồng thời, phối hợp rà soát các trường hợp liên quan các ca bệnh F0, nhất là liên quan tới Bệnh viện Phổi Hà Nội.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Các đồng chí Bí thư Đảng uỷ cơ sở và thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong huyện chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch tại đơn vị; chỉ đạo phát huy hiệu quả Tổ Covid cộng đồng; quan tâm đối tượng yếu thế, không để người dân thiếu lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu.

Thu Trang

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này