Hiện thực hóa những ước mơ an cư của người lao động khó khăn

16:49 | 15/07/2021
(LĐTĐ) Từ căn nhà cũ, đã xuống cấp nhiều dẫn đến ẩm mốc, tường bị bong tróc vôi, được sự hỗ trợ kinh phí từ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, ngôi nhà của các đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn đã được nâng cấp, sửa chữa khang trang.
Trao hỗ trợ kinh phí sửa chữa "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn Trao hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại Chương Mỹ Trao hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 15/7, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh đã trực tiếp đến trao hỗ trợ sửa chữa “Mái ấm Công đoàn” cho ba đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Sóc Sơn, đó là đoàn viên Hoàng Thị Thanh Vân, Vũ Văn Nam và Nguyễn Thị Thúy Hồng.

Theo đó, bản thân đoàn viên Hoàng Thị Thanh Vân (công nhân Công ty Cổ phần công nghiệp hậu cần phía Bắc) là mẹ đơn thân, sức khỏe yếu, thu nhập bình quân thấp khoảng 3 - 4 triệu đồng/tháng. Năm 2020, do dịch Covid-19 ít việc làm nên kinh tế gia đình rất khó khăn. Thời gian qua, mẹ con chị phải sống trong căn nhà cấp 4, diện tích hẹp, mái tôn đã hư hỏng.

Hiện thực hóa những ước mơ an cư của người lao động khó khăn
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh đã trực tiếp đến trao hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Hoàng Thị Thanh Vân

Đoàn viên Vũ Văn Nam (công nhân Công ty Cổ phần Viglacera Xuân Hòa) công tác tại công ty từ năm 2003, tuy nhiên đời sống kinh tế gia đình vẫn hết sức khó khăn. Trải qua nhiều năm, gia đình 4 người vẫn ở trong căn nhà diện tích hẹp, đã xuống cấp, hư hỏng, không thuận tiện trong sinh hoạt và ảnh hưởng đến sức khỏe.

Hoàn cảnh của đoàn viên Nguyễn Thị Thúy Hồng (Trường Mầm non Trung Giã) cũng hết sức éo le. Năm 2019, chị Hồng bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau tai nạn đó, chị Hồng bị chấn thương não, liệt chân tay trái, không đi lại và tự phục vụ bản thân được.

Trách nhiệm dồn lên vai của chồng chị với thu nhập 4 - 5 triệu đồng/tháng lo toan toàn bộ chi phí sinh hoạt gia đình, tập trị liệu cho vợ và nuôi hai con ăn học. Bệnh tật đòi hỏi chi phí chữa trị lên đến hàng trăm triệu, do đó, việc sửa chữa lại căn nhà ẩm mốc, dột nát tưởng chừng là điều không thể đối với gia đình chị Hồng.

Hiện thực hóa những ước mơ an cư của người lao động khó khăn
Đoàn viên Vũ Văn Nam bày tỏ sự vui mừng trong căn nhà mới khang trang

Thấu hiểu mơ ước của đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn là có một ngôi nhà để ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã quyết định hỗ trợ 30 triệu đồng/đoàn viên để sửa chữa “Mái ấm Công đoàn”.

Ngoài ra, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội cũng hỗ trợ đoàn viên Nguyễn Thị Thúy Hồng 10 triệu đồng. Tại buổi bàn giao kinh phí, Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở cũng đã tặng quà cho đoàn viên.

Với sự hỗ trợ về cả vật chất lẫn tinh thần của tổ chức Công đoàn, công ty, nhà trường, đồng nghiệp và người thân trong gia đình, trong một thời gian ngắn, đoàn viên Hoàng Thị Thanh Vân, Vũ Văn Nam và Nguyễn Thị Thúy Hồng đã xây dựng được một căn nhà mới khang trang, sạch đẹp.

Phát biểu tại buổi trao hỗ trợ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh đã chúc mừng gia đình các đoàn viên có căn nhà mới để ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, hoàn thành tốt các công việc được giao. Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh, nguồn lực để thực hiện chương trình “Mái ấm Công đoàn” được huy động từ nguồn xã hội hóa, từ sự đóng góp của công nhân, viên chức, lao động.

Sau nhiều năm triển khai, đến nay, chương trình đã và đang trở thành một hoạt động xã hội có sức lan tỏa sâu rộng, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, được đông đảo đoàn viên Công đoàn và người lao động đồng tình hưởng ứng. Qua chương trình đã góp phần hiện thực hóa những ước mơ an cư của nhiều đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Hiện thực hóa những ước mơ an cư của người lao động khó khăn
Đoàn viên Nguyễn Thị Thúy Hồng đón nhận tình cảm của tổ chức Công đoàn

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh cũng đề nghị các cấp Công đoàn huyện Sóc Sơn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống, hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời tích cực tham gia vào công tác phòng, chống dịch, đảm bảo sức khỏe cho đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Xúc động khi được nhận hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn”, đoàn viên Hoàng Thị Thanh Vân, Vũ Văn Nam và Nguyễn Thị Thúy Hồng đã bày tỏ lòng biết ơn chân thành trước sự quan tâm, chung tay giúp đỡ của các cấp Công đoàn Thủ đô, của công ty, đơn vị, nhà trường và đồng nghiệp. Đây chính là động lực để các anh, chị vượt qua khó khăn trong cuộc sống, yên tâm công tác, đóng góp công sức vào sự phát triển chung của công ty, đơn vị và của tổ chức Công đoàn.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh cũng đã đến trao hai "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên tại thị xã Sơn Tây và quận Thanh Xuân.

Phương Ngân

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này