Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín:

Linh hoạt trong tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho người lao động

13:03 | 21/07/2021
(LĐTĐ) Thời gian qua, cùng với việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, công tác phổ biến giáo dục, pháp luật luôn được các cấp Công đoàn huyện Thường Tín quan tâm thực hiện. Liên đoàn Lao động huyện đã có những cách làm mới nhằm đưa kiến thức pháp luật đến người lao động một cách thiết thực, gần gũi nhất.
Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ: Chú trọng phát triển Công đoàn cơ sở Trên 375.000 doanh nghiệp với 11,2 triệu người lao động đã được hỗ trợ theo Nghị quyết 68 Khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là cầu nối để đưa pháp luật tới người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn, thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín đã chủ động xây dựng kế hoạch tập trung chỉ đạo, thực hiện với nhiều giải pháp. Cụ thể là “mềm hóa” các văn bản pháp luật vốn được xem là khô khan nhằm giúp người lao động dễ dàng tiếp cận, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trong đời sống xã hội.

Liên đoàn Lao động huyện đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tuyên truyền, quán triệt tới công nhân, viên chức, lao động Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; 10 chương trình công tác của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII; 8 chương trình công tác của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV gắn với tuyên truyền chủ đề công tác năm 2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở” và thành phố Hà Nội “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Linh hoạt trong tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho người lao động
Công tác tuyên truyền, kiểm tra, nâng cao nhận thức cho người lao động được các cấp Công đoàn huyện Thường Tín quan tâm.

Các cấp Công đoàn đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động nâng cao tinh thần, trách nhiệm công dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; chỉ đạo 100% các Công đoàn cơ sở treo băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, các trục đường lớn và trong các cụm công nghiệp; phát động đợt thi đua cao điểm nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi trong người lao động; vận động cử tri, công nhân, viên chức, lao động đi bầu cử với tỉ lệ cao nhất, bầu đủ số lượng đại biểu, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Các cấp Công đoàn cũng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về kỷ niệm các ngày lễ lớn; tăng cường công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng Xuân Tân Sửu năm 2021.

Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 135 năm ngày Quốc tế lao động, hưởng ứng Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2021, các cấp Công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thăm tặng quà công nhân lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, có hoàn cảnh khó khăn. Các Công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức “Cảm ơn người lao động”; triển khai chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”; tổ chức chương trình “Lắng nghe - Thấu hiểu - Chia sẻ”.

Liên đoàn Lao động huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động “Tháng công nhân” năm 2021, với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển” đồng thời biểu dương công nhân giỏi, sáng kiến, sáng tạo, tạo khí thế phấn khởi cho đoàn viên và người lao động. Tổ chức trao 57 suất quà của Liên đoàn Lao động Thành phố, Liên đoàn Lao động huyện cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động với tổng trị giá hơn 76 triệu đồng.

Có thể thấy, trong 6 tháng đầu năm 2021, Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín đã triển khai và chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội. Cụ thể, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn trong đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra.

Nhằm tiếp tục tuyên truyền, phổ biến kiến thức, cho người lao động, bằng nhiều hình thức, các cấp Công đoàn huyện Thường Tín đã hướng dẫn đoàn viên, người lao có sử dụng điện thoại thông minh thực hiện cài đặt, đăng kí và sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số, đăng ký giao dịch điện tử cá nhân.

Đặc biệt, Liên đoàn Lao động huyện cũng hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký xây dựng đơn vị, doanh nghiệp văn hóa. Nhằm nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho người lao động, Liên đoàn Lao động huyện đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động Thành phố khảo sát, xây dựng điểm sinh hoạt văn hóa công nhân tại Cụm công nghiệp làng nghề Văn Tự; duy trì hoạt động cụm văn hóa thể thao Hà Bình Phương; điểm sinh hoạt văn hóa công nhân tại thôn Bình Vọng (xã Văn Bình)…

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong công nhân, lao động, trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, hướng hoạt động về cơ sở. Đồng thời, tăng cường đào tạo, xây dựng đội ngũ làm công tác tuyên truyền am hiểu về pháp luật, có kỹ năng về chuyên môn tuyên truyền pháp luật để kịp thời đưa các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với người lao động.

Thời gian qua, hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông qua Website tiếp tục được các cấp Công đoàn huyện Thường Tín duy trì thực hiện đạt hiệu quả. Các cấp Công đoàn sử dụng các ứng dụng của internet, mạng xã hội Zalo, Facebook trong truyền tải thông tin và tương tác, chia sẻ với đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Liên đoàn Lao động huyện và các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở lập trang Fanpage Công đoàn, góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong đoàn viên, người lao động.

Kim Tiến

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này